june04
07-07-2022, 01:20
Bộ Quốc pḥng Nga thông báo đă phá hủy hai hệ thống pháo phản lực cơ động cao HIMARS ở miền đông Ukraine, nhưng Kiev bác bỏ.
Ukraine đă nhận được 4 hệ thống pháo phản lực cơ động cao HIMARS do Mỹ sản xuất, nằm trong gói viện trợ quân sự trị giá 700 triệu USD mà Washington dành cho Kiev. Mỹ đă cam kết bàn giao 8 hệ thống HIMARS cho Ukraine trước giữa tháng này.
Bộ Quốc pḥng Nga hôm 6/7 thông báo lực lượng vũ trang nước này đă phá hủy hai hệ thống HIMARS tại mặt trận miền đông Ukraine.
Moskva nói thêm rằng lực lượng Nga c̣n phá hủy hai kho chứa quả đạn của HIMARS gần ngôi làng Kramatorsk ở tỉnh Donetsk, miền đông Ukraine. Donetsk đang là mục tiêu chính của quân đội Nga sau khi họ kiểm soát Lugansk cuối tuần qua.
Tuy nhiên, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine bác thông tin của Moskva, khẳng định vẫn sử dụng HIMARS để "giáng đ̣n" vào lực lượng Nga.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=2079079&stc=1&d=1657156661
Xe phóng đạn HIMARS Mỹ triển khai diễn tập ở bang Florida hồi đầu tháng 5. Ảnh: USAF.
HIMARS là pháo phản lực phóng loạt tự hành đặt trên khung gầm bánh lốp, được phát triển từ tổ hợp M270 MLRS. Mỗi hệ thống HIMARS được biên chế kíp vận hành ba người, có thể mang 6 quả đạn M31 cỡ ṇng 227 mm với tầm bắn 70-80 km hoặc một tên lửa chiến thuật MGM-140 ATACMS có khả năng đánh trúng mục tiêu cách 300 km.
HIMARS cung cấp cho lực lượng của Ukraine khả năng tấn công xa hơn vào pḥng tuyến của Nga và ở khoảng cách được bảo vệ tốt hơn trước vũ khí tầm xa của Moskva. Đây được đánh giá là loại vũ khí thắp hy vọng cho lực lượng Ukraine, khi các binh sĩ Ukraine tin rằng nó có thể giúp họ tạo đột phá trên chiến trường.
Tổng thống Vladimir Putin từng cảnh báo Nga sẽ triển khai vũ khí tập kích những mục tiêu trước đây chưa từng bị tấn công khi Mỹ chuyển giao HIMARS cho Ukraine. Moskva nhiều lần nhấn mạnh động thái bơm vũ khí của phương Tây cho Kiev sẽ chỉ làm kéo dài xung đột, đồng thời tuyên bố nhắm mục tiêu các lô vũ khí này khi chúng tới lănh thổ Ukraine.
Ukraine đă nhận được 4 hệ thống pháo phản lực cơ động cao HIMARS do Mỹ sản xuất, nằm trong gói viện trợ quân sự trị giá 700 triệu USD mà Washington dành cho Kiev. Mỹ đă cam kết bàn giao 8 hệ thống HIMARS cho Ukraine trước giữa tháng này.
Bộ Quốc pḥng Nga hôm 6/7 thông báo lực lượng vũ trang nước này đă phá hủy hai hệ thống HIMARS tại mặt trận miền đông Ukraine.
Moskva nói thêm rằng lực lượng Nga c̣n phá hủy hai kho chứa quả đạn của HIMARS gần ngôi làng Kramatorsk ở tỉnh Donetsk, miền đông Ukraine. Donetsk đang là mục tiêu chính của quân đội Nga sau khi họ kiểm soát Lugansk cuối tuần qua.
Tuy nhiên, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine bác thông tin của Moskva, khẳng định vẫn sử dụng HIMARS để "giáng đ̣n" vào lực lượng Nga.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=2079079&stc=1&d=1657156661
Xe phóng đạn HIMARS Mỹ triển khai diễn tập ở bang Florida hồi đầu tháng 5. Ảnh: USAF.
HIMARS là pháo phản lực phóng loạt tự hành đặt trên khung gầm bánh lốp, được phát triển từ tổ hợp M270 MLRS. Mỗi hệ thống HIMARS được biên chế kíp vận hành ba người, có thể mang 6 quả đạn M31 cỡ ṇng 227 mm với tầm bắn 70-80 km hoặc một tên lửa chiến thuật MGM-140 ATACMS có khả năng đánh trúng mục tiêu cách 300 km.
HIMARS cung cấp cho lực lượng của Ukraine khả năng tấn công xa hơn vào pḥng tuyến của Nga và ở khoảng cách được bảo vệ tốt hơn trước vũ khí tầm xa của Moskva. Đây được đánh giá là loại vũ khí thắp hy vọng cho lực lượng Ukraine, khi các binh sĩ Ukraine tin rằng nó có thể giúp họ tạo đột phá trên chiến trường.
Tổng thống Vladimir Putin từng cảnh báo Nga sẽ triển khai vũ khí tập kích những mục tiêu trước đây chưa từng bị tấn công khi Mỹ chuyển giao HIMARS cho Ukraine. Moskva nhiều lần nhấn mạnh động thái bơm vũ khí của phương Tây cho Kiev sẽ chỉ làm kéo dài xung đột, đồng thời tuyên bố nhắm mục tiêu các lô vũ khí này khi chúng tới lănh thổ Ukraine.