Romano
06-16-2022, 16:16
Khi thanh thiếu niên Hàn Quốc phụ thuộc nhiều hơn vào không gian Internet và các loại điện thoại thông minh, sẽ dễ sa đà vào tṛ cờ bạc.
Số thanh thiếu niên phải điều trị nghiện cờ bạc tại Hàn Quốc tăng mạnh trong năm 2021 do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 khiến họ phải ở nhà nhiều hơn.
Nghị sỹ Kim Do-eup từ đảng Quyền lực Quốc dân (PPP) cầm quyền ở Hàn Quốc đă dẫn các số liệu thống kê của Cơ quan đánh giá bảo hiểm y tế nhà nước cho thấy 7.043 thanh thiếu niên nước này đă phải điều trị chứng nghiện cờ bạc trong giai đoạn 2017-2021.Số liệu này tăng đều đặn từ mức 837 vào năm 2017 lên 1.032 vào năm 2018, 1.328 vào năm 2019 và 1.597 vào năm 2020. Đặc biệt, năm 2021 số liệu trên tăng vọt 42% lên mức 2.269 người.
Nghị sỹ Kim cho rằng khi các h́nh thức liên lạc không tiếp xúc nở rộ trong thời gian đại dịch Covid-19 kéo dài, thanh thiếu niên phụ thuộc nhiều hơn vào không gian Internet, các loại điện thoại thông minh sẽ dễ sa đà vào tṛ cờ bạc thường dưới dạng tṛ chơi điện tử.
Dù số thanh thiếu niên Hàn Quốc cần được điều trị tăng, số thanh thiếu niên được tư vấn về các vấn đề liên quan chứng nghiện cờ bạc lại giảm trong 2 năm qua.
Theo dữ liệu từ Trung tâm xử lư các vấn đề cờ bạc Hàn Quốc, số thanh thiếu niên được tư vấn về các vấn đề này tăng từ mức 503 vào năm 2017 lên 1.459 vào năm 2019, nhưng sau đó giảm xuống 1.286 trong năm 2020 và 1.242 vào năm 2021.
Trung tâm này cho rằng số lượng thanh thiếu niên được tư vấn giảm là do các trường học thường phải đóng cửa trong đại dịch trong khi thanh thiếu niên nhận được tư vấn chủ yếu nhờ phát hiện các vấn đề tại trường học, không phải tự nguyện t́m đến dịch vụ tư vấn.
Nghị sỹ Kim Do-eup cho rằng vấn đề nghiện cờ bạc sẽ dẫn tới các hành động phạm tội như trộm cắp, gian lận và bạo lực, qua đó kêu gọi chính phủ có hành động khẩn cấp để đẩy lùi nạn nghiện cờ bạc trong giới trẻ Hàn Quốc.
Số thanh thiếu niên phải điều trị nghiện cờ bạc tại Hàn Quốc tăng mạnh trong năm 2021 do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 khiến họ phải ở nhà nhiều hơn.
Nghị sỹ Kim Do-eup từ đảng Quyền lực Quốc dân (PPP) cầm quyền ở Hàn Quốc đă dẫn các số liệu thống kê của Cơ quan đánh giá bảo hiểm y tế nhà nước cho thấy 7.043 thanh thiếu niên nước này đă phải điều trị chứng nghiện cờ bạc trong giai đoạn 2017-2021.Số liệu này tăng đều đặn từ mức 837 vào năm 2017 lên 1.032 vào năm 2018, 1.328 vào năm 2019 và 1.597 vào năm 2020. Đặc biệt, năm 2021 số liệu trên tăng vọt 42% lên mức 2.269 người.
Nghị sỹ Kim cho rằng khi các h́nh thức liên lạc không tiếp xúc nở rộ trong thời gian đại dịch Covid-19 kéo dài, thanh thiếu niên phụ thuộc nhiều hơn vào không gian Internet, các loại điện thoại thông minh sẽ dễ sa đà vào tṛ cờ bạc thường dưới dạng tṛ chơi điện tử.
Dù số thanh thiếu niên Hàn Quốc cần được điều trị tăng, số thanh thiếu niên được tư vấn về các vấn đề liên quan chứng nghiện cờ bạc lại giảm trong 2 năm qua.
Theo dữ liệu từ Trung tâm xử lư các vấn đề cờ bạc Hàn Quốc, số thanh thiếu niên được tư vấn về các vấn đề này tăng từ mức 503 vào năm 2017 lên 1.459 vào năm 2019, nhưng sau đó giảm xuống 1.286 trong năm 2020 và 1.242 vào năm 2021.
Trung tâm này cho rằng số lượng thanh thiếu niên được tư vấn giảm là do các trường học thường phải đóng cửa trong đại dịch trong khi thanh thiếu niên nhận được tư vấn chủ yếu nhờ phát hiện các vấn đề tại trường học, không phải tự nguyện t́m đến dịch vụ tư vấn.
Nghị sỹ Kim Do-eup cho rằng vấn đề nghiện cờ bạc sẽ dẫn tới các hành động phạm tội như trộm cắp, gian lận và bạo lực, qua đó kêu gọi chính phủ có hành động khẩn cấp để đẩy lùi nạn nghiện cờ bạc trong giới trẻ Hàn Quốc.