Log in

View Full Version : Nga nói chưa tung hết sức ở Ukraine trong ngày thứ 135 chiến sự


sunshine1104
07-09-2022, 04:26
Điện Kremlin tuyên bố năng lực quân sự của Nga quá lớn và họ "mới chỉ dùng một phần không đáng kể" cho chiến dịch tại Ukraine.

Trong cuộc họp báo hôm 8/7, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov giải thích nhận định được Tổng thống Vladimir Putin đưa ra trước đó một ngày, chỉ ra rằng "năng lực của Nga và Ukraine hoàn toàn không tương xứng".

"Năng lực của Nga quá lớn nên cho tới nay chỉ một phần không đáng kể được huy động cho chiến dịch quân sự đặc biệt", ông Peskov nói, đồng thời cho biết Tổng thống Putin đưa ra nhận định ngày 7/7 sau khi các nước phương Tây tuyên bố "Ukraine sẽ tiến tới chiến thắng trên chiến trường".

Theo ông Peskov, khác biệt giữa năng lực của Nga và Ukraine là lư do khiến "toàn bộ tuyên bố kiểu này của phương Tây vô lư theo nghĩa đen và chúng chỉ tăng thêm đau khổ cho dân chúng Ukraine".

https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=2080122&stc=1&d=1657340722
Quân nhân Vệ binh Quốc gia Nga canh gác tại một công tŕnh thủy lợi ở tỉnh Kherson, Ukraine ngày 25/4. Ảnh: RIA Novosti.

Hơn 4 tháng sau khi phát động chiến dịch quân sự đặc biệt, lực lượng Nga và phe ly khai đang kiểm soát khu vực rộng lớn ở sườn nam Ukraine.

Giới chuyên gia phương Tây nhận định Nga và phe ly khai đang triển khai "cuộc chiến tiêu hao" ở Donbass, khu vực bao gồm hai tỉnh Lugansk và Donetsk ở miền đông Ukraine.

Serhiy Gaidai, tỉnh trưởng Lugansk của Ukraine, thông báo các lực lượng Nga không dừng các đợt tiến công trong khu vực. "Họ tập kích mọi ṭa nhà mà họ coi là công sự", ông Gaidai nói. Giới chức Ukraine cho biết t́nh h́nh tương tự diễn ra tại các khu định cư ở tỉnh Donetsk.

Bộ Quốc pḥng Nga ngày 8/7 thông báo không quân nước này triển khai đợt tấn công vào vũ khí chính xác phá hủy hai bệ phóng tên lửa đạn đạo Tochka-U của Ukraine và "tiêu diệt hơn 150 phần tử dân tộc chủ nghĩa" tại Kramatorsk. Không quân Nga phá hủy 6 tổ hợp pháo phản lực BM-21 Grad và một kho đạn của Ukraine tại Mayaki, tỉnh Donetsk.

Các quân binh chủng Nga tập kích 156 điểm tập kết binh sĩ và thiết bị quân sự, một kho nhiên liệu cho thiết giáp của Ukraine ở Annovka, tỉnh Dnipropetrovsk.

Bộ Quốc pḥng Nga cũng thông báo đợt tập kích bằng vũ khí chính xác cao phóng từ biển vào khu dân cư Liman, tỉnh Odessa phá hủy hai tổ hợp tên lửa pḥng thủ bờ biển Harpoon được Anh chuyển giao.

Ukraine chưa b́nh luận về thông tin này.

Trong khi đó, Tổng thống Volodymyr Zelensky nói lực lượng Ukraine tiến theo hai hướng ở tỉnh Kherson và Zaporizhzhia, cũng như tập kích một số kho hậu cần của lực lượng Nga nhờ nguồn cung vũ khí từ phương Tây.

"Ukraine cuối cùng cũng cảm thấy pháo phương Tây đang phát huy hiệu quả rất mạnh mẽ", Tổng thống Zelensky nói, đồng thời tuyên bố các đợt tập kích của Ukraine "làm giảm đáng kể năng lực tiến công của quân đội Nga".

Nga chưa b́nh luận về thông tin này.

Jack Watling, chuyên gia cao cấp tại Viện Nghiên cứu Lực lượng Hỗn hợp Hoàng gia Anh, nhận định loạt vũ khí phương Tây ban đầu viện trợ cho Ukraine thiếu tính hệ thống.

Điều này khiến Kiev sở hữu những loại vũ khí đ̣i hỏi đạn dược, phụ tùng và quy tŕnh huấn luyện khác nhau, gây ra một số vấn đề ngắn hạn cho bộ chỉ huy Ukraine, làm chậm trễ quá tŕnh triển khai và khiến khả năng sẵn sàng chiến đấu thấp.

"Vài tuần gần đây, các nước đă nhận ra cần sự ủng hộ mang tính hệ thống hơn. Chúng tôi đă thấy họ chuyển giao vũ khí nhất quán hơn cho Ukraine, cũng như các loại khí tài như pháo phản lực HIMARS", Watling nói.

"Điều này tạo ra khác biệt về mặt chiến thuật, song Ukraine vẫn phải xử lư nhiều chuỗi cung ứng, vận hành các đơn vị quy mô nhỏ với nhiều hệ thống khác nhau và lượng đạn hạn chế", Watling cho biết.

Watling đánh giá kho vũ khí giới hạn của NATO đồng nghĩa các nước phương Tây sẽ phải huy động ngành công nghiệp quốc pḥng của ḿnh nếu muốn tiếp tục hỗ trợ quân đội Ukraine, cũng như tránh sa vào cuộc chiến tiêu hao kéo dài.

Văn pḥng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc (OHCHR) ghi nhận 4.889 dân thường thiệt mạng và 6.263 người bị thương sau hơn 4 tháng chiến sự ở Ukraine. Con số thực tế có thể cao hơn do t́nh h́nh chiến sự gây cản trở quá tŕnh xác minh và thống kê.

Cao ủy LHQ về Người tị nạn (UNHCR) cho biết hơn 8,7 triệu người đă rời Ukraine, trong khi hơn 7 triệu người phải di tản trong nước kể từ khi xung đột nổ ra.