Romano
09-01-2022, 17:13
Một phân tích tổng hợp từ 78 nghiên cứu cho thấy nguy cơ bị đột quỵ do thiếu máu cục bộ sớm nhiều hay ít phụ thuộc vào nhóm máu.Các nhà nghiên cứu từ Khoa Y tại Đại học Maryland, Mỹ, đã phân tích 48 nghiên cứu với gần 17.000 người bị đột quỵ và hơn 570.000 người không bị đột quỵ. Họ phát hiện ra rằng những người có nhóm máu A có nhiều khả năng bị đột quỵ sớm (tức là trước 60 tuổi) so với những người có nhóm máu O.
Để đi đến kết luận này, các nhà nghiên cứu đã chia những người tham gia vào các nghiên cứu khác nhau thành các nhóm máu, sau đó chia thành ba loại: đột quỵ sớm, đột quỵ muộn và không đột quỵ. Họ phát hiện ra rằng những người bị đột quỵ ở giai đoạn đầu thường có nhóm máu A và ít có khả năng thuộc nhóm máu O hơn, so với những người bị đột quỵ ở độ tuổi muộn hơn hoặc những người không bị đột quỵ.
+ Những người thuộc nhóm máu A có nguy cơ bị đột quỵ sớm cao hơn 18% so với những người có nhóm máu khác nhau.
+ Những người thuộc nhóm máu O ít có nguy cơ bị đột quỵ sớm hơn 12% so với những người có nhóm máu khác.
Giáo sư Braxton Michell, tác giả nghiên cứu, cho rằng những người có nhóm máu A có thể có nhiều khả năng hình thành cục máu đông , có thể dẫn đến đột quỵ.
Để đi đến kết luận này, các nhà nghiên cứu đã chia những người tham gia vào các nghiên cứu khác nhau thành các nhóm máu, sau đó chia thành ba loại: đột quỵ sớm, đột quỵ muộn và không đột quỵ. Họ phát hiện ra rằng những người bị đột quỵ ở giai đoạn đầu thường có nhóm máu A và ít có khả năng thuộc nhóm máu O hơn, so với những người bị đột quỵ ở độ tuổi muộn hơn hoặc những người không bị đột quỵ.
+ Những người thuộc nhóm máu A có nguy cơ bị đột quỵ sớm cao hơn 18% so với những người có nhóm máu khác nhau.
+ Những người thuộc nhóm máu O ít có nguy cơ bị đột quỵ sớm hơn 12% so với những người có nhóm máu khác.
Giáo sư Braxton Michell, tác giả nghiên cứu, cho rằng những người có nhóm máu A có thể có nhiều khả năng hình thành cục máu đông , có thể dẫn đến đột quỵ.