pizza
07-13-2022, 08:20
Nắng nóng kỷ lục tại nhiều nơi của Trung Quốc, có người chết v́ say nắng. Hôm nay, ngày 13/7 là ngày thứ 3 liên tiếp Đài Khí tượng Trung ương Trung Quốc phát đi cảnh báo nhiệt độ cao màu cam, mức nghiêm trọng thứ 2 trong 3 cấp. Tại nhiều địa phương ở nước này phá kỷ lục về nền nhiệt cao. Tỉnh Chiết Giang đă có người chết do say nắng.
Sáng nay (13/7), Đài Khí tượng Trung ương Trung Quốc tiếp tục phải phát đi cảnh báo nhiệt độ cao màu cam, mức thứ 2 chỉ sau báo động đỏ trong thang cảnh báo 3 màu vàng, cam, đỏ của nước này. Nền nhiệt cao tiếp tục ảnh hưởng đến hơn 10 tỉnh, thành ở Trung Quốc và dự báo đến cuối tuần mới giảm bớt.
Hơn 80 cảnh báo nhiệt độ cao màu đỏ - mức cảnh báo cao nhất đă phát đi trên cả nước này riêng trong ngày 12/7 với nền nhiệt phổ biến ở mức trên 40℃ và các thành phố đă phải thực hiện các biện pháp để bảo vệ người dân khỏi cái nóng phá vỡ kỷ lục trong tháng 7 ở nhiều nơi.
Ngày 12/7, nhiệt độ tại thành phố Nghi Hưng ở Giang Tô đă lên tới 41,3℃, đạt mức kỷ lục trong lịch sử. Nhiệt độ cao nhất ở khu vực trung tâm Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang cũng lên tới 40,3℃, buộc thành phố này phải phát đi cảnh báo màu đỏ đầu tiên trong năm và cũng là cảnh báo màu đỏ sớm nhất từ trước đến nay.
Số lượng cảnh báo nhiệt độ cao màu đỏ được đưa ra ở riêng tỉnh Chiết Giang cũng đă phá kỷ lục với 51 cảnh báo. Nhiều bệnh viện tại đây đă phải tiếp nhận các bệnh nhân say nắng. Trong đó có một bệnh nhân nam 49 tuổi ở thành phố Lệ Thủy đă được xác nhận tử vong vào ngày 8/7 sau 31 tiếng cứu chữa do say nắng. Một số trường hợp khác vẫn đang trong t́nh trạng nguy kịch do thân nhiệt cao, có người lên đến 42,5℃ khi nhập viện.
Nhiều thành phố khác ở tỉnh Tứ Xuyên, Vân Nam, Chiết Giang, Giang Tô... cũng đều có nền nhiệt từ 40-42℃. Thành phố Nam Kinh, thủ phủ tỉnh Giang Tô đă phải mở các hầm trú ẩn cho cư dân tránh nóng từ ngày 10/7.
Trong khi đó, mưa lớn đă ập xuống các tỉnh Cam Túc, Thiểm Tây, Sơn Tây, Sơn Đông, Hà Bắc, Liêu Ninh, Cát Lâm, Hắc Long Giang và Nội Mông. Cơ quan khí tượng Trung Quốc dự báo nắng nóng gay gắt và mưa lớn vẫn sẽ tiếp tục diễn ra trong vài ngày tới./.
VietBF@ sưu tập
Sáng nay (13/7), Đài Khí tượng Trung ương Trung Quốc tiếp tục phải phát đi cảnh báo nhiệt độ cao màu cam, mức thứ 2 chỉ sau báo động đỏ trong thang cảnh báo 3 màu vàng, cam, đỏ của nước này. Nền nhiệt cao tiếp tục ảnh hưởng đến hơn 10 tỉnh, thành ở Trung Quốc và dự báo đến cuối tuần mới giảm bớt.
Hơn 80 cảnh báo nhiệt độ cao màu đỏ - mức cảnh báo cao nhất đă phát đi trên cả nước này riêng trong ngày 12/7 với nền nhiệt phổ biến ở mức trên 40℃ và các thành phố đă phải thực hiện các biện pháp để bảo vệ người dân khỏi cái nóng phá vỡ kỷ lục trong tháng 7 ở nhiều nơi.
Ngày 12/7, nhiệt độ tại thành phố Nghi Hưng ở Giang Tô đă lên tới 41,3℃, đạt mức kỷ lục trong lịch sử. Nhiệt độ cao nhất ở khu vực trung tâm Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang cũng lên tới 40,3℃, buộc thành phố này phải phát đi cảnh báo màu đỏ đầu tiên trong năm và cũng là cảnh báo màu đỏ sớm nhất từ trước đến nay.
Số lượng cảnh báo nhiệt độ cao màu đỏ được đưa ra ở riêng tỉnh Chiết Giang cũng đă phá kỷ lục với 51 cảnh báo. Nhiều bệnh viện tại đây đă phải tiếp nhận các bệnh nhân say nắng. Trong đó có một bệnh nhân nam 49 tuổi ở thành phố Lệ Thủy đă được xác nhận tử vong vào ngày 8/7 sau 31 tiếng cứu chữa do say nắng. Một số trường hợp khác vẫn đang trong t́nh trạng nguy kịch do thân nhiệt cao, có người lên đến 42,5℃ khi nhập viện.
Nhiều thành phố khác ở tỉnh Tứ Xuyên, Vân Nam, Chiết Giang, Giang Tô... cũng đều có nền nhiệt từ 40-42℃. Thành phố Nam Kinh, thủ phủ tỉnh Giang Tô đă phải mở các hầm trú ẩn cho cư dân tránh nóng từ ngày 10/7.
Trong khi đó, mưa lớn đă ập xuống các tỉnh Cam Túc, Thiểm Tây, Sơn Tây, Sơn Đông, Hà Bắc, Liêu Ninh, Cát Lâm, Hắc Long Giang và Nội Mông. Cơ quan khí tượng Trung Quốc dự báo nắng nóng gay gắt và mưa lớn vẫn sẽ tiếp tục diễn ra trong vài ngày tới./.
VietBF@ sưu tập