florida80
10-19-2022, 21:10
10/19
Sau một ngày xét xử, Tòa án nhân dân Hà Nội tuyên án phạt bị cáo Nguyễn Trung Huyên (sinh năm 1992, trú tại xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, Hà Nội) tội tử hình vì hành vi hành hạ, đóng 10 chiếc đinh vào đầu con riêng của vợ. Theo tờ Daily Mail, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tuyên án tử hình bị cáo Huyên bằng cách chích thuốc độc. Huyền thực hiện hành vi sát hại tàn bạo khi đang cùng chung sống với bạn gái Nguyễn Thị Luyến, 27 tuổi, và con gái nhỏ ở Hà Nội. Tại phiên tòa, Huyên khai rằng trong quá trình chung sống cùng mẹ con bà Luyến, Huyên thấy con riêng có thái độ không nghe lời nên đã nhiều lần hành hạ, đánh đập và giết cháu bé để không phải nuôi dưỡng và không để cháu bé làm ảnh hưởng đến cuộc sống của Huyên và bà Luyến. Bé gái xấu số là con gái thứ ba của bà Luyến và chồng cũ, hiện đang sống cùng mẹ sau khi hai vợ chồng ly hôn vào năm ngoái. Kể từ tháng 9 năm 2021, Huyên được biết đã tra tấn bé gái ít nhất 4 lần. Trong đó Huyên dùng bột keo khô dán gỗ đổ vào mũi cháu bé; bắt cháu uống thuốc trừ sâu, bắt cháu nuốt đinh vít; đánh cháu làm cháu bị gãy tay. Khi chị Luyến phát hiện ra chuyện đã lập tức đưa con gái nhỏ đến Bệnh viện huyện Thạch Thất. Bé gái được chuyển đến bệnh viện Saint Paul, nơi bé hôn mê và qua đời hai tháng sau đó. Huyên cũng bị tuyên phạt 4 năm tù về tội cố ý gây thương tích và tổng hợp hình phạt chung đối với bị cáo là tử hình.
Sau một ngày xét xử, Tòa án nhân dân Hà Nội tuyên án phạt bị cáo Nguyễn Trung Huyên (sinh năm 1992, trú tại xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, Hà Nội) tội tử hình vì hành vi hành hạ, đóng 10 chiếc đinh vào đầu con riêng của vợ. Theo tờ Daily Mail, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tuyên án tử hình bị cáo Huyên bằng cách chích thuốc độc. Huyền thực hiện hành vi sát hại tàn bạo khi đang cùng chung sống với bạn gái Nguyễn Thị Luyến, 27 tuổi, và con gái nhỏ ở Hà Nội. Tại phiên tòa, Huyên khai rằng trong quá trình chung sống cùng mẹ con bà Luyến, Huyên thấy con riêng có thái độ không nghe lời nên đã nhiều lần hành hạ, đánh đập và giết cháu bé để không phải nuôi dưỡng và không để cháu bé làm ảnh hưởng đến cuộc sống của Huyên và bà Luyến. Bé gái xấu số là con gái thứ ba của bà Luyến và chồng cũ, hiện đang sống cùng mẹ sau khi hai vợ chồng ly hôn vào năm ngoái. Kể từ tháng 9 năm 2021, Huyên được biết đã tra tấn bé gái ít nhất 4 lần. Trong đó Huyên dùng bột keo khô dán gỗ đổ vào mũi cháu bé; bắt cháu uống thuốc trừ sâu, bắt cháu nuốt đinh vít; đánh cháu làm cháu bị gãy tay. Khi chị Luyến phát hiện ra chuyện đã lập tức đưa con gái nhỏ đến Bệnh viện huyện Thạch Thất. Bé gái được chuyển đến bệnh viện Saint Paul, nơi bé hôn mê và qua đời hai tháng sau đó. Huyên cũng bị tuyên phạt 4 năm tù về tội cố ý gây thương tích và tổng hợp hình phạt chung đối với bị cáo là tử hình.