therealrtz
07-31-2022, 06:41
Đề xuất nói trên được đích thân Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan tiết lộ ít ngày trước.
Hôm 26/7, kênh CNN Thổ Nhĩ Kỳ dẫn tuyên bố của Tổng thống Recep Tayyip Erdogan tiết lộ rằng, tại cuộc gặp gần đây ở Iran, Tổng thống Nga Vladimir Putin đă đề nghị với ông về một thỏa thuận để sản xuất máy bay không người lái tấn công (UCAV) Bayraktar TB2.
"Tổng thống Nga Putin nói với tôi rằng ông ấy muốn hợp tác với Baykar (nhà sản xuất Bayraktar TB2). Ông ấy đă đề xuất thành lập một nhà máy ở Nga như Bayakr đă làm ở UAE".
Trong khi đó, người phát ngôn của Baykar đă phủ nhận thông tin công ty đă thành lập nhà máy ở UAE, nhưng từ chối b́nh luận về đề xuất của Nga. Tuy nhiên, một nguồn tin am hiểu về vấn đề này cho biết Baykar thực sự đang trong quá tŕnh thiết lập dây chuyền sản xuất tại UAE.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=2090364&stc=1&d=1659249686
Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan.
B́nh luận về tin tức nói trên, trang tin quân sự Topcor.ru của Nga lưu ư:
"Dựa trên "cách tiếp cận đa vector" của ông Erdogan, phía Thổ Nhĩ Kỳ có thể dễ dàng thực hiện bước đi như vậy.
Tuy nhiên, nhu cầu lắp ráp những chiếc Bayraktar ở Nga là một câu hỏi lớn, do có thể có thỏa thuận giữa Moscow và Tehran về việc sản xuất máy bay không người lái (UAV) của Iran tại Liên bang Nga. Nhưng UAV của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn sẽ "có ích trong nền kinh tế (Nga)".
Cần lưu ư rằng một số lượng đáng kể các thành phần của Bayraktar đến từ các nước NATO, điều này khiến việc sản xuất UAV của Thổ Nhĩ Kỳ ở Nga khó xảy ra - v́ Ankara sẽ không thể cung cấp một chu tŕnh (cung cấp linh kiện) khép kín.
Mặt khác, Iran cung cấp một sản phẩm hoàn chỉnh, việc lắp ráp chúng không phụ thuộc vào các lệnh trừng phạt của phương Tây".
Nhà phân tích quân sự kiêm blogger Nga Boris Rozhin cũng củng cố nhận định trên như sau:
"Tôi khó có thể h́nh dung phản ứng trước việc (Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ) Erdogan mua linh kiện cho UAV ở các nước NATO rồi đưa sang Nga lắp ráp UAV.
Đó là một vấn đề lớn".
VietBF @ Sưu tầm
Hôm 26/7, kênh CNN Thổ Nhĩ Kỳ dẫn tuyên bố của Tổng thống Recep Tayyip Erdogan tiết lộ rằng, tại cuộc gặp gần đây ở Iran, Tổng thống Nga Vladimir Putin đă đề nghị với ông về một thỏa thuận để sản xuất máy bay không người lái tấn công (UCAV) Bayraktar TB2.
"Tổng thống Nga Putin nói với tôi rằng ông ấy muốn hợp tác với Baykar (nhà sản xuất Bayraktar TB2). Ông ấy đă đề xuất thành lập một nhà máy ở Nga như Bayakr đă làm ở UAE".
Trong khi đó, người phát ngôn của Baykar đă phủ nhận thông tin công ty đă thành lập nhà máy ở UAE, nhưng từ chối b́nh luận về đề xuất của Nga. Tuy nhiên, một nguồn tin am hiểu về vấn đề này cho biết Baykar thực sự đang trong quá tŕnh thiết lập dây chuyền sản xuất tại UAE.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=2090364&stc=1&d=1659249686
Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan.
B́nh luận về tin tức nói trên, trang tin quân sự Topcor.ru của Nga lưu ư:
"Dựa trên "cách tiếp cận đa vector" của ông Erdogan, phía Thổ Nhĩ Kỳ có thể dễ dàng thực hiện bước đi như vậy.
Tuy nhiên, nhu cầu lắp ráp những chiếc Bayraktar ở Nga là một câu hỏi lớn, do có thể có thỏa thuận giữa Moscow và Tehran về việc sản xuất máy bay không người lái (UAV) của Iran tại Liên bang Nga. Nhưng UAV của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn sẽ "có ích trong nền kinh tế (Nga)".
Cần lưu ư rằng một số lượng đáng kể các thành phần của Bayraktar đến từ các nước NATO, điều này khiến việc sản xuất UAV của Thổ Nhĩ Kỳ ở Nga khó xảy ra - v́ Ankara sẽ không thể cung cấp một chu tŕnh (cung cấp linh kiện) khép kín.
Mặt khác, Iran cung cấp một sản phẩm hoàn chỉnh, việc lắp ráp chúng không phụ thuộc vào các lệnh trừng phạt của phương Tây".
Nhà phân tích quân sự kiêm blogger Nga Boris Rozhin cũng củng cố nhận định trên như sau:
"Tôi khó có thể h́nh dung phản ứng trước việc (Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ) Erdogan mua linh kiện cho UAV ở các nước NATO rồi đưa sang Nga lắp ráp UAV.
Đó là một vấn đề lớn".
VietBF @ Sưu tầm