Romano
09-07-2022, 03:59
Chính quyền quần đảo Solomon ngày 6/9 ra tuyên bố chỉ trích việc Australia công khai đề nghị tài trợ cuộc tổng tuyển cử ở quốc đảo này vào năm 2023 là "không phù hợp".Tuyên bố nêu rơ, thời điểm Australia công bố trên phương tiện truyền thông về việc tài trợ cho cuộc tổng tuyển cử ở quần đảo Solomon vào năm 2023 là “một chiến lược gây ảnh hưởng” trong bối cảnh Quốc hội nước này đang tranh luận về dự luật tŕ hoăn cuộc bầu cử sang năm 2024.
Trong tuần này, Thủ tướng quần đảo Solomon Manasseh Sogavare đă tŕnh Quốc hội dự luật trên với lư do chính phủ không đủ khả năng tổ chức cả Thế vận hội Thái B́nh Dương (dự kiến vào tháng 11/2023) và cuộc tổng tuyển cử trong cùng 1 năm.
Theo kế hoạch, các thành viên Quốc hội bỏ phiếu về dự luật này trong phiên thảo luận lần thứ hai vào ngày 8/9 tới.
Theo luật hiện hành, Quốc hội quần đảo Solomon sẽ phải giải tán vào tháng 5/2023 và trong ṿng 4 tháng sau đó, nước này phải tổ chức một cuộc tổng tuyển cử.
Tuyên bố của Honiara nhấn mạnh, động thái của Canberra là “hành động tấn công vào nền dân chủ nghị viện của chúng ta và là sự can thiệp trực tiếp của một chính phủ nước ngoài vào các vấn đề đối nội bộ của chúng ta”.
Thông qua Văn pḥng Cao ủy Australia tại Honiara, chính phủ quần đảo Solomon bày tỏ “quan ngại với chính phủ Australia về việc tiến hành các mối quan hệ song phương thông qua phương tiện truyền thông”.
Trước đó cùng ngày, Ngoại trưởng Australia Penny Wong xác nhận Canberra đă đưa ra đề nghị tài trợ cho cuộc tổng tuyển cử sắp tới ở quần đảo Solomon và "đang chờ phản hồi".
Người đứng đầu ngành ngoại giao Australia cho hay, Canberra từng tham gia hỗ trợ hậu cần và tài chính cho các cuộc bầu cử Quốc hội gần đây ở quốc đảo Thái B́nh Dương này.
Canberra đă đóng góp 700.000 AUD (490.000 USD) thông qua Ủy ban bầu cử Australia và 5 triệu AUD (3,5 triệu USD) thông qua một sáng kiến của Liên hợp quốc nhằm tăng cường các quy tŕnh bầu cử cho đến năm 2024.
Đề nghị mới này cho thấy Canberra sẵn sàng đóng góp nhiều hơn để giúp Honiara tổ chức cuộc tổng tuyển cử vào năm tới.
Trong tuần này, Thủ tướng quần đảo Solomon Manasseh Sogavare đă tŕnh Quốc hội dự luật trên với lư do chính phủ không đủ khả năng tổ chức cả Thế vận hội Thái B́nh Dương (dự kiến vào tháng 11/2023) và cuộc tổng tuyển cử trong cùng 1 năm.
Theo kế hoạch, các thành viên Quốc hội bỏ phiếu về dự luật này trong phiên thảo luận lần thứ hai vào ngày 8/9 tới.
Theo luật hiện hành, Quốc hội quần đảo Solomon sẽ phải giải tán vào tháng 5/2023 và trong ṿng 4 tháng sau đó, nước này phải tổ chức một cuộc tổng tuyển cử.
Tuyên bố của Honiara nhấn mạnh, động thái của Canberra là “hành động tấn công vào nền dân chủ nghị viện của chúng ta và là sự can thiệp trực tiếp của một chính phủ nước ngoài vào các vấn đề đối nội bộ của chúng ta”.
Thông qua Văn pḥng Cao ủy Australia tại Honiara, chính phủ quần đảo Solomon bày tỏ “quan ngại với chính phủ Australia về việc tiến hành các mối quan hệ song phương thông qua phương tiện truyền thông”.
Trước đó cùng ngày, Ngoại trưởng Australia Penny Wong xác nhận Canberra đă đưa ra đề nghị tài trợ cho cuộc tổng tuyển cử sắp tới ở quần đảo Solomon và "đang chờ phản hồi".
Người đứng đầu ngành ngoại giao Australia cho hay, Canberra từng tham gia hỗ trợ hậu cần và tài chính cho các cuộc bầu cử Quốc hội gần đây ở quốc đảo Thái B́nh Dương này.
Canberra đă đóng góp 700.000 AUD (490.000 USD) thông qua Ủy ban bầu cử Australia và 5 triệu AUD (3,5 triệu USD) thông qua một sáng kiến của Liên hợp quốc nhằm tăng cường các quy tŕnh bầu cử cho đến năm 2024.
Đề nghị mới này cho thấy Canberra sẵn sàng đóng góp nhiều hơn để giúp Honiara tổ chức cuộc tổng tuyển cử vào năm tới.