Romano
10-10-2022, 16:55
Ngày 10/10, Hiệp hội công nghiệp Confindustria của Italy đã hối thúc chính phủ cung cấp gói cứu trợ trị giá từ 40-50 tỷ Euro (39-48 tỷ USD) để ngăn hàng nghìn công ty rơi vào cảnh phá sản và dẫn đến thất nghiệp quy mô lớn do giá năng lượng tăng cao.Trả lời phỏng vấn nhật báo La Stampa, Chủ tịch Confindustria Carlo Bonomi cảnh báo, nếu hàng nghìn công ty bị đóng cửa, hàng trăm nghìn người sẽ mất việc làm.
Ông ước tính từ nay đến năm 2023, Italy sẽ cần một khoản cứu trợ trị giá từ 40-50 tỷ Euro.
Theo báo cáo của Confindustria, ước tính trong năm nay, các công ty Italy sẽ phải chi nhiều hơn 110 tỷ Euro so với giai đoạn trước đại dịch Covid-19, trong đó riêng các khoản phải thanh toán trong quý IV là 55,6 tỷ Euro.
Trước đó, chính phủ của Thủ tướng sắp mãn nhiệm Mario Draghi đã chi 66 tỷ Euro từ thuế thu nhập để hỗ trợ các gia đình, doanh nghiệp ứng phó với khủng hoảng năng lượng.
Tuy nhiên, chính phủ Italy dự báo Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) sẽ giảm nhẹ trong nửa sau của năm 2022, xu hướng đi xuống này có thể sẽ kéo dài sang quý I/2023, khiến Italy rơi vào suy thoái. Điều này sẽ làm giảm nguồn thu từ thuế nhu nhập và hạn chế khả năng sử dụng ngân sách của chính phủ.
Trong khi đó, bà Giorgia Meloni, người sẽ dẫn dắt chính phủ mới của Italy sau khi đảng của bà giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tháng trước, đang cân nhắc giảm chi ngân sách trong bối cảnh nợ công tương đương 150% GDP.
Ông ước tính từ nay đến năm 2023, Italy sẽ cần một khoản cứu trợ trị giá từ 40-50 tỷ Euro.
Theo báo cáo của Confindustria, ước tính trong năm nay, các công ty Italy sẽ phải chi nhiều hơn 110 tỷ Euro so với giai đoạn trước đại dịch Covid-19, trong đó riêng các khoản phải thanh toán trong quý IV là 55,6 tỷ Euro.
Trước đó, chính phủ của Thủ tướng sắp mãn nhiệm Mario Draghi đã chi 66 tỷ Euro từ thuế thu nhập để hỗ trợ các gia đình, doanh nghiệp ứng phó với khủng hoảng năng lượng.
Tuy nhiên, chính phủ Italy dự báo Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) sẽ giảm nhẹ trong nửa sau của năm 2022, xu hướng đi xuống này có thể sẽ kéo dài sang quý I/2023, khiến Italy rơi vào suy thoái. Điều này sẽ làm giảm nguồn thu từ thuế nhu nhập và hạn chế khả năng sử dụng ngân sách của chính phủ.
Trong khi đó, bà Giorgia Meloni, người sẽ dẫn dắt chính phủ mới của Italy sau khi đảng của bà giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tháng trước, đang cân nhắc giảm chi ngân sách trong bối cảnh nợ công tương đương 150% GDP.