june04
06-19-2022, 02:12
Anh nhận định Nga tái khởi động hướng đánh ở thành phố miền đông Izyum, trong khi vẫn duy tŕ sức ép hỏa lực liên tục để hợp vây Severodonetsk.
Bộ Quốc pḥng Anh hôm 18/6 cho biết quân đội Nga đă mở lại mũi tiến công phía nam thành phố Izyum ở miền đông Ukraine. Mục tiêu của Moskva dường như là đưa lực lượng thọc sâu hơn vào tỉnh Donetsk và tạo thế bao vây trọng điểm Severodonetsk thuộc tỉnh Lugansk.
Trong khi đó, tỉnh trưởng Lugansk Serhiy Gaidai nhận định Nga đang điều động số lượng lớn quân dự bị từ các mặt trận khác đến Severodonetsk. Ông nhấn mạnh lực lượng Nga vẫn chưa làm chủ hoàn toàn t́nh h́nh, dù phần lớn thành phố đă thuộc kiểm soát của họ.
Vẫn c̣n hàng trăm quân nhân Ukraine cố thủ trong nhà máy hóa chất Azot, trong khi "giao tranh ác liệt" tiếp diễn ở ngoại ô thành phố.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=2070274&stc=1&d=1655604704
Quân nhân Ukraine gần thành phố Lysychansk ở miền đông Ukraine ngày 17/6. Ảnh: AFP.
"Hôm nay, ngày mai và ngày sau nữa, quân đội Nga sẽ dồn toàn bộ lực lượng c̣n để dành. Họ đă triển khai rất đông binh lực cho thành phố này. Nga đang đứng trước trận đánh then chốt", Gaidai nói trên truyền h́nh quốc gia Ukraine.
Thành phố Lysychansk đối diện Severodonetsk qua sông Siversky Donets tiếp tục bị tập kích dữ dội. Ông Gaidai nhận định lực lượng Nga chưa thể tiếp cận thành phố nên đă tăng cường tập kích bằng không quân, nhận định t́nh h́nh Lysychansk "rất nguy hiểm".
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cùng ngày thăm trận tuyến miền nam đất nước. Ông gặp và trao huân chương cho một số quân nhân tại thành phố Mykolaiv. H́nh ảnh được công bố cho thấy lănh đạo Ukraine gặp các binh sĩ trong hầm trú ẩn.
"Những người lính dũng cảm đang dốc hết sức. Chúng ta sẽ kháng cự thành công. Chúng ta nhất định chiến thắng", ông Zelensky tuyên bố trong video đăng trên mạng xă hội.
Văn pḥng Tổng thống Ukraine cho biết ông c̣n thị sát ṭa nhà hành chính tỉnh Mykolaiv. Nơi này đă bị phá hủy sau một đợt tập kích bằng tên lửa của Nga hồi tháng 3. Chính quyền địa phương cho biết vụ tấn công khiến 37 người thiệt mạng.
Các vụ tập kích vào quân đội Nga vẫn tiếp diễn ở tỉnh Kherson lân cận, cách thành phố Mykolaiv hơn 110 km. Truyền thông Ukraine cho biết một vụ đánh bom bằng ôtô xảy ra tại Kherson ngày 18/6 khiến quản giáo nhà tù địa phương bị thương.
Chính quyền thành phố đông bắc Kharkov cho biết quân đội Nga đă pháo kích ṭa nhà công quyền và gây hỏa hoạn tại một chung cư. Tỉnh trưởng Kharkov Oleh Synehubov nói vụ hỏa hoạn có quy mô lớn do tên lửa đánh trúng đường ống khí đốt, nhưng lực lượng cứu hỏa đă kịp thời cô lập đám cháy.
Người phát ngôn Bộ Quốc pḥng Nga Igor Konashenkov cho biết pháo binh nước này đă diệt thêm 10 xe tăng và ba tổ hợp pháo phản lực BM-21 của đối phương trong 24 giờ qua. Khoảng 180 điểm tập trung quân nhân và vũ khí, 16 sở chỉ huy, 32 trận địa pháo Ukraine cũng bị tập kích.
Pḥng không Nga cũng đánh chặn 4 tên lửa đạn đạo chiến thuật Tochka-U và 24 quả đạn phóng từ pháo phản lực BM-27 Uragan ở các tỉnh Donetsk, Lugansk và Kharkov. Không quân Nga đánh trúng 62 cứ điểm tập trung lính Ukraine và vũ khí, ba kho đạn ở Kharkov và Lugansk, cùng 12 cứ điểm pháo binh Ukraine, trong đó có một số mục tiêu dùng pháo M777 do phương Tây cung cấp.
Sau khi kết thúc chuyến thăm Kiev, Thủ tướng Anh Boris Johnson cam kết duy tŕ hỗ trợ Ukraine trong bối cảnh xuất hiện lo ngại về tâm lư mệt mỏi v́ chiến sự kéo dài.
Thủ tướng Anh đưa ra cam kết vài ngày sau khi tướng Volodymyr Karpenko, chỉ huy lực lượng hậu cần lục quân Ukraine, thừa nhận nước này đă mất 50% khí tài hạng nặng, trong đó có khoảng 1.300 xe chiến đấu bộ binh, 400 xe tăng và 700 hệ thống pháo binh.
Thứ trưởng Quốc pḥng Ukraine Denys Sharapov nhấn mạnh các nước phương Tây chưa đáp ứng được nhu cầu của Kiev. Tướng Karpenko nói quân đội Ukraine cần bảo đảm khí tài cho 40 lữ đoàn trên toàn chiến tuyến, trong đó mỗi lữ đoàn gồm 30 xe tăng, 100 xe chiến đấu bộ binh và 54 khẩu pháo.
Văn pḥng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc (OHCHR) ngày 17/6 ước tính 4.509 dân thường đă thiệt mạng và 5.585 người bị thương do chiến sự. Cao ủy LHQ về người tị nạn (UNHCR) cho biết hơn 7,5 triệu người đă rời Ukraine kể từ khi xung đột nổ ra, trong khi hơn 7 triệu người trong nước phải rời bỏ nhà cửa.
Đàm phán Kiev - Moskva chưa có tiến triển mới. Hai bên duy tŕ h́nh thức đánh tiêu hao nguồn lực đối phương, với vai tṛ nổi bật của pháo binh và vũ khí hạng nặng.
David Arakhamia, trưởng nhóm đàm phán của Ukraine, dự báo đối thoại với Nga có thể nối lại vào cuối tháng 8 sau khi lực lượng Ukraine tổ chức "một loạt chiến dịch phản công".
Đáp lại tuyên bố này, Chủ tịch Ủy ban An ninh Liên bang Dmitry Medvedev đặt câu hỏi "liệu đến lúc đó chúng tôi c̣n gặp được ai để nói chuyện hay không".
Bộ Quốc pḥng Anh hôm 18/6 cho biết quân đội Nga đă mở lại mũi tiến công phía nam thành phố Izyum ở miền đông Ukraine. Mục tiêu của Moskva dường như là đưa lực lượng thọc sâu hơn vào tỉnh Donetsk và tạo thế bao vây trọng điểm Severodonetsk thuộc tỉnh Lugansk.
Trong khi đó, tỉnh trưởng Lugansk Serhiy Gaidai nhận định Nga đang điều động số lượng lớn quân dự bị từ các mặt trận khác đến Severodonetsk. Ông nhấn mạnh lực lượng Nga vẫn chưa làm chủ hoàn toàn t́nh h́nh, dù phần lớn thành phố đă thuộc kiểm soát của họ.
Vẫn c̣n hàng trăm quân nhân Ukraine cố thủ trong nhà máy hóa chất Azot, trong khi "giao tranh ác liệt" tiếp diễn ở ngoại ô thành phố.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=2070274&stc=1&d=1655604704
Quân nhân Ukraine gần thành phố Lysychansk ở miền đông Ukraine ngày 17/6. Ảnh: AFP.
"Hôm nay, ngày mai và ngày sau nữa, quân đội Nga sẽ dồn toàn bộ lực lượng c̣n để dành. Họ đă triển khai rất đông binh lực cho thành phố này. Nga đang đứng trước trận đánh then chốt", Gaidai nói trên truyền h́nh quốc gia Ukraine.
Thành phố Lysychansk đối diện Severodonetsk qua sông Siversky Donets tiếp tục bị tập kích dữ dội. Ông Gaidai nhận định lực lượng Nga chưa thể tiếp cận thành phố nên đă tăng cường tập kích bằng không quân, nhận định t́nh h́nh Lysychansk "rất nguy hiểm".
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cùng ngày thăm trận tuyến miền nam đất nước. Ông gặp và trao huân chương cho một số quân nhân tại thành phố Mykolaiv. H́nh ảnh được công bố cho thấy lănh đạo Ukraine gặp các binh sĩ trong hầm trú ẩn.
"Những người lính dũng cảm đang dốc hết sức. Chúng ta sẽ kháng cự thành công. Chúng ta nhất định chiến thắng", ông Zelensky tuyên bố trong video đăng trên mạng xă hội.
Văn pḥng Tổng thống Ukraine cho biết ông c̣n thị sát ṭa nhà hành chính tỉnh Mykolaiv. Nơi này đă bị phá hủy sau một đợt tập kích bằng tên lửa của Nga hồi tháng 3. Chính quyền địa phương cho biết vụ tấn công khiến 37 người thiệt mạng.
Các vụ tập kích vào quân đội Nga vẫn tiếp diễn ở tỉnh Kherson lân cận, cách thành phố Mykolaiv hơn 110 km. Truyền thông Ukraine cho biết một vụ đánh bom bằng ôtô xảy ra tại Kherson ngày 18/6 khiến quản giáo nhà tù địa phương bị thương.
Chính quyền thành phố đông bắc Kharkov cho biết quân đội Nga đă pháo kích ṭa nhà công quyền và gây hỏa hoạn tại một chung cư. Tỉnh trưởng Kharkov Oleh Synehubov nói vụ hỏa hoạn có quy mô lớn do tên lửa đánh trúng đường ống khí đốt, nhưng lực lượng cứu hỏa đă kịp thời cô lập đám cháy.
Người phát ngôn Bộ Quốc pḥng Nga Igor Konashenkov cho biết pháo binh nước này đă diệt thêm 10 xe tăng và ba tổ hợp pháo phản lực BM-21 của đối phương trong 24 giờ qua. Khoảng 180 điểm tập trung quân nhân và vũ khí, 16 sở chỉ huy, 32 trận địa pháo Ukraine cũng bị tập kích.
Pḥng không Nga cũng đánh chặn 4 tên lửa đạn đạo chiến thuật Tochka-U và 24 quả đạn phóng từ pháo phản lực BM-27 Uragan ở các tỉnh Donetsk, Lugansk và Kharkov. Không quân Nga đánh trúng 62 cứ điểm tập trung lính Ukraine và vũ khí, ba kho đạn ở Kharkov và Lugansk, cùng 12 cứ điểm pháo binh Ukraine, trong đó có một số mục tiêu dùng pháo M777 do phương Tây cung cấp.
Sau khi kết thúc chuyến thăm Kiev, Thủ tướng Anh Boris Johnson cam kết duy tŕ hỗ trợ Ukraine trong bối cảnh xuất hiện lo ngại về tâm lư mệt mỏi v́ chiến sự kéo dài.
Thủ tướng Anh đưa ra cam kết vài ngày sau khi tướng Volodymyr Karpenko, chỉ huy lực lượng hậu cần lục quân Ukraine, thừa nhận nước này đă mất 50% khí tài hạng nặng, trong đó có khoảng 1.300 xe chiến đấu bộ binh, 400 xe tăng và 700 hệ thống pháo binh.
Thứ trưởng Quốc pḥng Ukraine Denys Sharapov nhấn mạnh các nước phương Tây chưa đáp ứng được nhu cầu của Kiev. Tướng Karpenko nói quân đội Ukraine cần bảo đảm khí tài cho 40 lữ đoàn trên toàn chiến tuyến, trong đó mỗi lữ đoàn gồm 30 xe tăng, 100 xe chiến đấu bộ binh và 54 khẩu pháo.
Văn pḥng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc (OHCHR) ngày 17/6 ước tính 4.509 dân thường đă thiệt mạng và 5.585 người bị thương do chiến sự. Cao ủy LHQ về người tị nạn (UNHCR) cho biết hơn 7,5 triệu người đă rời Ukraine kể từ khi xung đột nổ ra, trong khi hơn 7 triệu người trong nước phải rời bỏ nhà cửa.
Đàm phán Kiev - Moskva chưa có tiến triển mới. Hai bên duy tŕ h́nh thức đánh tiêu hao nguồn lực đối phương, với vai tṛ nổi bật của pháo binh và vũ khí hạng nặng.
David Arakhamia, trưởng nhóm đàm phán của Ukraine, dự báo đối thoại với Nga có thể nối lại vào cuối tháng 8 sau khi lực lượng Ukraine tổ chức "một loạt chiến dịch phản công".
Đáp lại tuyên bố này, Chủ tịch Ủy ban An ninh Liên bang Dmitry Medvedev đặt câu hỏi "liệu đến lúc đó chúng tôi c̣n gặp được ai để nói chuyện hay không".