PinaColada
06-11-2022, 00:23
Moscow thề đánh bại lính đánh thuê nước ngoài tấn công lực lượng Nga ở Ukraine. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố, "Các nhóm vũ trang gồm lính đánh thuê nước ngoài và những người được gọi là 't́nh nguyện viên" chống lại quân đội Nga sẽ bị loại bỏ nhanh chóng".
Nga tuyên bố sẽ loại bỏ lính đánh thuê nước ngoài đang chiến đấu chống lại Nga ở Ukraine. Ảnh Fars News.
Bà Zakharova cũng tuyên bố rằng, Nga đă "nhiều lần chỉ ra rằng trách nhiệm đối với tính mạng của những công dân nước ngoài tham chiến bất hợp pháp ở Ukraine hoàn toàn thuộc về chính phủ của các quốc gia này".
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga lên án việc Kiev tuyển dụng lính đánh thuê thông qua các đại sứ quán nước ngoài của nước này là không thể chấp nhận được.
Tuyên bố của bà Zakharova được đưa ra trong bối cảnh ṭa án tối cao của Cộng ḥa nhân dân Donestk tự xưng vừa tuyên bố tử h́nh 3 lính đánh thuê nước ngoài bao gồm 2 người Anh và một người Ma-rốc bị Nga bắt giữ tại thành phố cảng Mariopul.
Người phát ngôn Quân đội Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov cho biết, rằng số lượng chiến binh nước ngoài ở Ukraine, người mà ông mô tả là "lính đánh thuê" hiện đă giảm từ 6.600 xuống 3.500.
Tướng Konashenkov nói rằng, hàng trăm lính đánh thuê nước ngoài ở Ukraine đă bị tiêu diệt bởi vũ khí chính xác tầm xa của Nga. Tuy nhiên, theo ông Konashenkov, hầu hết lính đánh thuê nước ngoài ở Ukraine đă thiệt mạng "do tŕnh độ đào tạo thấp và thiếu kinh nghiệm thực chiến".
Do đó, kể từ đầu tháng 5, "ḍng chảy lính đánh thuê nước ngoài đến Ukraine để tham chiến chiến chống lại các lực lượng vũ trang Nga hầu như đă cạn kiệt", ông Konashenkov tuyên bố.
Vào tháng 3, Bộ trưởng Quốc pḥng Sergey Shoigu đă đưa ra tuyên bố "bật đèn xanh" cho các chiến binh nước ngoài muốn gia nhập các lực lượng của nước Cộng ḥa Nhân dân Donetsk và Lugansk tự xưng do Nga hậu thuẫn. Theo ông Shoigu, khoảng 16.000 chiến binh nước ngoài, nhiều người trong số họ đến từ Trung Đông và có kinh nghiệm chiến đấu với các phần tử thánh chiến đă tham chiến ở Ukraine, sát cánh cùng các lực lượng Nga.
Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại quốc gia láng giềng vào cuối tháng 2 và ngày 10/6 đánh dấu ngày thứ 108 của cuộc xung đột.
VietBF@ sưu tập
Nga tuyên bố sẽ loại bỏ lính đánh thuê nước ngoài đang chiến đấu chống lại Nga ở Ukraine. Ảnh Fars News.
Bà Zakharova cũng tuyên bố rằng, Nga đă "nhiều lần chỉ ra rằng trách nhiệm đối với tính mạng của những công dân nước ngoài tham chiến bất hợp pháp ở Ukraine hoàn toàn thuộc về chính phủ của các quốc gia này".
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga lên án việc Kiev tuyển dụng lính đánh thuê thông qua các đại sứ quán nước ngoài của nước này là không thể chấp nhận được.
Tuyên bố của bà Zakharova được đưa ra trong bối cảnh ṭa án tối cao của Cộng ḥa nhân dân Donestk tự xưng vừa tuyên bố tử h́nh 3 lính đánh thuê nước ngoài bao gồm 2 người Anh và một người Ma-rốc bị Nga bắt giữ tại thành phố cảng Mariopul.
Người phát ngôn Quân đội Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov cho biết, rằng số lượng chiến binh nước ngoài ở Ukraine, người mà ông mô tả là "lính đánh thuê" hiện đă giảm từ 6.600 xuống 3.500.
Tướng Konashenkov nói rằng, hàng trăm lính đánh thuê nước ngoài ở Ukraine đă bị tiêu diệt bởi vũ khí chính xác tầm xa của Nga. Tuy nhiên, theo ông Konashenkov, hầu hết lính đánh thuê nước ngoài ở Ukraine đă thiệt mạng "do tŕnh độ đào tạo thấp và thiếu kinh nghiệm thực chiến".
Do đó, kể từ đầu tháng 5, "ḍng chảy lính đánh thuê nước ngoài đến Ukraine để tham chiến chiến chống lại các lực lượng vũ trang Nga hầu như đă cạn kiệt", ông Konashenkov tuyên bố.
Vào tháng 3, Bộ trưởng Quốc pḥng Sergey Shoigu đă đưa ra tuyên bố "bật đèn xanh" cho các chiến binh nước ngoài muốn gia nhập các lực lượng của nước Cộng ḥa Nhân dân Donetsk và Lugansk tự xưng do Nga hậu thuẫn. Theo ông Shoigu, khoảng 16.000 chiến binh nước ngoài, nhiều người trong số họ đến từ Trung Đông và có kinh nghiệm chiến đấu với các phần tử thánh chiến đă tham chiến ở Ukraine, sát cánh cùng các lực lượng Nga.
Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại quốc gia láng giềng vào cuối tháng 2 và ngày 10/6 đánh dấu ngày thứ 108 của cuộc xung đột.
VietBF@ sưu tập