miro1510
08-12-2022, 02:59
Cơ quan năng lượng hạt nhân Energoatom của Ukraine, ngày 11/8 đă cáo buộc Nga pháo kích Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia (NPP) vào ngày 11/8.
Tuyên bố của Energoatom nêu rơ: “Nga một lần nữa đă nhắm vào khu vực nhà máy điện hạt nhân, tấn công địa điểm cách tổ máy phát điện đầu tiên không xa. Cuộc tấn công đă làm hỏng trạm bơm nước thải. Khói bốc lên ở khu vực đó. T́nh h́nh đang trở nên tồi tệ hơn v́ có một số cảm biến bức xạ bị hỏng”.
https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2022_08_12_65_434273 49/e312fd9f2addc3839acc .jpg
Một quân nhân với cờ Nga trên quân phục đứng gác gần nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia. Ảnh: Reuters
Tuy nhiên Energoatom cho biết, mức phóng xạ tại nhà máy vẫn nằm trong giới hạn b́nh thường mặc dù diễn ra nhiều cuộc pháo kích mới vào khu vực này.
Cùng ngày, chính quyền khu vực Zaporizhzhia do Nga thành lập đă tố quân đội Ukraine bắn 10 quả đạn pháo vào nhà máy điện hạt nhân này. Ông Vladimir Rogov – thành viên của chính quyền Zaporizhzhia cho biết, 5 quả đạn đă rơi xuống gần văn pḥng điều hành của nhà máy, nằm cạnh một địa điểm hàn và một cơ sở lưu trữ chất phóng xạ. Năm quả đạn pháo khác rơi xuống gần trạm cứu hỏa bên cạnh nhà máy điện hạt nhân, khiến nhân viên không thể đổi ca trực.
Ông Rogov cáo buộc các lực lượng Ukraine sử dụng nhiều hệ thống phóng tên lửa và pháo hạng nặng tại vùng Dnepropetrovsk để thực hiện các cuộc tấn công.
T́nh h́nh tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia lớn nhất châu Âu hiện giờ rất nguy hiểm. Các quốc gia G7 ngày 10/8 đă yêu cầu Nga trao lại quyền kiểm soát nhà máy hạt nhân Zaporizhzhia và các cơ sở hạt nhân khác cho Ukraine, trong bối cảnh các tổ chức quốc tế lo ngại rằng những cuộc giao tranh gần khu vực nhà máy có thể dẫn đến hậu quả thảm khốc./.
Tuyên bố của Energoatom nêu rơ: “Nga một lần nữa đă nhắm vào khu vực nhà máy điện hạt nhân, tấn công địa điểm cách tổ máy phát điện đầu tiên không xa. Cuộc tấn công đă làm hỏng trạm bơm nước thải. Khói bốc lên ở khu vực đó. T́nh h́nh đang trở nên tồi tệ hơn v́ có một số cảm biến bức xạ bị hỏng”.
https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2022_08_12_65_434273 49/e312fd9f2addc3839acc .jpg
Một quân nhân với cờ Nga trên quân phục đứng gác gần nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia. Ảnh: Reuters
Tuy nhiên Energoatom cho biết, mức phóng xạ tại nhà máy vẫn nằm trong giới hạn b́nh thường mặc dù diễn ra nhiều cuộc pháo kích mới vào khu vực này.
Cùng ngày, chính quyền khu vực Zaporizhzhia do Nga thành lập đă tố quân đội Ukraine bắn 10 quả đạn pháo vào nhà máy điện hạt nhân này. Ông Vladimir Rogov – thành viên của chính quyền Zaporizhzhia cho biết, 5 quả đạn đă rơi xuống gần văn pḥng điều hành của nhà máy, nằm cạnh một địa điểm hàn và một cơ sở lưu trữ chất phóng xạ. Năm quả đạn pháo khác rơi xuống gần trạm cứu hỏa bên cạnh nhà máy điện hạt nhân, khiến nhân viên không thể đổi ca trực.
Ông Rogov cáo buộc các lực lượng Ukraine sử dụng nhiều hệ thống phóng tên lửa và pháo hạng nặng tại vùng Dnepropetrovsk để thực hiện các cuộc tấn công.
T́nh h́nh tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia lớn nhất châu Âu hiện giờ rất nguy hiểm. Các quốc gia G7 ngày 10/8 đă yêu cầu Nga trao lại quyền kiểm soát nhà máy hạt nhân Zaporizhzhia và các cơ sở hạt nhân khác cho Ukraine, trong bối cảnh các tổ chức quốc tế lo ngại rằng những cuộc giao tranh gần khu vực nhà máy có thể dẫn đến hậu quả thảm khốc./.