therealrtz
10-12-2022, 06:44
Điều phối viên Hội đồng An ninh Quốc gia về Truyền thông Chiến lược John Kirby hôm 11-10 cho biết Mỹ không muốn gây chiến với Nga và không mong các hành động thù địch ở Ukraine trở thành xung đột hạt nhân.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=2123552&stc=1&d=1665556948
Ông Kirby cũng nhấn mạnh Tổng thống Joe Biden từng tuyên bố trước đó rằng quân đội Mỹ sẽ không được triển khai trên lănh thổ Ukraine. Theo hăng thông tấn TASS (Nga), quan chức này cho biết Mỹ không nhận thấy bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy Nga có kế hoạch sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt ở Ukraine.
Trong cuộc phỏng vấn của đài CNN, Tổng thống Biden cho biết: "Tôi nghĩ Tổng thống Vladimir Putin là một người có lư trí nhưng đă tính toán sai lầm khá lớn". Ông Biden cho rằng người đồng cấp Nga đă đánh giá thấp những phản ứng quyết liệt từ phía Ukraine.
Trong diễn biến liên quan, các nhà lănh đạo nhóm 7 nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) tái khẳng định cam kết ủng hộ Ukraine "miễn là có thể" và lên án hành động gây hấn đang leo thang của Nga trong cuộc họp trực tuyến hôm 11-10. G7 tuyên bố: "Chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ tài chính, nhân đạo, quân sự, ngoại giao, pháp lư và sẽ sát cánh với Ukraine trong thời gian lâu nhất có thể".
G7 cũng cảnh báo Moscow sẽ hứng chịu "hậu quả nghiêm trọng" nếu sử dụng vũ khí hóa học hay hạt nhân ở Ukraine. Trong cuộc họp trực tuyến này, ông Zelensky cũng kêu gọi các nhà lănh đạo G7 tăng cường viện trợ để Ukraine củng cố khả năng pḥng không chống lại Nga.
Một liên minh do Mỹ dẫn đầu gồm khoảng 50 quốc gia được gọi là Nhóm Liên lạc Quốc pḥng Ukraine sẽ họp tại Brussels trong ngày 12-10 (giờ địa phương) bên lề cuộc họp các bộ trưởng quốc pḥng NATO.
Tổng thư kư NATO Jens Stoltenberg hôm 11-10 cho biết bộ trưởng quốc pḥng các nước thành viên NATO cũng sẽ đưa ra quyết định tăng kho dự trữ đạn dược trong cuộc họp vào ngày 12 và 13-10.
Theo hăng tin Reuters, quân đội Ukraine hôm 11-10 cho biết các cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga đă làm hư hại hơn 10 thành phố, bao gồm Lviv, Bakhmut, Avdiivka và Zaporizhzhia. Trong khi đó, hăng thông tấn RIA (Nga) dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cảnh báo nguy cơ leo thang không kiểm soát được ở Washington và các thủ đô phương Tây khác. Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov cho biết Moscow sẵn sàng đối thoại với phương Tây về những giải pháp nhằm chấm dứt xung đột tại Ukraine.
VietBF @ Sưu tầm
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=2123552&stc=1&d=1665556948
Ông Kirby cũng nhấn mạnh Tổng thống Joe Biden từng tuyên bố trước đó rằng quân đội Mỹ sẽ không được triển khai trên lănh thổ Ukraine. Theo hăng thông tấn TASS (Nga), quan chức này cho biết Mỹ không nhận thấy bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy Nga có kế hoạch sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt ở Ukraine.
Trong cuộc phỏng vấn của đài CNN, Tổng thống Biden cho biết: "Tôi nghĩ Tổng thống Vladimir Putin là một người có lư trí nhưng đă tính toán sai lầm khá lớn". Ông Biden cho rằng người đồng cấp Nga đă đánh giá thấp những phản ứng quyết liệt từ phía Ukraine.
Trong diễn biến liên quan, các nhà lănh đạo nhóm 7 nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) tái khẳng định cam kết ủng hộ Ukraine "miễn là có thể" và lên án hành động gây hấn đang leo thang của Nga trong cuộc họp trực tuyến hôm 11-10. G7 tuyên bố: "Chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ tài chính, nhân đạo, quân sự, ngoại giao, pháp lư và sẽ sát cánh với Ukraine trong thời gian lâu nhất có thể".
G7 cũng cảnh báo Moscow sẽ hứng chịu "hậu quả nghiêm trọng" nếu sử dụng vũ khí hóa học hay hạt nhân ở Ukraine. Trong cuộc họp trực tuyến này, ông Zelensky cũng kêu gọi các nhà lănh đạo G7 tăng cường viện trợ để Ukraine củng cố khả năng pḥng không chống lại Nga.
Một liên minh do Mỹ dẫn đầu gồm khoảng 50 quốc gia được gọi là Nhóm Liên lạc Quốc pḥng Ukraine sẽ họp tại Brussels trong ngày 12-10 (giờ địa phương) bên lề cuộc họp các bộ trưởng quốc pḥng NATO.
Tổng thư kư NATO Jens Stoltenberg hôm 11-10 cho biết bộ trưởng quốc pḥng các nước thành viên NATO cũng sẽ đưa ra quyết định tăng kho dự trữ đạn dược trong cuộc họp vào ngày 12 và 13-10.
Theo hăng tin Reuters, quân đội Ukraine hôm 11-10 cho biết các cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga đă làm hư hại hơn 10 thành phố, bao gồm Lviv, Bakhmut, Avdiivka và Zaporizhzhia. Trong khi đó, hăng thông tấn RIA (Nga) dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cảnh báo nguy cơ leo thang không kiểm soát được ở Washington và các thủ đô phương Tây khác. Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov cho biết Moscow sẵn sàng đối thoại với phương Tây về những giải pháp nhằm chấm dứt xung đột tại Ukraine.
VietBF @ Sưu tầm