vuitoichat
09-21-2022, 13:16
Theo như sự kiện quy tụ các nhà lănh đạo từ nhiều tổ chức phi lợi nhuận, chính phủ và doanh nghiệp, cùng một số nhân vật nổi tiếng, v́ chiến dịch tranh cử tổng thống của bà Hillary Clinton, Clinton Global Initiative đă quay trở lại, mang đến màn tái xuất của gia đ́nh này sau một thời gian bị đóng băng.
Sau 6 năm gián đoạn, Clinton Global Initiative (Sáng kiến Toàn cầu Clinton CGI) đă quay trở lại thành phố New York trong tuần này. Sự kiện quy tụ các nhà lănh đạo từ nhiều tổ chức phi lợi nhuận, chính phủ và doanh nghiệp, cùng một số nhân vật nổi tiếng. Lần cuối sự kiện này được tổ chức là vào năm 2016.
“Những thách thức mà chúng ta phải đối mặt là rất lớn”, cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton cho biết trong bài phát biểu khai mạc hôm 19/9, đồng thời nói "CGI luôn hướng về những ǵ chúng ta có thể làm", theo New York Times.
Sự trở lại của gia đ́nh Clinton
CGI bắt đầu vào năm 2005, tập trung nhiều hơn vào hoạt động từ thiện, phi lợi nhuận và hành động tốt đẹp của giới doanh nghiệp.
CGI khác với hầu hết hội nghị là nó yêu cầu những người tham gia thực hiện các cam kết, đôi khi bằng tiền hoặc các mục tiêu, chẳng hạn tạo việc làm hay cung cấp nước sạch.
Tính đến thời điểm năm 2016, những người tham dự đă công bố hơn 3.700 cam kết. Thống kê của tổ chức này cho biết chúng đă giúp hơn 435 triệu người tại hơn 180 quốc gia.
New York Times nhận định những ngày đầu tiên đó là dấu ấn cao đẹp của kỷ nguyên từ thiện, khi niềm tin vào những người giàu có và những người nổi tiếng để cứu thế giới tăng cao.
https://i.postimg.cc/VsGNyDw1/00clinton2-jumbo.jpg
Các diễn giả tham dự sự kiện của CGI hôm 19/9. Ảnh: AP.
Sau đó, vào năm 2016, trong sức nóng của cuộc chiến vận động tranh cử giữa bà Hillary Clinton và ông Donald Trump, ông Clinton tuyên bố rằng cuộc họp năm 2016 sẽ là phiên bản cuối cùng của sáng kiến này, sau nhiều câu hỏi về quỹ và các nhà tài trợ của nó.
Giờ đây, khi các nhà lănh đạo thế giới tụ họp tại New York để dự họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc trực tiếp đầu tiên sau ba năm, một trong những mục tiêu của CGI là xem liệu có c̣n chỗ trong lĩnh vực của những hội nghị mang đến cam kết và dẫn dắt tư tưởng.
Các cố vấn của ông Clinton cho biết trong nhiều năm kể từ đó, ông đă khao khát được khởi động lại sự kiện này.
Sự trở lại sân khấu thế giới của nhà Clinton đă được báo trước vào tháng 3 với một bức thư từ ông Clinton. Theo cựu tổng thống Mỹ, với đại dịch, xung đột ở Ukraine và những thách thức đối với nền dân chủ trong và ngoài nước, thế giới cần CGI quay trở lại.
Nhiều bạn bè và đồng minh cũ đă hưởng ứng lời kêu gọi đó, trong đó có nhà từ thiện Laurene Powell Jobs và Melinda French Gates, Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ Xavier Becerra, tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới cùng nhiều quan chức khác.
Năm nay, sáng kiến này đă đạt được 144 cam kết, dự kiến tạo ra hơn 1,6 triệu việc làm và giảm 3,5 triệu tấn khí thải CO2. Các cam kết trải dài trong nhiều lĩnh vực. 9 thành viên đă cam kết hỗ trợ nhân đạo cho Ukraine.
Tranh căi về màn tái xuất
"Đó không phải là môi trường chính trị phù hợp để họ đi đầu trong mọi việc”, Paloma Raggo, một chuyên gia từ thiện và là giáo sư tại Trường Quản lư - Chính sách Công thuộc Đại học Carleton (Ottawa), nhận định.
Nhà Clinton đă dừng sáng kiến này v́ bị giám sát kỹ lưỡng trong suốt chiến dịch tranh cử. Họ đă để nó đóng băng trong sáu năm v́ nhiều lư do, trong đó có nguyên nhân liên quan đến thất bại của bà Clinton.
Tuy nhiên, nhiều người đă đặt câu hỏi về sự tái xuất của họ. Một số cựu cố vấn nói rằng thời của CGI đă trôi qua và sự kiện này không nên được phục hồi.
Theo Robert Harrison, cựu Giám đốc điều hành của CGI, phí thành viên, vốn trị giá 15.000 USD và 20.000 USD trong những năm trước, chỉ tốn khoảng 5.000 USD cho sự kiện năm nay.
Ngoài mong muốn trở lại ánh đèn sân khấu của ông Clinton, một số người coi Chelsea Clinton - con gái của họ - như một động lực thúc đẩy.
Hai mẹ con bà Clinton trong tháng này đă ra mắt một loạt phim tài liệu mang tên “Gutsy”, trong đó họ tṛ chuyện với những phụ nữ và nhà hoạt động nổi tiếng. Bà Clinton đă lên sân khấu chiều 19/9 trong sự hoan nghênh nhiệt liệt.
Khi CGI ra mắt vào năm 2005, ông George W. Bush khi đó là tổng thống. Bà Hillary Clinton là thượng nghị sĩ New York và có khả năng trở thành ứng cử viên tổng thống. Ông Bill Clinton khi đó là cựu tổng thống, trong khi Chelsea dường như đă sẵn sàng tiếp bước cha mẹ ḿnh.
Sự kiện đầu tiên của CGI, vào năm 2005, diễn ra vào dịp kỷ niệm 60 năm thành lập Liên Hợp Quốc. Những người tham dự CGI được khuyến khích đưa ra và thực hiện các cam kết. Các cam kết này sau đó được thống kê trị giá 2,5 tỷ USD.
https://i.postimg.cc/Y0qTf5qP/merlin-213461883-f3015819-6332-4ebf-b285-cc16aba637a9-super-Jumbo.jpg
Cựu Tổng thống Clinton chào mừng khán giả tham dự CGI. Ảnh: AP.
“Ông ấy thực sự có khả năng liên kết các cộng đồng lại với nhau”, John Prendergast, đồng sáng lập Sentry, người đă xuất hiện trên một số phiên thảo luận của CGI trong nhiều năm, cho biết.
Giờ đây, có rất nhiều sự kiện khác đang cạnh tranh để thu hút sự chú ư và người tham dự, trong đó có Hội nghị thượng đỉnh Concordia.
Donna Shalala, cựu Chủ tịch của Quỹ Clinton, cho biết trong một cuộc phỏng vấn rằng họ từng kết thúc CGI để tránh bất kỳ xung đột lợi ích tiềm ẩn nào với chiến dịch tranh cử của bà Clinton.
“Điều đó thật đau đớn”, bà nói. Khi cuộc bầu cử kết thúc và bà Clinton thua cuộc, việc khuấy động lại cuộc họp thường niên này không phải là chuyện đơn giản.
“Đây không chỉ là việc nhấn tạm dừng một bài hát. Nó giống như đóng cửa một ḷ phản ứng hạt nhân, bạn không chỉ bật và tắt công tắc”, Philippe Reines, cố vấn lâu năm của bà Clinton, nhận định.
Ngay cả sau một thời gian sáng kiến này “ngủ yên” - sự kiện chủ đạo của Quỹ Clinton, hồ sơ thuế cho thấy quỹ này có tài sản ṛng hơn 300 triệu USD tính đến năm thuế 2020.
Đối với các tổ chức phi lợi nhuận, CGI có thể là một nơi mạnh mẽ để gây quỹ và kết nối. Gary White, Giám đốc điều hành và đồng sáng lập Water.org, cho biết ông đă gặp một số nhà tài trợ quan trọng nhất của ḿnh tại CGI.
Sau 6 năm gián đoạn, Clinton Global Initiative (Sáng kiến Toàn cầu Clinton CGI) đă quay trở lại thành phố New York trong tuần này. Sự kiện quy tụ các nhà lănh đạo từ nhiều tổ chức phi lợi nhuận, chính phủ và doanh nghiệp, cùng một số nhân vật nổi tiếng. Lần cuối sự kiện này được tổ chức là vào năm 2016.
“Những thách thức mà chúng ta phải đối mặt là rất lớn”, cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton cho biết trong bài phát biểu khai mạc hôm 19/9, đồng thời nói "CGI luôn hướng về những ǵ chúng ta có thể làm", theo New York Times.
Sự trở lại của gia đ́nh Clinton
CGI bắt đầu vào năm 2005, tập trung nhiều hơn vào hoạt động từ thiện, phi lợi nhuận và hành động tốt đẹp của giới doanh nghiệp.
CGI khác với hầu hết hội nghị là nó yêu cầu những người tham gia thực hiện các cam kết, đôi khi bằng tiền hoặc các mục tiêu, chẳng hạn tạo việc làm hay cung cấp nước sạch.
Tính đến thời điểm năm 2016, những người tham dự đă công bố hơn 3.700 cam kết. Thống kê của tổ chức này cho biết chúng đă giúp hơn 435 triệu người tại hơn 180 quốc gia.
New York Times nhận định những ngày đầu tiên đó là dấu ấn cao đẹp của kỷ nguyên từ thiện, khi niềm tin vào những người giàu có và những người nổi tiếng để cứu thế giới tăng cao.
https://i.postimg.cc/VsGNyDw1/00clinton2-jumbo.jpg
Các diễn giả tham dự sự kiện của CGI hôm 19/9. Ảnh: AP.
Sau đó, vào năm 2016, trong sức nóng của cuộc chiến vận động tranh cử giữa bà Hillary Clinton và ông Donald Trump, ông Clinton tuyên bố rằng cuộc họp năm 2016 sẽ là phiên bản cuối cùng của sáng kiến này, sau nhiều câu hỏi về quỹ và các nhà tài trợ của nó.
Giờ đây, khi các nhà lănh đạo thế giới tụ họp tại New York để dự họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc trực tiếp đầu tiên sau ba năm, một trong những mục tiêu của CGI là xem liệu có c̣n chỗ trong lĩnh vực của những hội nghị mang đến cam kết và dẫn dắt tư tưởng.
Các cố vấn của ông Clinton cho biết trong nhiều năm kể từ đó, ông đă khao khát được khởi động lại sự kiện này.
Sự trở lại sân khấu thế giới của nhà Clinton đă được báo trước vào tháng 3 với một bức thư từ ông Clinton. Theo cựu tổng thống Mỹ, với đại dịch, xung đột ở Ukraine và những thách thức đối với nền dân chủ trong và ngoài nước, thế giới cần CGI quay trở lại.
Nhiều bạn bè và đồng minh cũ đă hưởng ứng lời kêu gọi đó, trong đó có nhà từ thiện Laurene Powell Jobs và Melinda French Gates, Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ Xavier Becerra, tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới cùng nhiều quan chức khác.
Năm nay, sáng kiến này đă đạt được 144 cam kết, dự kiến tạo ra hơn 1,6 triệu việc làm và giảm 3,5 triệu tấn khí thải CO2. Các cam kết trải dài trong nhiều lĩnh vực. 9 thành viên đă cam kết hỗ trợ nhân đạo cho Ukraine.
Tranh căi về màn tái xuất
"Đó không phải là môi trường chính trị phù hợp để họ đi đầu trong mọi việc”, Paloma Raggo, một chuyên gia từ thiện và là giáo sư tại Trường Quản lư - Chính sách Công thuộc Đại học Carleton (Ottawa), nhận định.
Nhà Clinton đă dừng sáng kiến này v́ bị giám sát kỹ lưỡng trong suốt chiến dịch tranh cử. Họ đă để nó đóng băng trong sáu năm v́ nhiều lư do, trong đó có nguyên nhân liên quan đến thất bại của bà Clinton.
Tuy nhiên, nhiều người đă đặt câu hỏi về sự tái xuất của họ. Một số cựu cố vấn nói rằng thời của CGI đă trôi qua và sự kiện này không nên được phục hồi.
Theo Robert Harrison, cựu Giám đốc điều hành của CGI, phí thành viên, vốn trị giá 15.000 USD và 20.000 USD trong những năm trước, chỉ tốn khoảng 5.000 USD cho sự kiện năm nay.
Ngoài mong muốn trở lại ánh đèn sân khấu của ông Clinton, một số người coi Chelsea Clinton - con gái của họ - như một động lực thúc đẩy.
Hai mẹ con bà Clinton trong tháng này đă ra mắt một loạt phim tài liệu mang tên “Gutsy”, trong đó họ tṛ chuyện với những phụ nữ và nhà hoạt động nổi tiếng. Bà Clinton đă lên sân khấu chiều 19/9 trong sự hoan nghênh nhiệt liệt.
Khi CGI ra mắt vào năm 2005, ông George W. Bush khi đó là tổng thống. Bà Hillary Clinton là thượng nghị sĩ New York và có khả năng trở thành ứng cử viên tổng thống. Ông Bill Clinton khi đó là cựu tổng thống, trong khi Chelsea dường như đă sẵn sàng tiếp bước cha mẹ ḿnh.
Sự kiện đầu tiên của CGI, vào năm 2005, diễn ra vào dịp kỷ niệm 60 năm thành lập Liên Hợp Quốc. Những người tham dự CGI được khuyến khích đưa ra và thực hiện các cam kết. Các cam kết này sau đó được thống kê trị giá 2,5 tỷ USD.
https://i.postimg.cc/Y0qTf5qP/merlin-213461883-f3015819-6332-4ebf-b285-cc16aba637a9-super-Jumbo.jpg
Cựu Tổng thống Clinton chào mừng khán giả tham dự CGI. Ảnh: AP.
“Ông ấy thực sự có khả năng liên kết các cộng đồng lại với nhau”, John Prendergast, đồng sáng lập Sentry, người đă xuất hiện trên một số phiên thảo luận của CGI trong nhiều năm, cho biết.
Giờ đây, có rất nhiều sự kiện khác đang cạnh tranh để thu hút sự chú ư và người tham dự, trong đó có Hội nghị thượng đỉnh Concordia.
Donna Shalala, cựu Chủ tịch của Quỹ Clinton, cho biết trong một cuộc phỏng vấn rằng họ từng kết thúc CGI để tránh bất kỳ xung đột lợi ích tiềm ẩn nào với chiến dịch tranh cử của bà Clinton.
“Điều đó thật đau đớn”, bà nói. Khi cuộc bầu cử kết thúc và bà Clinton thua cuộc, việc khuấy động lại cuộc họp thường niên này không phải là chuyện đơn giản.
“Đây không chỉ là việc nhấn tạm dừng một bài hát. Nó giống như đóng cửa một ḷ phản ứng hạt nhân, bạn không chỉ bật và tắt công tắc”, Philippe Reines, cố vấn lâu năm của bà Clinton, nhận định.
Ngay cả sau một thời gian sáng kiến này “ngủ yên” - sự kiện chủ đạo của Quỹ Clinton, hồ sơ thuế cho thấy quỹ này có tài sản ṛng hơn 300 triệu USD tính đến năm thuế 2020.
Đối với các tổ chức phi lợi nhuận, CGI có thể là một nơi mạnh mẽ để gây quỹ và kết nối. Gary White, Giám đốc điều hành và đồng sáng lập Water.org, cho biết ông đă gặp một số nhà tài trợ quan trọng nhất của ḿnh tại CGI.