TinNhanh247
07-26-2022, 07:03
Chỉ trong thời gian ngắn, một thành phố ở Nhật Bản ghi nhận 42 trường hợp bị thương v́ khỉ nổi loạn tấn công.
Hôm 25/7, chính quyền thành phố Yamaguchi của Nhật Bản cho biết họ đang chuyển sang dùng súng bắn thuốc mê để đối phó với đàn khỉ nổi loạn đă tấn công và gây thương tích cho 42 người dân trong những tuần gần đây.
Có hàng trăm ngh́n con khỉ sinh sống trong môi trường hoang dă trên khắp lănh thổ Nhật Bản, nên việc người dân nh́n thấy loài vật này không phải là chuyện hiếm. Thậm chí, ở một số vùng, khỉ c̣n được xem là thú cưng được phép ăn mùa màng và vào nhà.
https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2022_07_26_240_43271 512/e91ee2003a42d31c8a53 .jpg
Đàn khỉ ở Nhật Bản nổi loạn tấn công khiến 42 người bị thương. (Ảnh: Kyodo)
Nhưng việc đàn khỉ tấn công nhiều người ở thành phố Yamaguchi chỉ trong thời gian gần đây bị xem là bất thường. Hậu quả, nhiều người lớn và trẻ nhỏ bị khỉ cào và cắn gây thương tích.
“Toàn bộ thành phố Yamaguchi được núi rừng bao quanh và không khó để nh́n thấy bầy khỉ. Nhưng rất hiếm khi chứng kiến nhiều vụ khỉ tấn công người chỉ trong một khoảng thời gian ngắn”, một quan chức giấu tên thuộc ban nông nghiệp của thành phố Yamaguchi cho biết.
Dù phần lớn thương tích người dân gặp phải do bị khỉ tấn công là khá nhẹ, nhưng chính quyền thành phố đang sử dụng súng bắn thuốc an thần để trấn áp đàn khỉ, sau khi hành động đặt bẫy bị thất bại.
“Ban đầu chỉ trẻ em và phụ nữ bị tấn công. Gần đây người già và đàn ông trưởng thành cũng trở thành mục tiêu”, nữ quan chức thành phố Yamaguchi nói thêm.
Hiện giới chức thành phố cũng không chắc liệu các vụ tấn công có sự tham gia của cả bầy hay chỉ một con duy nhất. Trong một số trường hợp, "kẻ tấn công" đă vào trong nhà bằng cách luồn qua cánh cửa chắn đang mở, hoặc thâm nhập qua đường cửa sổ.
Các quan chức thành phố và cảnh sát đă tiến hành tuần tra kể từ khi xảy ra vụ tấn công đầu tiên vào ngày 8/7, nhưng cho tới nay họ vẫn chưa bẫy được con khỉ nào.
Hành động khỉ tấn công người trở thành tin tức nóng được truyền thông Nhật Bản đăng tải trong những tuần gần đây, khi nhiều cư dân thành phố Yamaguchi báo cáo thường xuyên nh́n thấy “kẻ tấn công”.
Trong vụ việc đầu tiên xảy ra vào ngày 8/7, một con khỉ đă trèo vào trong căn hộ nằm ở quận Ogori ở thành phố Yamaguchi và cố t́nh kéo một trẻ nhỏ ra ngoài cửa sổ, khiến nạn nhân bị thương.
Người mẹ của em bé kể lại sau khi nghe thấy tiếng hét của con, cô đă chạy tới và cố xua đuổi con khỉ trước khi gọi lực lượng chức năng với hy vọng có thể bắt lại được con vật “càng sớm càng tốt”.
“Con khỉ tóm lấy chân con bé, trong khi con tôi đang ngồi chơi trên nền nhà. Dường như con khỉ muốn kéo con tôi ra ngoài”, người mẹ nói với báo chí địa phương.
Trong những năm gần đây, số vụ khỉ đối đầu với con người sinh sống ở các thành phố đang có xu hướng gia tăng ở Nhật Bản, do môi trường tự nhiên bị con người mở rộng xâm chiếm.
Loài khỉ ở Nhật Bản có trọng lượng từ 9 – 11 kg và cao từ 50 – 60 cm, nhưng chúng có sức mạnh lớn hơn nhiều so với con người cùng kích cỡ.
Ngoài khỉ, gấu và lợn rừng cũng nằm trong danh sách những "kẻ tấn công" nguy hiểm nhất với người dân Nhật Bản trong những năm gần đây.
Như riêng ở đảo Hokkaido, số vụ người dân nh́n thấy gấu đă tăng chóng mặt từ 381 hồi năm 2020 lên thành 2.197 vụ vào năm 2021. Thậm chí, một con gấu đen từng có hành vi khủng bố trong trung tâm thương mại trước khi bị một thợ săn bắn.
Vào năm 2021, một đàn lợn rừng chạy rông vào một công viên ở Hiroshima và làm bị thương 6 người. Chúng đă bị lực lượng chức năng dùng súng bắn để ngăn chặn mối nguy hiểm.
Thông tin 42 người bị thương liên quan tới các vụ tấn công của bầy khỉ ở Nhật Bản được đăng tải sau vài ngày xảy ra vụ tấn công kinh hoàng xảy ra với một bé gái người Ukraine tị nạn sang Nga. Theo đó, một con khỉ trốn thoát khỏi sở thú tư nhân ở Moscow đă lao vào tấn công tàn bạo bé gái trong lúc bố mẹ nạn nhân cố gắng cứu con. Hậu quả, cô bé đang phải nằm trong pḥng chăm sóc đặc biệt do gặp thương tích nặng gồm găy chân, găy tay và mất máu nghiêm trọng.
Vào tuần trước, một con khỉ Ấn Độ c̣n giết hại một bé trai khi ném cậu bé từ mái của căn nhà nằm ở ngôi làng thuộc bang Uttar Pradesh.
Hôm 25/7, chính quyền thành phố Yamaguchi của Nhật Bản cho biết họ đang chuyển sang dùng súng bắn thuốc mê để đối phó với đàn khỉ nổi loạn đă tấn công và gây thương tích cho 42 người dân trong những tuần gần đây.
Có hàng trăm ngh́n con khỉ sinh sống trong môi trường hoang dă trên khắp lănh thổ Nhật Bản, nên việc người dân nh́n thấy loài vật này không phải là chuyện hiếm. Thậm chí, ở một số vùng, khỉ c̣n được xem là thú cưng được phép ăn mùa màng và vào nhà.
https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2022_07_26_240_43271 512/e91ee2003a42d31c8a53 .jpg
Đàn khỉ ở Nhật Bản nổi loạn tấn công khiến 42 người bị thương. (Ảnh: Kyodo)
Nhưng việc đàn khỉ tấn công nhiều người ở thành phố Yamaguchi chỉ trong thời gian gần đây bị xem là bất thường. Hậu quả, nhiều người lớn và trẻ nhỏ bị khỉ cào và cắn gây thương tích.
“Toàn bộ thành phố Yamaguchi được núi rừng bao quanh và không khó để nh́n thấy bầy khỉ. Nhưng rất hiếm khi chứng kiến nhiều vụ khỉ tấn công người chỉ trong một khoảng thời gian ngắn”, một quan chức giấu tên thuộc ban nông nghiệp của thành phố Yamaguchi cho biết.
Dù phần lớn thương tích người dân gặp phải do bị khỉ tấn công là khá nhẹ, nhưng chính quyền thành phố đang sử dụng súng bắn thuốc an thần để trấn áp đàn khỉ, sau khi hành động đặt bẫy bị thất bại.
“Ban đầu chỉ trẻ em và phụ nữ bị tấn công. Gần đây người già và đàn ông trưởng thành cũng trở thành mục tiêu”, nữ quan chức thành phố Yamaguchi nói thêm.
Hiện giới chức thành phố cũng không chắc liệu các vụ tấn công có sự tham gia của cả bầy hay chỉ một con duy nhất. Trong một số trường hợp, "kẻ tấn công" đă vào trong nhà bằng cách luồn qua cánh cửa chắn đang mở, hoặc thâm nhập qua đường cửa sổ.
Các quan chức thành phố và cảnh sát đă tiến hành tuần tra kể từ khi xảy ra vụ tấn công đầu tiên vào ngày 8/7, nhưng cho tới nay họ vẫn chưa bẫy được con khỉ nào.
Hành động khỉ tấn công người trở thành tin tức nóng được truyền thông Nhật Bản đăng tải trong những tuần gần đây, khi nhiều cư dân thành phố Yamaguchi báo cáo thường xuyên nh́n thấy “kẻ tấn công”.
Trong vụ việc đầu tiên xảy ra vào ngày 8/7, một con khỉ đă trèo vào trong căn hộ nằm ở quận Ogori ở thành phố Yamaguchi và cố t́nh kéo một trẻ nhỏ ra ngoài cửa sổ, khiến nạn nhân bị thương.
Người mẹ của em bé kể lại sau khi nghe thấy tiếng hét của con, cô đă chạy tới và cố xua đuổi con khỉ trước khi gọi lực lượng chức năng với hy vọng có thể bắt lại được con vật “càng sớm càng tốt”.
“Con khỉ tóm lấy chân con bé, trong khi con tôi đang ngồi chơi trên nền nhà. Dường như con khỉ muốn kéo con tôi ra ngoài”, người mẹ nói với báo chí địa phương.
Trong những năm gần đây, số vụ khỉ đối đầu với con người sinh sống ở các thành phố đang có xu hướng gia tăng ở Nhật Bản, do môi trường tự nhiên bị con người mở rộng xâm chiếm.
Loài khỉ ở Nhật Bản có trọng lượng từ 9 – 11 kg và cao từ 50 – 60 cm, nhưng chúng có sức mạnh lớn hơn nhiều so với con người cùng kích cỡ.
Ngoài khỉ, gấu và lợn rừng cũng nằm trong danh sách những "kẻ tấn công" nguy hiểm nhất với người dân Nhật Bản trong những năm gần đây.
Như riêng ở đảo Hokkaido, số vụ người dân nh́n thấy gấu đă tăng chóng mặt từ 381 hồi năm 2020 lên thành 2.197 vụ vào năm 2021. Thậm chí, một con gấu đen từng có hành vi khủng bố trong trung tâm thương mại trước khi bị một thợ săn bắn.
Vào năm 2021, một đàn lợn rừng chạy rông vào một công viên ở Hiroshima và làm bị thương 6 người. Chúng đă bị lực lượng chức năng dùng súng bắn để ngăn chặn mối nguy hiểm.
Thông tin 42 người bị thương liên quan tới các vụ tấn công của bầy khỉ ở Nhật Bản được đăng tải sau vài ngày xảy ra vụ tấn công kinh hoàng xảy ra với một bé gái người Ukraine tị nạn sang Nga. Theo đó, một con khỉ trốn thoát khỏi sở thú tư nhân ở Moscow đă lao vào tấn công tàn bạo bé gái trong lúc bố mẹ nạn nhân cố gắng cứu con. Hậu quả, cô bé đang phải nằm trong pḥng chăm sóc đặc biệt do gặp thương tích nặng gồm găy chân, găy tay và mất máu nghiêm trọng.
Vào tuần trước, một con khỉ Ấn Độ c̣n giết hại một bé trai khi ném cậu bé từ mái của căn nhà nằm ở ngôi làng thuộc bang Uttar Pradesh.