june04
07-11-2022, 11:37
Tổng thống Zelensky ra lệnh cho quân đội Ukraine tập trung lực lượng một triệu người nhằm giành lại vùng lănh thổ Nga kiểm soát ở miền nam.
Theo mệnh lệnh của Tổng thống Volodymyr Zelensky, đội quân này đă được tập hợp để tái chiếm các khu vực ở miền nam đất nước, Bộ trưởng Quốc pḥng Ukraine Alexey Reznikov ngày 10/7 nói với báo Times của Anh.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=2081062&stc=1&d=1657537796
"Chúng tôi hiểu rằng, về mặt chính trị, điều đó rất cần thiết cho đất nước. Tổng thống đă ra lệnh cho người đứng đầu quân đội vạch ra kế hoạch", ông Reznikov cho biết. "Chúng tôi có khoảng 700.000 quân trong các lực lượng vũ trang và khi cộng thêm lực lượng vệ binh quốc gia, cảnh sát, biên pḥng, chúng tôi sẽ có khoảng một triệu người".
Hiện chưa rơ Ukraine liệu có thể tập hợp được lực lượng quân sự lớn như vậy hay không, do quân đội nước này đă hứng chịu nhiều thiệt hại về nhân mạng trong các trận đánh ở miền đông vài tháng qua.
Bộ trưởng Reznikov cũng ca ngợi London v́ nỗ lực giúp đỡ Kiev, đặc biệt là Bộ trưởng Quốc pḥng Anh Ben Wallace, người mà theo ông là ch́a khóa giúp thay đổi phương pháp hỗ trợ, từ cung cấp trang thiết bị quân sự thời Liên Xô cho Ukraine sang những vũ khí tiên tiến hơn, như pháo 155 mm tiêu chuẩn NATO, tên lửa dẫn đường hay máy bay không người lái công nghệ cao.
Điều này sẽ giúp quân đội Ukraine kháng cự tốt hơn trước những đợt pháo kích hàng loạt của các lực lượng Nga ở khu vực Donbass, miền đông đất nước, ông giải thích.
Reznikov cũng đề cập đến các đồng minh khác, tuyên bố "một liên minh đối đầu với Moskva đă ra đời".
"Đối tác của chúng tôi ở London và Washington hay những nơi khác, họ đă đầu tư vào chúng tôi, không chỉ bằng tiền của mà bằng cả những kỳ vọng, khiến chúng tôi phải quyết tâm đánh bại Nga. Chúng ta phải cùng nhau chiến thắng trong cuộc chiến này", ông nói.
Từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt hồi tháng hai nhằm "phi quân sự hóa và phi phát xít hóa Ukraine", Washington và các đồng minh châu Âu đă viện trợ vũ khí cho Kiev, áp đặt những lệnh trừng phạt nghiêm ngặt với Moskva và nhiều lần tuyên bố Nga phải bị đánh bại. Phương Tây cũng cho rằng Ukraine sẽ giành lại những vùng lănh thổ đă mất.
Lực lượng Nga hiện đẩy mạnh đà tiến quân ở Donetsk sau khi tuyên bố kiểm soát hoàn toàn Lugansk, nhằm hướng tới mục tiêu "giải phóng" vùng Donbass.
Theo mệnh lệnh của Tổng thống Volodymyr Zelensky, đội quân này đă được tập hợp để tái chiếm các khu vực ở miền nam đất nước, Bộ trưởng Quốc pḥng Ukraine Alexey Reznikov ngày 10/7 nói với báo Times của Anh.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=2081062&stc=1&d=1657537796
"Chúng tôi hiểu rằng, về mặt chính trị, điều đó rất cần thiết cho đất nước. Tổng thống đă ra lệnh cho người đứng đầu quân đội vạch ra kế hoạch", ông Reznikov cho biết. "Chúng tôi có khoảng 700.000 quân trong các lực lượng vũ trang và khi cộng thêm lực lượng vệ binh quốc gia, cảnh sát, biên pḥng, chúng tôi sẽ có khoảng một triệu người".
Hiện chưa rơ Ukraine liệu có thể tập hợp được lực lượng quân sự lớn như vậy hay không, do quân đội nước này đă hứng chịu nhiều thiệt hại về nhân mạng trong các trận đánh ở miền đông vài tháng qua.
Bộ trưởng Reznikov cũng ca ngợi London v́ nỗ lực giúp đỡ Kiev, đặc biệt là Bộ trưởng Quốc pḥng Anh Ben Wallace, người mà theo ông là ch́a khóa giúp thay đổi phương pháp hỗ trợ, từ cung cấp trang thiết bị quân sự thời Liên Xô cho Ukraine sang những vũ khí tiên tiến hơn, như pháo 155 mm tiêu chuẩn NATO, tên lửa dẫn đường hay máy bay không người lái công nghệ cao.
Điều này sẽ giúp quân đội Ukraine kháng cự tốt hơn trước những đợt pháo kích hàng loạt của các lực lượng Nga ở khu vực Donbass, miền đông đất nước, ông giải thích.
Reznikov cũng đề cập đến các đồng minh khác, tuyên bố "một liên minh đối đầu với Moskva đă ra đời".
"Đối tác của chúng tôi ở London và Washington hay những nơi khác, họ đă đầu tư vào chúng tôi, không chỉ bằng tiền của mà bằng cả những kỳ vọng, khiến chúng tôi phải quyết tâm đánh bại Nga. Chúng ta phải cùng nhau chiến thắng trong cuộc chiến này", ông nói.
Từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt hồi tháng hai nhằm "phi quân sự hóa và phi phát xít hóa Ukraine", Washington và các đồng minh châu Âu đă viện trợ vũ khí cho Kiev, áp đặt những lệnh trừng phạt nghiêm ngặt với Moskva và nhiều lần tuyên bố Nga phải bị đánh bại. Phương Tây cũng cho rằng Ukraine sẽ giành lại những vùng lănh thổ đă mất.
Lực lượng Nga hiện đẩy mạnh đà tiến quân ở Donetsk sau khi tuyên bố kiểm soát hoàn toàn Lugansk, nhằm hướng tới mục tiêu "giải phóng" vùng Donbass.