florida80
07-24-2022, 22:02
7/24
Tin Vietnam.- Báo Vietnamnet loan tin, sau khi Trung Cộng kết túc cuộc tập trận tại quần đảo Hoàng Sa kéo dài từ ngày 16 đến 20 tháng 7 năm 2022, thì chiều qua 21 tháng 7, bà Phạm Thu Hằng, phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Cộng sản mới lên tiếng phản đối cuộc tập trận của Trung Cộng.
Trước đó, vào ngày 15 tháng 7, cơ quan An toàn hàng hải Hải Nam thông báo cấm tàu bè xuất hiện ở khu vực cuộc tập trận rộng hơn 60,000 km2, để phục vụ cuộc tập trận. Khu vực cuộc tập trận nằm chồng lên phía bắc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.
Bà Hằng cho biết, lập trường của nhà cầm quyền về việc Trung Cộng diễn tập tại các quần đảo của Việt Nam đã được Bộ Ngoại giao lặp đi lặp lại nhiều lần, và lần gần đây nhất là trong cuộc họp báo vào ngày 23 tháng 6. Và lần này, nhà cầm quyền tiếp tục kiên quyết phản đối các hành động vi phạm chủ quyền Việt Nam của Trung Cộng trên hai quần đảo Hoàng Sa, và Trường Sa. Đây là hành động xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam.
Phía Trung Cộng đã đi ngược lại tinh thần Tuyên bố về Ứng xử của các bên ở Biển Đông, gây phức tạp tình hình, không có lợi cho quá trình đàm phán hiện tại giữa ASEAN và Trung Cộng về Bộ Quy tắc Ứng xử giữa các bên ở Biển Đông
Tin Vietnam.- Báo Vietnamnet loan tin, sau khi Trung Cộng kết túc cuộc tập trận tại quần đảo Hoàng Sa kéo dài từ ngày 16 đến 20 tháng 7 năm 2022, thì chiều qua 21 tháng 7, bà Phạm Thu Hằng, phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Cộng sản mới lên tiếng phản đối cuộc tập trận của Trung Cộng.
Trước đó, vào ngày 15 tháng 7, cơ quan An toàn hàng hải Hải Nam thông báo cấm tàu bè xuất hiện ở khu vực cuộc tập trận rộng hơn 60,000 km2, để phục vụ cuộc tập trận. Khu vực cuộc tập trận nằm chồng lên phía bắc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.
Bà Hằng cho biết, lập trường của nhà cầm quyền về việc Trung Cộng diễn tập tại các quần đảo của Việt Nam đã được Bộ Ngoại giao lặp đi lặp lại nhiều lần, và lần gần đây nhất là trong cuộc họp báo vào ngày 23 tháng 6. Và lần này, nhà cầm quyền tiếp tục kiên quyết phản đối các hành động vi phạm chủ quyền Việt Nam của Trung Cộng trên hai quần đảo Hoàng Sa, và Trường Sa. Đây là hành động xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam.
Phía Trung Cộng đã đi ngược lại tinh thần Tuyên bố về Ứng xử của các bên ở Biển Đông, gây phức tạp tình hình, không có lợi cho quá trình đàm phán hiện tại giữa ASEAN và Trung Cộng về Bộ Quy tắc Ứng xử giữa các bên ở Biển Đông