PinaColada
06-10-2022, 00:17
Ukraine tiết lộ thương vong của quân đội giữa lúc chiến sự "nóng rực". Hôm 9/6, Bộ trưởng Quốc pḥng Ukraine đă công bố thương vong của quân đội nước này trong bối cảnh chiến sự leo thang ở miền Đông.
Trong một bài đăng trên Facebook hôm 9/6, Bộ trưởng Quốc pḥng Ukraine Oleksii Reznikov cho biết mỗi ngày có tới 100 binh sĩ Ukraine thiệt mạng và 500 binh sĩ bị thương. Ông cũng xác nhận t́nh h́nh chiến tuyến hiện "rất khó khăn" và kêu gọi các nước "nhanh chóng" viện trợ vũ khí cho Ukraine.
Bộ trưởng Reznikov nói rằng Ukraine cần gấp vũ khí hạng nặng, cũng như máy bay và hệ thống pḥng không để đối phó chiến dịch quân sự của Nga.
Theo người đứng đầu Bộ Quốc pḥng Ukraine, quân đội Nga "tiếp tục gây sức ép với số lượng lớn", nhưng đồng thời phải gánh chịu "thương vong lớn".
Trước đó, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết, mỗi ngày có 60-100 binh sĩ Ukraine tử trận và khoảng 500 người bị thương trong các cuộc giao tranh với Nga.
Sau hơn 3 tháng Nga triển khai chiến dịch quân sự tại Ukraine, các bên đă đưa ra những thông tin không đồng nhất về số người thiệt mạng và bị thương sau các cuộc giao tranh. Việc không thể tiếp cận đầy đủ các khu vực có thương vong là một trong những nguyên nhân dẫn đến sự khác biệt về số liệu.
Bộ Quốc pḥng Nga hồi tháng 4 công bố tài liệu cho biết, Ukraine đă mất hơn 23.367 binh sĩ kể từ khi Moscow mở chiến dịch quân sự vào cuối tháng 2. Nga gọi đây là "tổn thất không thể thay thế" của lực lượng Ukraine.
Cục trưởng Cục Tác chiến Bộ Tổng tham mưu quân đội Nga Sergei Rudskoy hồi tháng 3 xác nhận, các lực lượng Ukraine đă mất hơn 14.000 binh sĩ và tổng số thương vong khoảng 30.000 người, tương đương 11,5% lực lượng.
Con số trên cao hơn nhiều lần so với số liệu do phía Ukraine công bố. Trong cuộc phỏng vấn hôm 15/4, Tổng thống Volodymyr Zelensky xác nhận khoảng 3.000 binh sĩ Ukraine đă thiệt mạng và khoảng 10.000 người bị thương trong chiến dịch quân sự của Nga.
Về phía Nga, con số thương vong gần đây nhất của quân đội Nga được Moscow công bố vào ngày 25/3. Người phát ngôn Bộ Quốc pḥng Nga nói rằng 1.351 binh sĩ đă thiệt mạng và 3.825 người bị thương trong cuộc xung đột tại Ukraine.
Tuy nhiên, các nhà quan sát Ukraine và phương Tây cho rằng con số thực tế cao hơn so với dữ liệu do phía Nga công bố. Tổng thống Zelensky hôm 2/6 cho biết hơn 30.000 quân nhân Nga đă thiệt mạng. Trước đó, chính phủ Anh hồi cuối tháng 4 ước tính lực lượng Nga đă mất khoảng 15.000 người. Giới chức phương Tây cho rằng khoảng 40.000 quân Nga đă bị thương.
Xung đột Nga - Ukraine đă bước sang tháng thứ 4 và hiện tập trung ở mặt trận miền Đông. T́nh báo Anh đánh giá, Nga đang dùng chiến thuật áp đảo về hỏa lực nhằm kiểm soát hoàn toàn Donbass, song vấp phải sự kháng cự mạnh của Ukraine.
Các quan chức Ukraine cho biết, trước khi chiến dịch quân sự nổ ra, Nga chỉ kiểm soát khoảng 7% lănh thổ Ukraine, bao gồm bán đảo Crimea mà Nga sáp nhập vào năm 2014 và các khu vực do phe ly khai kiểm soát ở Donetsk và Lugansk. Tuy nhiên, Tổng thống Zelensky đầu tháng 6 tuyên bố, các lực lượng Nga hiện kiểm soát 20% lănh thổ Ukraine.
Phát biểu tại một diễn đàn ở Slovakia ngày 4/6, Bộ trưởng Quốc pḥng Oleksii Reznikov nói rằng, rất khó để dự đoán khi nào chiến sự Nga - Ukraine sẽ kết thúc, nhưng ông cho rằng nó có thể chấm dứt vào cuối năm nay.
"Nga tiếp tục t́m cách kiểm soát đất nước chúng tôi. Hiện tại rất khó để dự đoán khi nào chiến sự sẽ kết thúc, nhưng tôi lạc quan cho rằng điều đó sẽ xảy ra vào cuối năm nay", Bộ trưởng Reznikov nói.
VietBF@ sưu tập
Trong một bài đăng trên Facebook hôm 9/6, Bộ trưởng Quốc pḥng Ukraine Oleksii Reznikov cho biết mỗi ngày có tới 100 binh sĩ Ukraine thiệt mạng và 500 binh sĩ bị thương. Ông cũng xác nhận t́nh h́nh chiến tuyến hiện "rất khó khăn" và kêu gọi các nước "nhanh chóng" viện trợ vũ khí cho Ukraine.
Bộ trưởng Reznikov nói rằng Ukraine cần gấp vũ khí hạng nặng, cũng như máy bay và hệ thống pḥng không để đối phó chiến dịch quân sự của Nga.
Theo người đứng đầu Bộ Quốc pḥng Ukraine, quân đội Nga "tiếp tục gây sức ép với số lượng lớn", nhưng đồng thời phải gánh chịu "thương vong lớn".
Trước đó, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết, mỗi ngày có 60-100 binh sĩ Ukraine tử trận và khoảng 500 người bị thương trong các cuộc giao tranh với Nga.
Sau hơn 3 tháng Nga triển khai chiến dịch quân sự tại Ukraine, các bên đă đưa ra những thông tin không đồng nhất về số người thiệt mạng và bị thương sau các cuộc giao tranh. Việc không thể tiếp cận đầy đủ các khu vực có thương vong là một trong những nguyên nhân dẫn đến sự khác biệt về số liệu.
Bộ Quốc pḥng Nga hồi tháng 4 công bố tài liệu cho biết, Ukraine đă mất hơn 23.367 binh sĩ kể từ khi Moscow mở chiến dịch quân sự vào cuối tháng 2. Nga gọi đây là "tổn thất không thể thay thế" của lực lượng Ukraine.
Cục trưởng Cục Tác chiến Bộ Tổng tham mưu quân đội Nga Sergei Rudskoy hồi tháng 3 xác nhận, các lực lượng Ukraine đă mất hơn 14.000 binh sĩ và tổng số thương vong khoảng 30.000 người, tương đương 11,5% lực lượng.
Con số trên cao hơn nhiều lần so với số liệu do phía Ukraine công bố. Trong cuộc phỏng vấn hôm 15/4, Tổng thống Volodymyr Zelensky xác nhận khoảng 3.000 binh sĩ Ukraine đă thiệt mạng và khoảng 10.000 người bị thương trong chiến dịch quân sự của Nga.
Về phía Nga, con số thương vong gần đây nhất của quân đội Nga được Moscow công bố vào ngày 25/3. Người phát ngôn Bộ Quốc pḥng Nga nói rằng 1.351 binh sĩ đă thiệt mạng và 3.825 người bị thương trong cuộc xung đột tại Ukraine.
Tuy nhiên, các nhà quan sát Ukraine và phương Tây cho rằng con số thực tế cao hơn so với dữ liệu do phía Nga công bố. Tổng thống Zelensky hôm 2/6 cho biết hơn 30.000 quân nhân Nga đă thiệt mạng. Trước đó, chính phủ Anh hồi cuối tháng 4 ước tính lực lượng Nga đă mất khoảng 15.000 người. Giới chức phương Tây cho rằng khoảng 40.000 quân Nga đă bị thương.
Xung đột Nga - Ukraine đă bước sang tháng thứ 4 và hiện tập trung ở mặt trận miền Đông. T́nh báo Anh đánh giá, Nga đang dùng chiến thuật áp đảo về hỏa lực nhằm kiểm soát hoàn toàn Donbass, song vấp phải sự kháng cự mạnh của Ukraine.
Các quan chức Ukraine cho biết, trước khi chiến dịch quân sự nổ ra, Nga chỉ kiểm soát khoảng 7% lănh thổ Ukraine, bao gồm bán đảo Crimea mà Nga sáp nhập vào năm 2014 và các khu vực do phe ly khai kiểm soát ở Donetsk và Lugansk. Tuy nhiên, Tổng thống Zelensky đầu tháng 6 tuyên bố, các lực lượng Nga hiện kiểm soát 20% lănh thổ Ukraine.
Phát biểu tại một diễn đàn ở Slovakia ngày 4/6, Bộ trưởng Quốc pḥng Oleksii Reznikov nói rằng, rất khó để dự đoán khi nào chiến sự Nga - Ukraine sẽ kết thúc, nhưng ông cho rằng nó có thể chấm dứt vào cuối năm nay.
"Nga tiếp tục t́m cách kiểm soát đất nước chúng tôi. Hiện tại rất khó để dự đoán khi nào chiến sự sẽ kết thúc, nhưng tôi lạc quan cho rằng điều đó sẽ xảy ra vào cuối năm nay", Bộ trưởng Reznikov nói.
VietBF@ sưu tập