Log in

View Full Version : TIN TỨC – 23/7/2022


phokhuya
07-23-2022, 12:54
https://render.fineartameric a.com/images/images-profile-flow/400/images/artworkimages/mediumlarge/3/29-fuck-biden-hicham-sarout.jpg

BIDEN BỊ NHIỄM COVID

Ṭa Bạch Ốc cho biết cụ Biden đă bị nhiễm COVID tuy chỉ có vài triệu chứng nhẹ. Cụ sẽ tự cách ly và làm việc riêng một ḿnh. Cụ Biden đă chích đủ bốn lần. Truyền thông phe ta, CNN, MSNBC, ABC,… đă mau mắn chụp cơ hội, kêu gọi Biden ra lệnh bắt mọi người phải cách ly và đeo mặt nạ lại hết.

Tin Biden bị COVID không có ǵ lạ khi các tổng thống mỗi ngày gặp và nói chuyện với cả trăm người. COVID bây giờ như cúm, lây lan tứ tung nhưng chẳng mấy nghiêm trọng. Hai ba ngày nữa, cụ sẽ hết bịnh. Tin lạ là cụ Biden cũng có… ‘làm việc’!

Kẻ này không bôi bác đâu. Bà cựu phát ngôn viên Ṭa Bạch Ốc Jen Psaki, vừa lên tiếng khẳng định cụ Biden đang làm việc thật mà (nguyên văn “he is working”). Ủa, sao lại phải khẳng định vậy?



TIN VỀ BIDEN

 Nói láo?

Nhắc lại, trang Tin Tức của DĐTC tuần rồi có viết: “Tin mới nhất, cụ Biden cho biết đă hỏi thái tử về vụ Khashoggi, và thái tử đă trả lời ông không dính dáng ǵ đến vụ này, đă cho điều tra và trừng phạt thủ phạm …”. Tin này do Ṭa Bạch Ốc chính thức phổ biến cho báo chí.

Tuy nhiên một ngày sau, ngoại trưởng À Rập Saoud, hiện diện liên tục trong cuộc gặp mặt Biden và thái tử, đă cho biết ông không hề nghe cụ Biden trách móc thái tử một tiếng nào về vụ Khashoggi trong suốt cuộc thảo luận của thái tử với Biden.

Được hỏi ông ngoại trưởng có nói thật không, cụ Biden đă trả lời “No” cụt ngủn, rồi hỏi lại nhà báo “Sao không hỏi chuyện khác quan trọng hơn?”.

Như vậy, tất nhiên giữa Biden và ngoại trưởng Ả Rập, phải có một người nói láo. Kẻ này miễn bàn thêm.

https://blogger.googleuserco ntent.com/img/a/AVvXsEjaA__NX1cu7UtS j7onmFbMViM0NBhqbNEx _Sx5psh6AIcT9001Mipw OAOR2D8zmtY1erZDRhd3 _XtLTfC6VUFAEXU8kJaj uakq_6AtzZ0e465t4UAW vAz-xD1nsH8W74kgoDOKLUX3 GKx4wh5KAT1gQTXG8QcY aThCAaZnb6ZobipIxSgF AWsVvnup=w409-h317

 Công du Ả Rập

Kết quả cụ thể của chuyến công du ‘cúi đầu bưng bát mà đi’ là ǵ, chẳng ai biết, chẳng ai thấy. Ngoại trừ việc truyền thông phe ta loan tin, ông thái tử Ả Rập Saoud hứa sẽ nghiên cứu việc gia tăng sản xuất dầu để kiểm soát giá cả, “sẽ cố gắng tăng sản xuất thêm 3 triệu thùng dầu mỗi ngày, gia tăng từ 10 triệu thùng lên tới 13 triệu”. Để có một khái niệm rơ hơn, thế giới sử dụng hơn 97 triệu thùng dầu mỗi ngày, Mỹ cần 20 triệu thùng mỗi ngày, mà chỉ tăng sản xuất có 3 triệu thùng thôi.

Ủa, có vậy thôi sao? Cụ Biden cố gồng ḿnh, gượng sức, lết thân già qua tới tận Ả Rập, ‘đấm tay’ ông thái tử để thế giới được thêm 3% dầu thôi sao?

Chưa hết: thật ra, việc tăng sản xuất từ 10 lên tới 13 triệu thùng dầu là… nói láo! Ả Rập Saoud đă sản xuất mỗi ngày 12,3 triệu thùng dầu từ năm 2020 rồi, nghĩa là bây giờ nếu có tăng lên tới 13 triệu thùng, th́ cũng chỉ tăng có 700.000 thùng mỗi ngày thôi chứ không phải 3 triệu thùng đâu.

https://blogger.googleuserco ntent.com/img/a/AVvXsEjtiQU1CrNItb-75kMYCLtjcF_cOOq_s0i KM09HkxqeXFP3Jg_QtX7 6tM2O5eR_fUMSkYVl2PX VpsD4t4wSLD-aFDBc-fuiaTFO1hmwLIKrpRVzy KzEBKprSSYbC9EDsSAqg thaH2kW6-aonw4yEyGPbMozD6sH2d Gmuto5MBw-2eVZVn29Mddeh1TK=w44 5-h100
Bốc phét của truyền thông vẹt (Bản tin của VB-16/7/2022)
https://blogger.googleuserco ntent.com/img/a/AVvXsEhAO5JHFBypPXKI anqBokr8qkkbKP3CQjV_ jbM9KsQ3NgtjqgVFjerD isJNHvGGkE7SIN2VUlI_ ZPiPSRAW6K_WVQ1-i7CoPDZzcNMoihK8nDsp jRrjA1V4G_z8Cwep440V HpdzclFj3NsFZKTei1aY 5dqCzIZVqfyTfVJgul7X 21R6xiZ6-pjj5VeK=w478-h70
Bản tin Tháng Tư 2020 của Anadolu Agency, cơ quan thông tin về năng lượng


https://www.aa.com.tr/en/energy/oil-downstreeam/saudis-to-raise-oil-export-to-record-10m-barrels-a-day/28661

Kẻ này có cảm tưởng cụ Biden nuốt nhục, đi tay trắng về trắng tay. Đó là nh́n về phiá Mỹ, chứ từ phía Ả Rập, chuyến công du của Biden đă là ‘đại thắng mùa hè’ của khối Ả Rập:

- Palestine bị Trump ‘cấm vận’, bây giờ được Biden thân tặng 316 triệu đô viện trợ kinh tế và y tế;

- Khối Ả Rập tại Trung Đông và Bắc Phi cũng đă được Biden hứa 1 tỷ đô viện trợ kinh tế và nhân đạo.

Để rồi Mỹ được cái ǵ?

https://www.foxnews.com/live-news/biden-middle-east-trip

 Lại đấm ngực khoe công

Tuần rồi, giá xăng tiếp tục giảm, đâu được 50 xu một ga-lông, giúp người dân tiết kiệm được đâu 25 đô một tháng. Cụ Biden nhanh như chớp đă vội vă đấm ngực khoe công và bảo đảm cụ sẽ tiếp tục giảm giá xăng.

Chính trị gia là những chuyên gia mặt trơ trán bóng, nhưng chắc không có ai bằng Biden. Khi xăng lên giá th́ cụ giảng giải tổng thống Mỹ chẳng dính dáng ǵ v́ đó là giá xăng trên thị trường quốc tế, ấn định tùy cung cầu thế giới (chẳng hạn, tăng giá v́ cuộc chiến tại Ukraine), cụ không làm ǵ được. Thế nhưng xăng trên thị trường thế giới mà cụ không làm ǵ được vừa giảm đôi chút là cụ đă nhẩy ra nhận công ngay. Thế tóm lại, cụ có thể hay không có thể làm ǵ với giá xăng? Giống như lũ vẹm “mất mùa là tại thiên tai, được mùa là công của đảng ta”. Thế th́ ta có nên gọi cụ Biden là … cụ vẹm không nhỉ?

Dân Mỹ đă ào ào nhẩy vào các trang mạng xă hội chọc quê ngay. Một người hỏi “Ủa, tôi tưởng Putin là thủ phạm tăng giá xăng, vậy bây giờ giá xăng giảm, chắc phải là công của Putin chứ?”. Một anh khác viết “Giá xăng giảm 50 xu, nhưng vẫn đắt hơn gấp đôi thời Trump, có ǵ đáng khoe công?”.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-12-09/biden-cheers-falling-gas-prices-crediting-his-supply-efforts

 Biden thất bại toàn diện

Jonathan Chait là một chuyên gia phân tích thăm ḍ dư luận, mà là loại chuyên gia ‘phe ta’ cấp tiến có hạng. Mới đây, trên trang mạng cấp tiến MSN, anh ta đă có nhận định ‘động trời’: dám phán cụ Biden đă thất bại trọn vẹn.

Bài phân tích khá dài và có nhiều chi tiết rắc rối trong hậu trường, hơi khó đọc. Nhưng tóm lại, theo anh Chait th́ cụ Biden không phải là thủ phạm tạo ra lạm phát, nhưng những chính sách của cụ đă có hậu quả là thúc đẩy lạm phát tăng mạnh hơn và nhanh hơn.

Và lạm phát sẽ có hậu quả rất tai hại cho đảng DC. Trong ngắn hạn, người dân sẽ khốn khổ với vật giá gia tăng; trong dài hạn, đảng DC sẽ mất niềm tin của dân, nghĩa là mất cử tri.
https://blogger.googleuserco ntent.com/img/a/AVvXsEjmaU5xxcMaM20f RRRyDa6JWSHXrXag1eH4 BPK_8N5JexyF9p2WZjq8 oxGukgKVA4BoT6riW6pr 0l2LNktC1udlC78dTjv5 lA1SbB1i43nczlA__U-GIrC6kQgjZn3n2DC456N H-GoDL_kD_PoQD9mz1Kmch GctXbIYLDMaquiAUqTJC _srMmz11SVr=w497-h141
Trích một câu nhận định của Jonathan Chait

https://www.msn.com/en-us/news/opinion/the-democrats-failure-is-complete/ar-AAZCfsO?cvid=81b1813 f140646e6b3c1bff40b6 ecdde

 Đảng DC tính đổi ngựa?

Trang mạng The Hill -thiên tả tuy nhẹ hơn khối truyền thông ḍng chính phe ta- nhận định các chính khách tai to mặt lớn của đảng DC đang bị ‘dồn nén’ -frustrated- bởi những thất bại liên tục của Biden, và đang âm thầm t́m ‘giải pháp thay thế’, tức là t́m cách đổi ngựa. Mùa tranh cử năm 2024 có thể sẽ chứng kiến một kịch bản hiếm hoi là đương kim tổng thống sẽ bị nhiều đồng chí cùng đảng ra thách thức trong các cuộc bầu sơ bộ trong nội bộ đảng DC.

Không cần nh́n xa hơn, ai cũng thấy ít nhất hai thống đốc Cali và Illinois đang rục rịch chuẩn bị ‘ra trận’. Ngay cả ‘chị’ bộ trưởng Buttigieg trong nội các của Biden cũng đă ghi danh là dân tiểu bang Michigan để lấy điểm tiểu bang then chốt này. Buttigieg hiện là dân Indiana là tiểu bang thành đồng của đảng CH.

Theo các chuyên gia, đây không c̣n là vấn đề trung thành với cá nhân Biden, mà là chuyện ‘cứu đảng’, quan trọng hơn nhiều trong đường dài.

https://thehill.com/homenews/campaign/3561875-frustrated-democrats-mull-drastic-step-challenging-biden-in-2024/

 Bị các đồng chí đánh

Như đă bàn qua tuần rồi trên Diễn Đàn Trái Chiều, CNN tiếp tục viết bài ‘không hợp nhĩ’ cụ Biden chút nào.

Tuần rồi, CNN đă nhận định các thượng nghị sĩ và dân biểu DC đang bị đe dọa mất job cuối năm nay, đang cố tránh xa cụ Biden, lên tiếng than văn giá xăng và giá thực phẩm quá cao, và kêu gọi cụ Biden phải có hành động quyết liệt cứu dân chứ không thể tiếp tục chính sách đổ thừa không thôi. Bà TNS Maggie Hassan của New Hampshire, công khai tố cáo Biden đă phản ứng quá chậm răi khi lạm phát đe dọa. Dân biểu Elissa Slotkin thẳng thừng nói “chúng tôi cần thấy một kế hoạch cụ thể chứ không phải những tuyên bố này nọ”.

https://www.cnn.com/2022/07/18/politics/inflation-vulnerable-senate-democrats/index.html

 CNN năn nỉ xin tha cho Biden

Anh ‘b́nh loạn da’ John King của CNN đă lên tiếng năn nỉ thiên hạ nên nương tay với cụ Biden, v́ theo anh ta, cai trị cả nước là một job khó lắm -hard job. Chuyện đúng là… tiếu lâm.

Thế th́ khi người dân không đủ tiền đổ xăng đi làm, hay không đủ tiền chợ cho gia đ́nh, th́ ai nương tay cho họ? Muốn nương tay sao? Dễ lắm, cụ Biden xin từ chức, về nhà đi câu cá, không c̣n làm ǵ hại cho dân, th́ họ sẽ nương tay, không bàn về cụ nữa, ngay lập tức.

Mà khi CNN tàn sát TT Bush con trong 8 năm và TT Trump trong 4 năm th́ CNN có nghĩ chuyện ‘job khó lắm’, nên ‘nương tay’ không?

https://www.foxnews.com/media/amid-soaring-inflation-cnns-john-king-tells-critics-give-democrats-grace-governing-hard

 WaPo cũng … năn nỉ luôn

Chưa hết. Ngay sau đó, trên Washington Post, anh Max Boot cũng ca lại bài ca con cá vàng, làm ơn tha cho cụ Biden giùm, đừng công kích việc cụ ‘đấm tay’ với thái tử Ả Rập.

Đúng là truyền thông phe ta luống cuống không c̣n biết cách nào bào chữa, biện giải, bao che cho cụ Biden nữa, chỉ c̣n xuống nước năn nỉ xin tha cho cụ thôi. Mà cũng không xong v́ bảo đảm chẳng ai tha cho cụ đâu.

Bài báo của WaPo bị ào ạt sỉ vả trên Twitter. Một người mỉa mai viết “Nếu bạn muốn có xăng rẻ và cô lập Iran, th́ bạn phải chấp nhận thỉnh thoảng thí mạng một nhà báo Mỹ thôi” (nghĩa là thí mạng nhà báo Khashoggi, quên tội của thái tử, đi đấm tay với ông ta).

https://www.foxnews.com/media/washington-posts-max-boot-blasted-calling-cut-biden-some-slack-mbs-fist-bump

 WaPo quay qua… đổ thừa

Một anh ‘b́nh loạn da’ khác của WaPo quay qua dùng chiêu vơ ‘đổ thừa’ sở trường của Biden. Anh Perry Bacon Jr. viết bài, cho rằng lư do chính hậu thuẫn của Biden bị rớt là v́ truyền thông phe ta đă quá cứng rắn chống phá Biden, tạo ra hiểu lầm trong dư luận quần chúng về thành quả của Biden. Anh ta kêu gọi các đồng nghiệp nên loan tin về Biden một cách ‘tích cực’ hơn. Nôm na ra, theo anh Bacon này th́ truyền thông phe ta ‘nịnh’ Biden chưa đủ, cần nịnh mạnh hơn nữa mới hy vọng cứu cụ được.

https://www.foxnews.com/media/wapo-columnist-calls-media-cover-biden-more-positively-relentless-negative-coverage-toxic

 Bị phe ta chê quá già

Chuyện lạ mà … không lạ. Báo Anh, The Guardian tuần rồi đă có bài viết của Robert Reich, chê cụ Biden hơi nặng.

Có ǵ lạ? Xin thưa, trước hết, The Guardian là báo Anh, thiên tả rất nặng, trong khi Robert Reich là cựu bộ trưởng Lao Động của TT Clinton, một người có thể nói thiên tả nhất trong nội các của Clinton, chuyên đánh Trump tàn bạo nhất.

Bài viết có rất ít chính trị, mà bàn nhiều về những triệu chứng của bệnh già, là bệnh không ai tránh được. Kiểu như mất trí nhớ, suy nghĩ chậm, không kể các bệnh về thể xác như đau lưng, yếu thận, mắt kém… Để rồi ông Reich đi đến kết luận cụ Biden già thật rồi và không nên ra tái tranh cử năm 2024 để rồi nếu thắng, cụ sẽ tuyên thệ nhậm chức khi cụ 83 cái xuân nâu.

Bài viết vui, các cụ nên đọc cho… vui. Và hiểu tại sao cụ Biden không nên ra tranh cử nữa, theo lời của một đồng chí cấp tiến.

https://www.theguardian.com/commentisfree/2022/jul/17/as-a-76-year-old-let-me-say-joe-biden-is-too-old-to-run-again

 Lại phóng đại hay nói nhầm?

Đọc diễn văn trong dịp viếng một mỏ than tại Massachusetts, cụ Biden kể tiểu bang Delaware của cụ bị ô nhiễm không khí nặng v́ các mỏ than đến độ cụ bị … ung thư.

Thiên hạ nhao nhao lên tiếng hỏi cụ có thật đang bị ung thư không vậy? Khiến Ṭa Bạch Ốc lại một lần nữa phải thanh minh thanh nga chối chết, giảng giải ư cụ muốn nói về quá khứ cách đây mấy vạn năm khi cụ bị ung thư da -nonmelanoma skin cancer- nhẹ do ánh nắng mặt trời, chẳng liên quan ǵ đến ô nhiễm than đá, đă mổ và hết lâu rồi.

Một anh táy máy đă tuưt ngay, cho rằng cụ Biden không phải bị bệnh ung thư đâu, mà cụ chính là cục ung thư của nước Mỹ đó.

Dù sao th́ cụ Biden cũng đă có công báo cáo cho cả nước biết Delaware là ổ ung thư, đến đó là bị dính ung thư ngay.

https://www.foxnews.com/media/biden-cancer-claim-shocks-twitter-users-either-biggest-bombshell-biggest-gaffe

TIN KINH TẾ
https://blogger.googleuserco ntent.com/img/a/AVvXsEhEyWE9GcC1u7tZ g9uMLfiwBQnl_8BJJ_Bz BbQ8zRXW1hp2eXZl9oFr CRpuqkaeZkNkODEDAMrX UssxI9hV7OruhtBotwii Uz4_Sh6ck2KOdXbBs1AK kO6HfKSyXLAzv0GMuM0L Chji625wMVrJEu_bojBW WLaJcyHMZrX31mZU8-huY2B-09gygYdL=w240-h186
 Ưu tư của người dân
Thăm ḍ của Đại Học Monmouth cho biết 4 ưu tư lớn nhất của dân Mỹ hiện nay là 1) lạm phát nói chung, 2) giá xăng, 3) kinh tế suy trầm, và 4) giá thực phẩm.

Mà đó chính là những thất bại lớn nhất của chính quyền Biden!!! Trong khi Biden cố lái dư luận qua những chuyện ngoài lề như phá thai, súng đạn, Ủy Ban 6/1, Ukraine,…

https://www.monmouth.edu/polling-institute/reports/monmouthpoll_us_0705 22/

 Lạm phát sẽ giết đảng DC

Cựu cố vấn kinh tế của TT Obama, ông Jason Furman nói chuyện với báo New York Times, đă cho biết những lo âu về lạm phát đă bắt rễ quá sâu trong quần chúng, và sẽ giết đảng DC trong kỳ bầu cử quốc hội tới, trong khi đảng DC sẽ chẳng làm ǵ để cản được hết trong những tháng tới.

https://www.foxnews.com/media/obama-adviser-tells-new-york-times-democrats-likely-doomed-inflation-nothing-change

 Thăm ḍ lạm phát

Thăm ḍ mới của Fox cho thấy dân Mỹ nghĩ kinh tế Mỹ rất xấu và sẽ xấu hơn nữa trong thời gian tới, đưa đến việc phe CH có thế thượng phong trong cuộc bầu quốc hội cuối năm nay. Phe CH có thể thắng tới 20 ghế, là điều cực kỳ khó khăn trong thời buổi phân hóa cực lớn hiện nay.

Đa số (52%) dân Mỹ khá bi quan, cho rằng t́nh trạng kinh tế trong một năm nữa sẽ tệ hại hơn bây giờ

https://blogger.googleuserco ntent.com/img/a/AVvXsEinDGgJ9CgBOya5 g-d0y4PsPTB_7UM-l05HtpAo4bz2Ww0-Q0_QdsuaRhwChyXNQtru mrAOsDLsaijM-CMpgIlID_WnF2h2rp7kF lPMZWNbPISPnZikC4EOU ha4ueXii0uYpeVp1Rd9Y of6b8MMuAaBN6NhbipNz 13PWb5Xz5iTyyf7z8b1W F-sYdLm
Trong 4 người Mỹ th́ đă có tới 3 người (75%) lo sợ t́nh trạng tài chánh của cá nhân họ sẽ tệ hại hơn trong ṿng sáu tháng tới.
https://blogger.googleuserco ntent.com/img/a/AVvXsEgeCyzcGx3plb3_ G6bFWOoJ0afiVpymOHO8 zh-Ss5tWgiCZbMtiAnTLQZ6 zPbl-iP7xXwq_k7NISbzasDy9-4DHI0msURnMwp-NTCnP6ibu2x8z4QbVdEC CpoixvQUR6QzK_pBnGw5 InZezOTLsYmc0rZ2bNAa ToZ1rrhXORP4HdqJpSWo dLHa_PHK2
https://www.foxnews.com/official-polls/fox-news-poll-voters-say-economy-bad-expect-get-worse

THĂM D̉

 Tổng kết

Cách biệt giữa tỷ lệ chống đối và tỷ lệ ủng hộ mỗi ngày mỗi lớn, bất chấp những cố gắng bám vào các chuyện phá thai, súng đạn và Ủy Ban 6/1.

Thế th́… làm ǵ bây giờ???
https://blogger.googleuserco ntent.com/img/a/AVvXsEipRYWWJbPL1xbi Djan1a3C3T441cb-GNyXsO5_iit9KUaE2iEa ElDCB7zQVXOz5byjTcEL Oz8Hkc1NG8UavsF3exXJ ljGIPQhuwjSfds8qrHjH AY7nYMaPaaui3_7ZhNn0 DgOfn-9SoqiWwSvJX2kfTx0gFb R4uln12aUS-_W8xA0f3-pEj1iaBAOe
https://blogger.googleuserco ntent.com/img/a/AVvXsEi5XB7Z7PGKwBgA t5fSlCtHkzhGNFV_DXND Q0xJSh_gr-RX7CbAUi7PnYGcfHEB9H 2EJ9nxep1xHC3Vos3g1q if8h0632DMbc72En8PBq HhShKbXnaNUq3uCGT0yp 8UWpxjtcRJ230hcVc7-9e_iRCdpMKNGPJB8eCNf LDXDkqyYx_cgmSJiEyUY gEz=w583-h636

https://blogger.googleuserco ntent.com/img/a/AVvXsEi5XB7Z7PGKwBgA t5fSlCtHkzhGNFV_DXND Q0xJSh_gr-RX7CbAUi7PnYGcfHEB9H 2EJ9nxep1xHC3Vos3g1q if8h0632DMbc72En8PBq HhShKbXnaNUq3uCGT0yp 8UWpxjtcRJ230hcVc7-9e_iRCdpMKNGPJB8eCNf LDXDkqyYx_cgmSJiEyUY gEz=w583-h636

 Đại học Marist

Khối dân gốc La-Tinh thường là khối cử tri then chốt của đảng DC. Lư do chính dĩ nhiên đây là khối trung lưu thấp hay nghèo, phần lớn lệ thuộc vào trợ cấp, mà dân lệ thuộc vào trợ cấp thường là dân ủng hộ đảng DC v́ lo sợ cái bóng ma CH sẽ cắt trợ cấp theo như xuyên tạc hàng ngày của đảng DC. Trung b́nh, hai phần ba khối này bầu cho DC trong khi chưa tới một phần ba bầu cho CH.

Thế nhưng những thăm ḍ mới nhất cho thấy khối này đă chuyển hướng khá mạnh về phiá CH. Theo Đại Học Marist, hiện nay đa số khối dân La-Tinh này đă chuyển mạnh qua phía CH:

- năm 2016, DC: 68%; CH: 26%;

- năm 2020, DC: 65%; CH: 30%;

- 6/2022, DC: 39%; CH: 52%.

Nếu những tỷ lệ này chính xác và được phản ảnh qua cuộc bầu quốc hội cuối năm nay, th́ đảng DC sẽ gặp đại họa, vô phương cứu chữa.

https://justthenews.com/politics-policy/elections/hispanic-republicans-take-center-stage-democrat-gaffes-continue

 Đại học Quinnipiac

Đại Học Quinnipiac mới ra thăm ḍ c̣n kinh hoàng hơn nhiều: chỉ có 19% dân Hispanics ủng hộ cụ Biden. Mới cách đây một năm rưỡi, 65% khối dân này bầu cho cụ!!!

Nói chung, theo Quinnipiac, 71% dân Mỹ KHÔNG muốn cụ Biden ra tái tranh cử năm 2024. Ngay cả trong khối cử tri của đảng DC, chỉ có 40% muốn cụ ra tái tranh cử trong khi 54% muốn thấy một người khác ra. Trong khi đó, 69% cử tri CH muốn ông Trump ra tái tranh cử.

https://www.foxnews.com/politics/new-low-biden-approval-rating-hits-all-time-low-majority-dems-dont-want-run-2024-poll-shows

 Iowa

Tiểu bang Iowa là tiểu bang đầu tiên có tuyển lựa đại diện trong cả hai đảng cho cuộc bầu tổng thống. Tuy là tiểu bang nhỏ nhưng v́ là đầu tiên nên kết quả lại quan trọng vô cùng. Năm xưa, Obama vô danh nhưng nhờ hạ bà Hillary tại Iowa nên đă sẵn trớn, lọt vào Ṭa Bạch Ốc luôn. Theo thăm ḍ mới nhất của báo DesMoines Register, báo lớn nhất Iowa, cụ Biden chỉ được hậu thuẫn của 27% dân Iowa, và 67% KHÔNG muốn Biden ra tái tranh cử.

Ngay trong đảng DC, đa số (52%) cũng không muốn cụ ra tranh cử nữa.

https://www.foxnews.com/politics/biden-approval-key-2024-state-hits-record-low

 Truyền thông

Một thăm ḍ của Gallup cho thấy dân Mỹ càng ngày ít tin tưởng khối truyền thông.

Hiện nay, chỉ có 16% dân Mỹ tin tưởng vào các báo, trong khi số người tin tưởng vào TV c̣n ít hơn nữa, chỉ có vỏn vẹn 11%. Là những mức thấp nhất trong lịch sử truyền thông chính trị Mỹ.

Tỷ lệ tin tưởng vào truyền thông, đặc biệt là truyền thông TV, đă chầm chậm nhưng chắc nịch từ từ ḅ xuống từ thời Clinton tới thời Trump, nhưng đă giảm mạnh dưới thời Biden. Tỷ lệ tin tưởng vào truyền thông trung b́nh từ Clinton tới giờ là:

- Clinton: 35%;

- Bush con: 30%;

- Obama: 25%;

- Trump: 20%;

- Biden: 11%.

https://blogger.googleuserco ntent.com/img/a/AVvXsEjxfv4lYDHs43Cb H1mal2d5q4qrI2itIMst FJSkKpBIrl-I6sIKrx10wg4v_N7bXcm UEcxpYNODiFYW3UMRMGX AepbuysEtx8APD2pLk98 tmE_mEVSoYnhIkG4YG7l uhu9-XHvYiKtOTq6f868whPVr cwD5iReaV_2BZnay5epY 7W1IvS5pivYPtnRI=w56 9-h322

https://news.gallup.com/poll/394817/media-confidence-ratings-record-lows.aspx
 Giáo dục Mỹ

Cơ quan thăm ḍ Gallup cho biết tỷ lệ dân Mỹ tin tưởng vào hệ thống giáo dục Mỹ đă rớt mạnh, xuống mức gần thấp nhất là 28%. Mức thấp nhất là 26% năm 2014, dưới thời Đấng Tiên Tri Obama. Ngay trong khối cử tri DC, chưa có tới một nửa đám này (43%) tin tưởng vào chính sách giáo dục của đảng DC và Biden. Trong khối cử tri không theo đảng nào, cũng chỉ có chưa tới một phần ba (29%) tin tưởng.

Năm 2020 dưới thời Trump, tỷ lệ đó lên cao tới 41%. Qua năm đầu tiên dưới cụ Biden 2021, tỷ lệ tin tưởng bắt đầu giảm, xuống c̣n 32%, bây giờ c̣n 28%.

Thế mới nói, bất kể mọi tuyên truyền cổ vơ của truyền thông tiếp tay cho Biden, dân Mỹ không ngu. Họ nh́n thấy rơ chính sách giáo dục cấp tiến đang đi về đâu.

https://justthenews.com/politics-policy/education/barely-one-quarter-americans-trust-public-school-system-poll



ỦY BAN 6/1 HẠ MÀN

Tuần rồi, Ủy Ban 6/1 đă có phiên điều trần cuối cùng trên TV cho công chúng xem, bây giờ tạm đóng cửa tiệm, tuy Ủy Ban hăm he sẽ mở lại các điều trần trước khi có bầu quốc hội cuối năm nay. Hiển nhiên, mục đích thật sự của Ủy Ban, ai cũng thấy rơ hơn ban ngày, là chỉ cốt đánh Trump nói riêng và đảng CH nói chung, với hy vọng cứu được đảng DC khỏi thảm bại cuối năm nay.

Cuộc điều tra của Ủy Ban đă phơi bày ra tính cách cuội thô bạo nhất, chỉ gạt được những người mù quáng v́ phe đảng nhất. Một cuộc điều tra không thể nào một chiều, phe đảng hơn: tất cả thành viên đều chống Trump tuyệt đối, bỏ phiếu đàn hặc Trump, đều do đúng một người là bà Pelosi bổ nhiệm, tất cả nhân chứng đều do một phe chọn lựa, không có đối chất, không cần bằng chứng, tất cả những người bị tố cáo đều không có ai được mời tới trả lời về tội của họ, hay chính xác hơn, Ủy Ban chỉ mời những người không thể nói ǵ được v́ bị trói buộc bởi luật 'đặc quyền của hành pháp', cũng chẳng có một luật sư nào được quyền biện hộ, tất cả phim ảnh tŕnh chiếu làm bằng chứng đều được đạo diễn từ Hồ Ly Vọng dàn dựng.

https://blogger.googleuserco ntent.com/img/a/AVvXsEhB8arqnanPn1L0 pH4EobPYDENMljrrvDpp XxKmCAvCmRxrEfslvGAu POD6rANg3hIQVZMRikmk tLo_ti4AiemnhCVvWyJr APAz3QTo0VuTw6zzv4jd 46PF-9XApGTUWF1tYoukP1h4E 76LibB1FHylmef9FCgLf k1vbJw8WvTeOhqisFwLL kHpqyO0

Quư độc giả có hứng thú có thể đọc lại bài dưới đây của Diễn Đàn Trái Chiều:

https://diendantraichieu.blo gspot.com/2022/07/bai-237-lai-ieu-tra-cuoi.html



ĐẢNG DC CHƠI MÁNH BỊ CHỈ TRÍCH

Trong thời gian qua và trong vài tháng tới, cả hai đảng có bầu sơ bộ trong nội bộ đảng để chọn đại diện cho cuộc bầu quốc hội cuối năm nay.

Thay v́ hai bên tranh cử một cách đàng hoàng th́ đảng DC biết ḿnh sẽ đại bại nên chơi mạnh. Chiến lược của đảng DC bây giờ là kêu gọi cử tri DC chạy qua các cuộc bầu sơ bộ bên CH để bỏ phiếu cho các ứng cử viên CH cực đoan nhất, ít hy vọng được hậu thuẫn nhất, để đám này đắc cử, đại diện cho đảng CH để rồi cuối năm nay sẽ thảm bại dưới tay các ứng cử viên DC. Trong trường hợp cuộc bầu cuối năm không có ứng cử viên DC th́ trái lại, sẽ bầu cho ứng cử viên CH ‘thân thiện’ với đảng DC nhất, chẳng hạn như bầu cho bà Elizabeth Cheney ở Wyoming. Mánh này bẩn thỉu tới độ ông Andrew Yang, cựu ứng cử viên tổng thống của đảng DC năm 2020 đă phải lên tiếng công kích và nói “tất cả các cử tri DC và cả dân Mỹ phải tức giận với hành động gian trá này”. Theo ông Yang, trong thể chế dân chủ Mỹ, bỏ phiếu là bỏ phiếu cho người mà ta muốn, ta tin tưởng nhất, chứ không phải cho người mà ta ghét nhất để phá đám, hoàn toàn đi ngược lại nguyên tắc dân chủ.

https://blogger.googleuserco ntent.com/img/a/AVvXsEggdAeZBCuwLYd8 t0yepJOupNkaXw8V6lL_ FQ26DRTnQqzYWanp7i30 7JDYuQHvUmkcQIL5Jyvv JjycuqMwcPbgGrI0k3hG-MDwUGHjGm-FWb90O921nlrUmzxyg3f 1Pr4jI_hUvpS5Fky7qmm yt2p0A2Z0anRsT3h_CPQ 30Ir4xq-eTsPeO07Qlmfp
https://www.foxnews.com/media/andrew-yang-blasts-dem-strategy-boosting-extreme-gop-primary-candidates-americans-angry


LOS ANGELES TIMES VỪA LA LÀNG VỪA ĂN CƯỚP

Báo thiên tả Los Angeles Times đă mở tṛ hề vừa ăn cướp vừa khua chiêng trống.

Báo này viết bài dài dưới cây bút của bà Robin Abcarian, cảnh giác dân chúng coi chừng nếu đảng CH thắng cử cuối năm nay, chiếm được thế đa số tại hạ viện, ta sẽ phải chứng kiến cảnh hạ viện trở thành một loại “hư trường của ngu xuẩn”, suốt ngày chỉ lo lôi đảng DC và chính quyền Biden ra điều tra hết chuyện này đến chuyện nọ, mà chẳng c̣n lo chuyện làm luật ǵ nữa. Đặc biệt là các chính sách ‘thức tỉnh’ mới của phe cấp tiến trong học đường, sẽ bị phe CH đánh phá và có thể lật ngược lại luôn.

Cái bà ‘b́nh loạn da’ tên là Robin Abcarian này quả là có tài mặt trơ trán bóng, viết vậy mà không run tay.

Hiện nay đang có cả tá điều tra của hạ viện và các công tố của các tiểu bang cấp tiến về ông Trump, chính quyền Trump, tập đoàn Trump Organization, và cả gia đ́nh ông Trump, nổi đ́nh nổi đám nhất ai cũng thấy là cái Ủy Ban 6/1. Như vậy, chưa phải là đảng DC đă biến cả chính trường Mỹ thành “hư trường của ngu xuẩn” rồi sao?

https://www.latimes.com/opinion/story/2022-07-17/republicans-house-kevin-mccarthy-doomed



DI DÂN LẬU

 Kỷ lục năm nay

Thống kê chính thức cho biết cho tới cuối tháng Sáu, tức là mới có nửa năm, số di dân lậu bị chặn tại biên giới đă lên tới trên 2 triệu người, cao hơn con số của nguyên năm ngoái 2021.

https://www.newsnationnow.co m/rush-hour/migrant-encounters-top-2-million-surpassing-2021-total/

 DC khiếu nại di dân

Tiểu bang Texas là tiểu bang lănh nạn nặng nhất trong vụ di dân lậu tràn qua biên giới. Chẳng những v́ biên giới với Mễ dài nhất (1.250 miles trong khi chiều dài cả biên giới Mỹ-Mễ là 1.950 miles; hay gần 2/3), mà lại không có hàng rào hay tường, v́ tất cả biên giới là con sông Rio Grande, có nhiều khúc rất cạn, đi bộ qua dễ dàng. Đă vậy, con sông này lại thay đổi theo thời gian, có khi theo mùa luôn, nên việc kiểm soát gần như vô phương.

https://blogger.googleuserco ntent.com/img/a/AVvXsEiyo86bn5f9q14z WrsnAtbjsa0ekJM6CJiD l-uXgFCQL2ym17RdXQi1W_ f9OIS4TameUaKQ0CDM3m HROGfWq0czVYaxeme7N-uixywH7hT9X_iUKMyORj 2xS1S3EOHKUZGp4Id2lB 2V9xeZkJpG2McfgmSUMx UPnNS-OypJIHOIzxLhaRmC-TyGD8lb=w336-h368
Màu đỏ: sông Rio Grande khi thỏa ước biên thùy Mỹ-Mễ được kư năm 1936;
Màu xanh: sông Rio Grande hiện nay.

Arizona cũng có biên giới khá dài, nhưng phần lớn là sa mạc và núi hiểm trở, c̣n lại đều có hàng rào hay tường.
https://blogger.googleuserco ntent.com/img/a/AVvXsEjRaSgZMmDWsiSY XbwXcignEsBsAu8iW3Lp iN_BqjLtPmyroFiZHFNB FHdAzLw0Jld8RfVd3bp1 peHNnKWZbqHimO123GaK DsQG3S-a1CU6-RuO8B_JfkSAJsaUFSgtI D0JrPS8lxo0iZsZ2qNn8 9Ippe1vfIbzTBJBOABRg XQrxsbB0xnAe--Oq-C6=w397-h254
Do đó, tiểu bang Texas có nhiều di dân vào lậu nhất, tức là nạn nhân lớn nhất của chính sách mở toang cửa biên giới của Biden, tốn không biết bao nhiêu tiền tuần tra, bắt giữ, nuôi ăn ở đám di dân lậu,… Để đám cấp tiến phiá bắc nếm mùi, thống đốc Texas đă cho xe buưt chở cả ngàn di dân lậu lên thủ đô Washington DC, thả họ xuống đó.

Một số lớn di dân lậu khác bị chính quyền Biden nửa đêm lén chở qua Florida và nhiều tiểu bang vùng đông-bắc, nhất là New York.

Kết quả chẳng có ǵ lạ.

Bà thị trưởng của thủ đô Washington DC và ông thị trưởng New York, cả hai đều lớn tiếng khiếu nại đám di dân lậu này đă gây họa cho thành phố của họ, tốn tiền nuôi chúng, cung cấp tiện nghi như nhà cửa, nuôi ăn, kiếm việc, y tế, chưa kể tiền tăng cường cảnh sát chống trộm cướp, hăm hiếp,… Cả hai thị trưởng đều lên tiếng tố cáo các tiểu bang Texas, Arizona, New Mexico đă bán cái gánh nặng di dân lậu lên đầu họ.

Thật ra, chỉ có Texas là tiểu bang đă chở cả ngàn di dân lậu lên thủ đô Washington DC thôi. C̣n di dân lậu từ các tiểu bang Arizona và New Mexico đều do Biden cho máy bay chở lén lên New York và các tiểu bang vùng đông bắc. Ông thị trưởng New York nói láo khi tố cáo Texas chở di dân lậu lên New York.

Phe CH đă mau mắn khuyến cáo họ có bực ḿnh ǵ th́ đi khiếu nại với Biden đi. Di dân là hậu quả trực tiếp của chính sách mở toang cửa biên giới của Biden, không phải của các thống đốc Texas, Arizona, New Mexico. Đó là cái giá phải trả để mang đám di dân lậu vào để kiếm phiếu thôi.

https://www.foxnews.com/media/rep-katko-democrat-mayors-complaining-migrants-cities-hypocrisy

 Tối Cao Pháp Viện bác sắc lệnh của Biden

Nhắc lại, chính quyền Trump có lệnh trục xuất ngay các di dân lậu bị bắt tại biên giới, càng nhanh càng tốt. Cụ Biden ra sắc lệnh thu hồi lệnh này, và chỉ cho trục xuất ngay những thành phần ‘đe dọa an ninh và trật tự thôi’, c̣n hầu hết không có tiền án hay nghi ngờ ǵ th́ đều được ở lại trong khi chờ đợi phán quyết của các ṭa di trú, có khi kéo dài cả mấy năm trời.

Các tiểu bang biên giới Texas và Arizona khởi kiện v́ cho rằng tiểu bang phải chịu gánh nặng nuôi đám di dân lậu này. Kiện lên kiện xuống, lên tới TCPV. Ở đây, tuần rồi đă có phán quyết sắc lệnh của Biden vi phạm quyền tự trị của tiểu bang nên không thi hành được.

Hai điểm đặc biệt của phán quyết là :

- Lần đầu tiên, bà thẩm phán mới do Biden bổ nhiệm, Ketanji Jackson, đă biểu quyết, theo khối thiểu số.

- Tỷ lệ phán quyết là 5-4 khi tất cả 4 nữ thẩm phán kể cả bà Amy Barrett do TT Trump bổ nhiệm, đă biểu quyết trong thiểu số.

https://www.washingtonpost.c om/national-security/2022/07/21/supreme-court-biden-ice-immigration-enforcement/



VĂN HÓA ‘THỨC TỈNH’

 Quan ṭa bác sắc lệnh của Biden

Cụ Biden mới kư sắc lệnh bắt tất cả các trường công được trợ cấp của liên bang phải ‘mở cửa nhà cầu’ cho tất cả mọi học sinh tùy theo giới tính chúng muốn, nghĩa là nam sinh tự cho ḿnh là nữ sinh có quyền tự do vào nhà cầu nữ sinh, hay ngược lại, một nữ sinh thích vào nhà cầu của nam sinh cũng cứ ‘thoải mái’ mà vào.

Mới đây, một quan ṭa liên bang tại Tennessee đă nhận được đơn kiện của 20 bộ trưởng Tư Pháp của các tiểu bang CH. Và ông này đă ra phán quyết bác bỏ sắc lệnh của Biden, dựa trên lư do sắc lệnh này vi Hiến v́ không tôn trọng quyền tự trị của các tiểu bang trên phương diện giáo dục.

https://www.foxnews.com/politics/judge-biden-admin-transgender-school-bathroom-athletes

 Oregon ra chương tŕnh học chống kỳ thị

Bộ Giáo Dục tiểu bang cấp tiến nặng Oregon đă công bố chương tŕnh giáo dục chống dân da trắng mạnh, là khối dân mà theo tiểu bang này, đă là thủ phạm của đủ thứ tội, đặc biệt nhất là tội kỳ thị tất cả những ai không nằm trong khối họ.

Dưới đây là những đặc điểm của đám kỳ thị đang nắm quyền, phải diệt trừ bằng mọi cách:
https://blogger.googleuserco ntent.com/img/a/AVvXsEjR_FJNQcsqUoYD 0l21-9FTrXntYhOsK339fkjy1 AUE1fCEnaylI4aJQ89oK geaIpQhmGoXGSNZvk2rg _p46zG_VMM78B4GwB6W2 v0t2PI3yAGWnb0Mq_PL2 R7SPn-SWamTHUWGJUt7D_MUyuV OYfn6XkoOsIHvO_SzcqV XnxprxDTBhAtycO21-ma_=w390-h274
https://www.foxnews.com/media/oregon-education-department-anti-bias-training-accuses-white-people-having-thorough-racist-conditioning
 Tù nam chuyển giới ‘được’ giam cùng tù nữ

Tiểu bang New Jersey là một trong những thành đồng kiên cố của đảng DC, sát nách New York. Tiểu bang có chính sách có nhà tù riêng cho đàn ông và đàn bà. Tuy nhiên tù nhân có quyền tự lựa cho ḿnh là đàn ông hay đàn bà, bất kể thể xác ra sao.

Một anh đen tên là Demi Minor, 27 tuổi, lănh án 30 năm tù v́ tội cố sát. Anh ta ngồi tù đàn ông, nhưng buồn buồn, tự nhận là đàn bà và đ̣i nhốt trong tù đàn bà. Tiểu bang phải chiều ư anh ta và anh ta được chuyển qua tù đàn bà.

https://blogger.googleuserco ntent.com/img/a/AVvXsEgyuZ_3uRIBhYuR b_9JEIJzBfKN2MEKEZFb 7fPVxXuIuuLWN0V8DVHi hGrrHt_KNiH8KVX3sTlh urOPMsIEFuhOOPGOQWzZ MAcbsDNVoc7LcT6Qs_HC MbqyIIUbP_y-SbqRM2nqq_p6ZQuct3aQ S_ixe3MJc0UplonfBfcc cOqBlWyRuAdz0e2whCAR =w244-h191
‘Chị’ Demi Minor
Chuyện phải đến tất nhiên đă đến. Chẳng bao lâu sau, nhà tù khám phá ra hai chị tù nhân có bầu và tác giả là anh Minor. Anh này đă bị chuyển qua nhà tù khác trong khi chờ đợi tiểu bang cứu xét lại luật. Dĩ nhiên, anh ta và hai chị có bầu, chẳng ai phạm tội ǵ v́ tất cả đều trưởng thành và đồng t́nh. Bản tin không nói rơ hai chị này muốn phá thai là chuyện New Jersey cho phép rất dễ dàng, hay muốn giữ hai cái thai sẽ được Nhà Nước mượn đỡ tiền thuế của quư vị nuôi con.

https://www.foxnews.com/us/nj-transgender-woman-transferred-womens-only-prison-impregnating-two-inmates-report-says

 Phụ nữ của năm

Đại học Pennsylvania đề cử chị Lia Thomas là ‘Phụ Nữ Của Năm’ -Woman of the Year-. Quư độc giả nào không thấy có ǵ lạ th́ kẻ này xin bổ túc thêm.

‘Chị’ Lia Thomas này là một anh đực rựa vai u thịt bắp, mê bơi lội, nhưng tranh giải bơi lội trong trường th́ luôn luôn về hạng bét. Anh ta khôn lanh, công khai tuyên bố đổi giới thành đàn bà và xin được ghi danh thi bơi lội với các nữ sinh viên. Kết quả, anh ta đại thắng từ giải này tới giải khác. Các nữ sinh viên nhao nhao phản đối, nhưng trường đại học ‘thức tỉnh’, phớt lờ. Đă vậy, như một khiêu khích công khai, lại c̣n đề cử Lia Thomas là ‘Phụ Nữ Của Năm’ của trường.

https://blogger.googleuserco ntent.com/img/a/AVvXsEjPOhzY_mcZgF0S GtAMe7EVw90xTUfK6A9q YiTsuU6yAH4VoGOyeALc lz8mWvWdrCZbD91K4V55 7DDjYvIfc1-zT5Xb9xETBqN6aLfEX4p zAk-Lh9ZrQxFnHUMv3hULGGe OYBQxovNXMhSMVz17hMg ibID-RWwrgGjABWkryGI1B3Iz xiJf_BeiOnCp=w266-h200
‘Phụ Nữ Của Năm’ Lia Thomas
https://www.msn.com/en-us/sports/more-sports/critics-blast-upenn-nominating-lia-thomas-for-ncaa-woman-of-the-year-award/ar-AAZEcvg



WAPO L̉I ĐUÔI VIẾT LÁO, BỊ CHỌC QUÊ

Tuần rồi, báo cấp tiến phe ta Washington Post chạy tít lớn tin Âu Châu đang gặp khó khăn lớn v́ lệ thuộc vào dầu khí và năng lượng của Nga (nguyên văn: “Europe braces for gas ‘nightmare’ as pipeline from Russia shuts off”). Một anh nhà báo của Daily Wire, Cabot Phillips gơ vào đầu WaPo ngay.

Anh này trích lại cái tít lớn cũng của WaPo năm 2018. Khi đó, TT Trump cho biết Đức đang lệ thuộc vào dầu khí và năng lượng Nga, sẽ gặp khó khăn lớn trong tương lai. WaPo chạy tít, mỉa mai “Trump tố cáo Đức đang lệ thuộc vào Nga về năng lượng. Đức cười ruồi” (nguyên văn: “Trump accused Germany of becoming ‘totally dependent’ on Russian energy at the U.N. The Germans just smirked”).

Bây giờ th́ ai đang … cười ruồi?

https://www.foxnews.com/media/germanys-dependence-russian-gas-noticed-washington-post-paper-slammed-trump-same-prediction

Vũ Linh,

anhhaila
07-23-2022, 15:55
Tin quan trọng nhất trong tuần là cụ BIDEN BỊ NHIỄM COVID mặc dù cụ đă chích ( không biết chích ở đâu ) Bốn Lần !!!

:6::6::6: