Romano
09-07-2022, 04:37
Theo thống kê, hơn 33 triệu người tại Pakistan bị ảnh hưởng trong mùa lũ năm nay với số lượng trận mưa gió mùa nhiều kỷ lục do biến đổi khí hậu.Ngày 6/9, Liên hợp quốc cảnh báo t́nh h́nh nhân đạo tại Pakistan sẽ trở nên nghiêm trọng hơn trong bối cảnh quốc gia Nam Á này đang phải đối phó với lũ lụt.
Trước đó một ngày, Liên hợp quốc đă thiết lập một cầu hàng không để vận chuyển hàng viện trợ cho nạn nhân các vùng lũ.
Theo thống kê, hơn 33 triệu người tại Pakistan bị ảnh hưởng trong mùa lũ năm nay với số lượng trận mưa gió mùa nhiều kỷ lục do biến đổi khí hậu.
Các trận lũ đă khiến ít nhất 1.325 người thiệt mạng, trong đó có 466 trẻ em; cuốn trôi nhiều nhà cửa, hàng quán, đường sá và nhiều cây cầu.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết hơn 1.460 trung tâm y tế đă bị phá hủy, trong đó 432 trung tâm bị nhấn ch́m hoàn toàn trong nước lũ, phần lớn ở tỉnh Sindh, miền Đông Nam Pakistan.WHO và các đối tác đă thiết lập hơn 4.500 lán trại y tế, đồng thời phân phát hơn 230.000 bộ xét nghiệm nhanh các bệnh tiêu chảy cấp tính, sốt rét, sốt xuất huyết, viêm gan và bệnh lây truyền do virus chikungunya.
Người phát ngôn WHO, ông Tarik Jasarevic, nhấn mạnh các bệnh như trên đang lưu hành tại Pakistan cùng với dịch COVID-19, HIV, bại liệt và giờ đây tất cả các bệnh này đều có nguy cơ trở nên trầm trọng hơn.
Hiện WHO đă tiếp nhận các báo cáo về việc số ca mắc tiêu chảy cấp tính, thương hàn, sởi và sốt rét ngày càng gia tăng, đặc biệt ở những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do lũ.
Tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh và suy dinh dưỡng cấp tính nặng có nguy cơ gia tăng do gián đoạn các dịch vụ và t́nh h́nh được dự báo sẽ ngày càng nghiêm trọng hơn.
Người phát ngôn Jasarevic cho biết thêm 1/3 đất nước Pakistan hiện ngập trong nước lũ và vẫn khó tiếp cận với những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề.
Ông Indrika Ratwatte, Giám đốc phụ trách khu vực châu Á và châu Đại Dương của Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR), cảnh báo với dự báo sẽ có thêm mưa trong tháng tới, t́nh h́nh tại quốc gia Nam Á này có thể c̣n tồi tệ hơn nữa.
Điều này sẽ làm gia tăng những thách thức đối với những người c̣n sống sót sau lũ lụt, ảnh hưởng đến điều kiện sống của gần nửa triệu người phải di dời khỏi nơi ở, buộc thêm nhiều người phải rời bỏ nhà của họ.
Tính đến nay, WHO đă chuyển khoản hỗ trợ trị giá 1,5 triệu USD gồm thuốc men và các nguồn dự trữ khẩn cấp, trong đó có lều trại, dụng cụ lọc nước và gói bù nước qua đường uống. Cơ quan này đang kêu gọi các nhà tài trợ ủng hộ 19 triệu USD cho Pakistan.
Cũng trong ngày 6/9, Trung tâm Quản lư Thảm họa Sri Lanka (DMC) cho biết 4 người đă thiệt mạng và hơn 1.000 người bị ảnh hưởng do các trận mưa lớn kéo dài trên khắp cả nước kể từ ngày 5/9.
Trong thông báo cập nhật, DMC nêu rơ 4 người thiệt mạng tại thị trấn Kegalle, cách thủ đô Colombo 78 km, và hơn 1.000 người ở các quận huyện khác đă phải đi sơ tán.
DMC đă ban bố cảnh báo đỏ ở một số quận huyện do dự báo sẽ có mưa lớn trong những ngày tới, đồng thời yêu cầu người dân sống ở các vùng trũng di chuyển đến các khu vực cao hơn. Trung tâm này cũng đă đưa ra cảnh báo có thể xảy ra sét mạnh.Văn pḥng Tổng thống Sri Lanka cho biết các quan chức ở các huyện bị ảnh hưởng được chỉ đạo thường xuyên túc trực, đồng thời thiết lập 1 đường dây nóng hoạt động 24/7./.
Trước đó một ngày, Liên hợp quốc đă thiết lập một cầu hàng không để vận chuyển hàng viện trợ cho nạn nhân các vùng lũ.
Theo thống kê, hơn 33 triệu người tại Pakistan bị ảnh hưởng trong mùa lũ năm nay với số lượng trận mưa gió mùa nhiều kỷ lục do biến đổi khí hậu.
Các trận lũ đă khiến ít nhất 1.325 người thiệt mạng, trong đó có 466 trẻ em; cuốn trôi nhiều nhà cửa, hàng quán, đường sá và nhiều cây cầu.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết hơn 1.460 trung tâm y tế đă bị phá hủy, trong đó 432 trung tâm bị nhấn ch́m hoàn toàn trong nước lũ, phần lớn ở tỉnh Sindh, miền Đông Nam Pakistan.WHO và các đối tác đă thiết lập hơn 4.500 lán trại y tế, đồng thời phân phát hơn 230.000 bộ xét nghiệm nhanh các bệnh tiêu chảy cấp tính, sốt rét, sốt xuất huyết, viêm gan và bệnh lây truyền do virus chikungunya.
Người phát ngôn WHO, ông Tarik Jasarevic, nhấn mạnh các bệnh như trên đang lưu hành tại Pakistan cùng với dịch COVID-19, HIV, bại liệt và giờ đây tất cả các bệnh này đều có nguy cơ trở nên trầm trọng hơn.
Hiện WHO đă tiếp nhận các báo cáo về việc số ca mắc tiêu chảy cấp tính, thương hàn, sởi và sốt rét ngày càng gia tăng, đặc biệt ở những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do lũ.
Tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh và suy dinh dưỡng cấp tính nặng có nguy cơ gia tăng do gián đoạn các dịch vụ và t́nh h́nh được dự báo sẽ ngày càng nghiêm trọng hơn.
Người phát ngôn Jasarevic cho biết thêm 1/3 đất nước Pakistan hiện ngập trong nước lũ và vẫn khó tiếp cận với những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề.
Ông Indrika Ratwatte, Giám đốc phụ trách khu vực châu Á và châu Đại Dương của Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR), cảnh báo với dự báo sẽ có thêm mưa trong tháng tới, t́nh h́nh tại quốc gia Nam Á này có thể c̣n tồi tệ hơn nữa.
Điều này sẽ làm gia tăng những thách thức đối với những người c̣n sống sót sau lũ lụt, ảnh hưởng đến điều kiện sống của gần nửa triệu người phải di dời khỏi nơi ở, buộc thêm nhiều người phải rời bỏ nhà của họ.
Tính đến nay, WHO đă chuyển khoản hỗ trợ trị giá 1,5 triệu USD gồm thuốc men và các nguồn dự trữ khẩn cấp, trong đó có lều trại, dụng cụ lọc nước và gói bù nước qua đường uống. Cơ quan này đang kêu gọi các nhà tài trợ ủng hộ 19 triệu USD cho Pakistan.
Cũng trong ngày 6/9, Trung tâm Quản lư Thảm họa Sri Lanka (DMC) cho biết 4 người đă thiệt mạng và hơn 1.000 người bị ảnh hưởng do các trận mưa lớn kéo dài trên khắp cả nước kể từ ngày 5/9.
Trong thông báo cập nhật, DMC nêu rơ 4 người thiệt mạng tại thị trấn Kegalle, cách thủ đô Colombo 78 km, và hơn 1.000 người ở các quận huyện khác đă phải đi sơ tán.
DMC đă ban bố cảnh báo đỏ ở một số quận huyện do dự báo sẽ có mưa lớn trong những ngày tới, đồng thời yêu cầu người dân sống ở các vùng trũng di chuyển đến các khu vực cao hơn. Trung tâm này cũng đă đưa ra cảnh báo có thể xảy ra sét mạnh.Văn pḥng Tổng thống Sri Lanka cho biết các quan chức ở các huyện bị ảnh hưởng được chỉ đạo thường xuyên túc trực, đồng thời thiết lập 1 đường dây nóng hoạt động 24/7./.