Romano
06-29-2022, 12:10
Chiến sự giữa Nga và Ukraine không đơn thuần chỉ là chuyện súng đạn giữa hai quốc gia ở châu Âu mà c̣n là chuyện luật và lệ mà bên nào liên quan trực tiếp hay gián tiếp đều tận dụng tối đa.Mới rồi, chính quyền phe ly khai ở vùng lănh thổ miền Đông Ukraine tiến hành phiên toà xét xử và kết án tử h́nh 2 công dân Anh là Aiden Aslin và Shaun Pinner cùng công dân Maroc là Brahim Saadoune v́ làm lính đánh thuê cho chính phủUkraine.
Những người này bị bắt trong trận đánh ở thành phố cảng Mariupol, chính quyền nước Cộng ḥa nhân dân Donetsk (tự xưng) nh́n nhận họ là người nước ngoài làm lính đánh thuê cho chính phủ Ukraine. Trong khi đó, phía Ukraine lại nói rằng 2 người Anh kia có cả quốc tịch Anh lẫn Ukraine, đến Ukraine từ năm 2018, kết hôn và phục vụ quân đội Ukraine như những công dân khác. Cả hai người này đều đă từng tham gia quân đội Anh và đều có thời tham chiến ở Syria cùng với một lực lượng vũ trang của người Kurdở Syria.
Cuộc hỗn chiến giữa luật và lệ khởi nguồn từ đây. Đối với những kẻ làm lính đánh thuê th́ chẳng có luật pháp quốc tế nào bảo hộ quyền lợi và tính mạng của họ trước ṭa án ở nơi họ bị bắt giữ, bởi họ không được coi là tù binh chiến tranh. Liên Hợp quốc có công ước quy định trách nhiệm của các bên tham gia chiến tranh đối với tù binh chiến tranh của nhau. Chẳng hạn như theo đó th́ tù binh chiến tranh phải được đối xử nhân đạo và không bị đưa ra xét xử trước ṭa án, lại càng không bịṭa án ở đó kết án tử h́nh.
Câu hỏi được đặt ra ngay ở Ukraine bây giờ là ai xác định 3 người nói trên không phải là lính đánh thuê. Một khi giao tranh vũ trang đă bùng phát và leo thang mức độ quyết liệt không khoan nhượng như hiện tại ở Ukraine th́ làm ǵ có chuyện bên này tin những ǵ bên kia nói. Cái lệ ở đây là bên nào cũng sẽ đưa ra lập luận có lợi cho ḿnh nhất.
Trong thế giới hiện đại ngày nay, sử dụng lính đánh thuê đă trở nên khá phổ biến trong các cuộc chiến tranh hoặc xung đột vũ trang như đă có thể thấy ở thời gian vừa qua tại nhiều nước châu Phi và tại khu vực Trung Đông và vùng Vịnh. Lính đánh thuê giúp các bên liên quan giải quyết nhiều vấn đề khó khăn và “tế nhị” đối với họ về chính trị và pháp lư quốc tế.Ở Ukraine hiện tại cũng vậy. Mỹ, EU và NATO cùng các đồng minh khác không thể đưa quân đội của họ vào Ukraine để giao tranh trực tiếp với quân đội Nga, bởi nếu làm như thế th́ trong thực chất sẽ là chiến tranh giữa chính họ với Nga ở Ukraine. Phe này viện trợ tài chính và quân sự cho Ukraine chiến tranh với Nga và như thế giúp Ukraine không thiếu tiền để chiêu mộ lính đánh thuê từ mọi nơi trên thế giới về Ukraine.
Nga và phe ly khai ở Ukraine trừng phạt nặng những người nước ngoài có hành động vũ trang chống lại họở Ukraine v́ không thể làm khác nếu muốn cảnh báo và răn đe tất cả những lính đánh thuê khác hiện đang ở Ukraine chống lại họ và những ai đang có ư định đến Ukraine làm lính đánh thuê. 3 người nói trên bị đưa ra xét xử và kết án tử h́nh v́ thế. Phía ṭa án ở vùng Donetsk không vận dụng công ước của Liên Hợp quốc về tù binh chiến tranh bởi không công nhận họ là tù binh chiến tranh.
Cái bẫy về luật pháp quốc tếở đây c̣n là nếu phía Ukraine hay Anh và Maroc muốn cứu những người này th́ phải tiếp xúc và đàm phán với chính quyền ly khai ở vùng Donetsk, mà như thế lại đâu có khác ǵ công nhận chính quyền ly khai này. Một cách khác nữa là họ phải nhờ cậy Nga tác động mà, nếu như thế th́ lại phải lụy Nga.
Một khi họ đă quả quyết những người kia không phải là lính đánh thuê th́ họ không thể trốn tránh trách nhiệm bảo hộ công dân đối với những người này. Luật được dùng để lật lệ,c̣n lệ lại tạo bẫy đểluật phải phục vụ lệ.
Những người này bị bắt trong trận đánh ở thành phố cảng Mariupol, chính quyền nước Cộng ḥa nhân dân Donetsk (tự xưng) nh́n nhận họ là người nước ngoài làm lính đánh thuê cho chính phủ Ukraine. Trong khi đó, phía Ukraine lại nói rằng 2 người Anh kia có cả quốc tịch Anh lẫn Ukraine, đến Ukraine từ năm 2018, kết hôn và phục vụ quân đội Ukraine như những công dân khác. Cả hai người này đều đă từng tham gia quân đội Anh và đều có thời tham chiến ở Syria cùng với một lực lượng vũ trang của người Kurdở Syria.
Cuộc hỗn chiến giữa luật và lệ khởi nguồn từ đây. Đối với những kẻ làm lính đánh thuê th́ chẳng có luật pháp quốc tế nào bảo hộ quyền lợi và tính mạng của họ trước ṭa án ở nơi họ bị bắt giữ, bởi họ không được coi là tù binh chiến tranh. Liên Hợp quốc có công ước quy định trách nhiệm của các bên tham gia chiến tranh đối với tù binh chiến tranh của nhau. Chẳng hạn như theo đó th́ tù binh chiến tranh phải được đối xử nhân đạo và không bị đưa ra xét xử trước ṭa án, lại càng không bịṭa án ở đó kết án tử h́nh.
Câu hỏi được đặt ra ngay ở Ukraine bây giờ là ai xác định 3 người nói trên không phải là lính đánh thuê. Một khi giao tranh vũ trang đă bùng phát và leo thang mức độ quyết liệt không khoan nhượng như hiện tại ở Ukraine th́ làm ǵ có chuyện bên này tin những ǵ bên kia nói. Cái lệ ở đây là bên nào cũng sẽ đưa ra lập luận có lợi cho ḿnh nhất.
Trong thế giới hiện đại ngày nay, sử dụng lính đánh thuê đă trở nên khá phổ biến trong các cuộc chiến tranh hoặc xung đột vũ trang như đă có thể thấy ở thời gian vừa qua tại nhiều nước châu Phi và tại khu vực Trung Đông và vùng Vịnh. Lính đánh thuê giúp các bên liên quan giải quyết nhiều vấn đề khó khăn và “tế nhị” đối với họ về chính trị và pháp lư quốc tế.Ở Ukraine hiện tại cũng vậy. Mỹ, EU và NATO cùng các đồng minh khác không thể đưa quân đội của họ vào Ukraine để giao tranh trực tiếp với quân đội Nga, bởi nếu làm như thế th́ trong thực chất sẽ là chiến tranh giữa chính họ với Nga ở Ukraine. Phe này viện trợ tài chính và quân sự cho Ukraine chiến tranh với Nga và như thế giúp Ukraine không thiếu tiền để chiêu mộ lính đánh thuê từ mọi nơi trên thế giới về Ukraine.
Nga và phe ly khai ở Ukraine trừng phạt nặng những người nước ngoài có hành động vũ trang chống lại họở Ukraine v́ không thể làm khác nếu muốn cảnh báo và răn đe tất cả những lính đánh thuê khác hiện đang ở Ukraine chống lại họ và những ai đang có ư định đến Ukraine làm lính đánh thuê. 3 người nói trên bị đưa ra xét xử và kết án tử h́nh v́ thế. Phía ṭa án ở vùng Donetsk không vận dụng công ước của Liên Hợp quốc về tù binh chiến tranh bởi không công nhận họ là tù binh chiến tranh.
Cái bẫy về luật pháp quốc tếở đây c̣n là nếu phía Ukraine hay Anh và Maroc muốn cứu những người này th́ phải tiếp xúc và đàm phán với chính quyền ly khai ở vùng Donetsk, mà như thế lại đâu có khác ǵ công nhận chính quyền ly khai này. Một cách khác nữa là họ phải nhờ cậy Nga tác động mà, nếu như thế th́ lại phải lụy Nga.
Một khi họ đă quả quyết những người kia không phải là lính đánh thuê th́ họ không thể trốn tránh trách nhiệm bảo hộ công dân đối với những người này. Luật được dùng để lật lệ,c̣n lệ lại tạo bẫy đểluật phải phục vụ lệ.