pizza
07-31-2022, 08:41
Nga tuyên bố tiêu diệt 2 tiểu đoàn tấn công tinh nhuệ của Tổng thống Ukraine Zelensky. Theo tin từ phía Nga, hàng chục tên phát xít mới cùng hàng chục máy bay chiến đấu từ đội h́nh phát xít mới Kraken đă bị tiêu diệt.
Cập nhật về tiến tŕnh hoạt động quân sự của Nga ở Ukraine, ông Konashenkov cho biết, ngày 28/7, tại nhà ga đường sắt Krasnoarmeysk ở Cộng ḥa Donetsk ly khai, quân đội Nga đă tiến hành một cuộc tấn công trực diện "bằng vũ khí chính xác cao trên không” nhằm vào chuyến tàu vận chuyển “một tiểu đoàn tấn công tinh nhuệ của Lữ đoàn Biệt động số 1 của Tổng thống Ukraine”.
“Hơn 140 người theo chủ nghĩa dân tộc đă bị tiêu diệt ngay tại chỗ. Khoảng 250 chiến binh khác bị thương ở các mức độ nghiêm trọng khác nhau” - ông Konashenkov tuyên bố và cho biết tất cả các thiết bị quân sự đă bị vô hiệu hóa.
Ngày hôm sau, tại khu vực Bogodukhov thuộc Khu vực Kharkov, tên lửa Iskander đă bắn trúng nhà chứa máy bay tại một nhà máy chế biến thịt, nơi lực lượng dân tộc chủ nghĩa Kraken đặt căn cứ tạm thời, theo phát ngôn viên quân đội. “Hơn 30 tên phát xít và 10 đơn vị thiết bị quân sự đă bị phá hủy” - tướng Konashenkov cho biết.
Kraken tự gọi ḿnh là đơn vị trinh sát và phá hoại đặc biệt trực thuộc Bộ Quốc pḥng, hoạt động tách biệt với Lực lượng vũ trang Ukraine. Moscow đă cáo buộc tiểu đoàn này đă phạm một số tội ác chiến tranh kể từ khi bắt đầu xung đột.
Cũng trong ngày 29/7, các lực lượng Nga đă tiêu diệt 30 quân nhân Ukraine, một nhà kho chứa tên lửa cho các phương tiện chiến đấu Grad và thiết bị quân sự tại khu định cư Yasnobrodovka ở Donetsk. Tại khu vực Artemovsk, theo Konashenkov, thiệt hại của Ukraine lên tới 50 quân nhân và 8 đơn vị thiết bị quân sự.
“Tổng cộng, kể từ khi bắt đầu hoạt động quân sự đặc biệt, những thứ sau đây đă bị phá hủy: 261 máy bay, 145 trực thăng, 1.644 thiết bị bay không người lái, 361 hệ thống tên lửa pḥng không, 4.190 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác, 772 xe chiến đấu của các hệ thống phóng tên lửa, 3.217 khẩu pháo dă chiến và súng cối, cũng như 4.573 đơn vị xe quân sự đặc biệt” - vị tướng nói.
Bộ Quốc pḥng Nga không cung cấp thông tin cập nhật thường xuyên về con số thiệt hại của Ukraine hoặc Nga. Vào ngày 4 tháng 7, Bộ trưởng Quốc pḥng Nga Sergey Shoigu thông báo rằng chỉ trong hai tuần trước đó, Ukraine đă mất gần 5.500 quân, trong đó có hơn 2.000 người thiệt mạng.
Về thương vong của chính ḿnh, Moscow đă không cập nhật con số kể từ tháng 3, khi họ báo cáo 1.351 quân nhân thiệt mạng.
Kiev không tiết lộ tổng thiệt hại quân sự kể từ đầu cuộc xung đột nhưng tuyên bố rằng con số này thấp hơn nhiều lần so với Nga. Đánh giá của Nga về các con số là ngược lại.
VietBF@ sưu tập
Cập nhật về tiến tŕnh hoạt động quân sự của Nga ở Ukraine, ông Konashenkov cho biết, ngày 28/7, tại nhà ga đường sắt Krasnoarmeysk ở Cộng ḥa Donetsk ly khai, quân đội Nga đă tiến hành một cuộc tấn công trực diện "bằng vũ khí chính xác cao trên không” nhằm vào chuyến tàu vận chuyển “một tiểu đoàn tấn công tinh nhuệ của Lữ đoàn Biệt động số 1 của Tổng thống Ukraine”.
“Hơn 140 người theo chủ nghĩa dân tộc đă bị tiêu diệt ngay tại chỗ. Khoảng 250 chiến binh khác bị thương ở các mức độ nghiêm trọng khác nhau” - ông Konashenkov tuyên bố và cho biết tất cả các thiết bị quân sự đă bị vô hiệu hóa.
Ngày hôm sau, tại khu vực Bogodukhov thuộc Khu vực Kharkov, tên lửa Iskander đă bắn trúng nhà chứa máy bay tại một nhà máy chế biến thịt, nơi lực lượng dân tộc chủ nghĩa Kraken đặt căn cứ tạm thời, theo phát ngôn viên quân đội. “Hơn 30 tên phát xít và 10 đơn vị thiết bị quân sự đă bị phá hủy” - tướng Konashenkov cho biết.
Kraken tự gọi ḿnh là đơn vị trinh sát và phá hoại đặc biệt trực thuộc Bộ Quốc pḥng, hoạt động tách biệt với Lực lượng vũ trang Ukraine. Moscow đă cáo buộc tiểu đoàn này đă phạm một số tội ác chiến tranh kể từ khi bắt đầu xung đột.
Cũng trong ngày 29/7, các lực lượng Nga đă tiêu diệt 30 quân nhân Ukraine, một nhà kho chứa tên lửa cho các phương tiện chiến đấu Grad và thiết bị quân sự tại khu định cư Yasnobrodovka ở Donetsk. Tại khu vực Artemovsk, theo Konashenkov, thiệt hại của Ukraine lên tới 50 quân nhân và 8 đơn vị thiết bị quân sự.
“Tổng cộng, kể từ khi bắt đầu hoạt động quân sự đặc biệt, những thứ sau đây đă bị phá hủy: 261 máy bay, 145 trực thăng, 1.644 thiết bị bay không người lái, 361 hệ thống tên lửa pḥng không, 4.190 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác, 772 xe chiến đấu của các hệ thống phóng tên lửa, 3.217 khẩu pháo dă chiến và súng cối, cũng như 4.573 đơn vị xe quân sự đặc biệt” - vị tướng nói.
Bộ Quốc pḥng Nga không cung cấp thông tin cập nhật thường xuyên về con số thiệt hại của Ukraine hoặc Nga. Vào ngày 4 tháng 7, Bộ trưởng Quốc pḥng Nga Sergey Shoigu thông báo rằng chỉ trong hai tuần trước đó, Ukraine đă mất gần 5.500 quân, trong đó có hơn 2.000 người thiệt mạng.
Về thương vong của chính ḿnh, Moscow đă không cập nhật con số kể từ tháng 3, khi họ báo cáo 1.351 quân nhân thiệt mạng.
Kiev không tiết lộ tổng thiệt hại quân sự kể từ đầu cuộc xung đột nhưng tuyên bố rằng con số này thấp hơn nhiều lần so với Nga. Đánh giá của Nga về các con số là ngược lại.
VietBF@ sưu tập