troopy
10-15-2022, 11:02
Bộ trưởng Soylu cho biết, 58 trong tổng số 110 công nhân làm việc ở khu mỏ đă được đội cứu hộ đưa ra ngoài hoặc tự thoát thân. Ông cho biết đội cứu hộ vẫn đang t́m một thợ mỏ mất tích, hiện chưa rơ t́nh trạng ra sao.
https://intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=2124942&stc=1&d=1665831735
Khu mỏ nơi xảy ra sự cố. (Ảnh: Reuters)
“Vẫn có lửa cháy ở đó, các thợ mỏ và đội cứu hộ đang nỗ lực lớn để không bỏ lại anh em của họ ở đó”, ông Soylu cho biết tại hiện trường.
Bộ trưởng Năng lượng Fatih Donmez sau đó cho biết lửa trong hầm phần lớn đă được dập tắt, nhưng các nỗ lực cô lập và làm mát hầm vẫn được tiến hành sau khi tai nạn xảy ra ở vị trí sâu khoảng 350m.
Ông Soylu cho biết 10 thợ mỏ vẫn đang phải nằm viện ở Bartin và Istanbul.
Giới chức cho biết các công tố viên đă mở cuộc điều tra nguyên nhân sự cố, nhưng dấu hiệu ban đầu cho thấy nguyên nhân là do khí mê-tan.
Năm 2014, 301 thợ mỏ thiệt mạng trong vụ tai nạn hầm mỏ tồi tệ nhất của Thổ Nhĩ Kỳ, xảy ra ở thành phố miền Tây Soma, cách thủ đô Istanbul 350km về phía nam.
VietBF©sưu tập
https://intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=2124942&stc=1&d=1665831735
Khu mỏ nơi xảy ra sự cố. (Ảnh: Reuters)
“Vẫn có lửa cháy ở đó, các thợ mỏ và đội cứu hộ đang nỗ lực lớn để không bỏ lại anh em của họ ở đó”, ông Soylu cho biết tại hiện trường.
Bộ trưởng Năng lượng Fatih Donmez sau đó cho biết lửa trong hầm phần lớn đă được dập tắt, nhưng các nỗ lực cô lập và làm mát hầm vẫn được tiến hành sau khi tai nạn xảy ra ở vị trí sâu khoảng 350m.
Ông Soylu cho biết 10 thợ mỏ vẫn đang phải nằm viện ở Bartin và Istanbul.
Giới chức cho biết các công tố viên đă mở cuộc điều tra nguyên nhân sự cố, nhưng dấu hiệu ban đầu cho thấy nguyên nhân là do khí mê-tan.
Năm 2014, 301 thợ mỏ thiệt mạng trong vụ tai nạn hầm mỏ tồi tệ nhất của Thổ Nhĩ Kỳ, xảy ra ở thành phố miền Tây Soma, cách thủ đô Istanbul 350km về phía nam.
VietBF©sưu tập