june04
10-30-2022, 01:39
Ít nhất 149 người thiệt mạng, hàng chục người bị thương trong vụ giẫm đạp tại lễ hội ở phố Itaewon, thủ đô Seoul.
Giới chức Seoul cho biết vụ giẫm đạp xảy ra lúc 22h22 (khoảng 20h22 giờ Hà Nội), liên quan đến lễ hội Halloween trong khu vực phố Itaewon. Sự việc xảy ra gần khách sạn Hamilton, khi 100.000 người đổ tới khu phố mà người nước ngoài hay lui tới để tổ chức tiệc Halloween.
Giới chức Seoul cho biết ít nhất 149 người thiệt mạng, trong đó có hai người nước ngoài nhưng chưa nói rơ quốc tịch. Phần lớn nạn nhân là phụ nữ 20-30 tuổi. 45 người tử vong ngay tại hiện trường, số c̣n lại được ghi nhận tử vong trên đường hoặc sau khi đến bệnh viện cấp cứu. Đại sứ quán Trung Quốc ở Hàn Quốc cho biết một công dân nước này thiệt mạng.
Theo Yonhap, thảm kịch xảy ra khi ḍng người đổ vào một con hẻm hẹp và dốc cạnh khách sạn Hamilton. Một nhân chứng cho biết một số người vấp ngă trên đường dốc, gây ra ùn tắc, trong khi đám đông tiếp tục chen về phía trước, dẫn đến giẫm đạp.
Tuy nhiên, đại diện sở cứu hỏa thành phố trong buổi họp báo từ chối công bố nguyên nhân thảm kịch, cho biết đang chờ kết quả điều tra.
Đây là lễ hội Halloween đầu tiên không phải áp dụng bất kỳ quy định nào về khẩu trang và giăn cách pḥng Covid-19 trong ba năm qua tại Itaewon. Sự trở lại của lễ hội, vốn đă trở thành nét đặc trưng của phố đêm quận trung tâm Seoul mỗi cuối tháng 10, đă thu hút ḍng người đổ về khu vực từ chiều tối qua.
Giới chức thành phố Seoul gửi tin nhắn tới điện thoại người dân có mặt gần hiện trường, yêu cầu họ lập tức về nhà v́ t́nh h́nh khẩn cấp tại Itaewon "để tránh thiệt hại liên quan".
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=2131194&stc=1&d=1667093886
Hiện trường vụ giẫm đạp ngày 29/10, liên quan một buổi tiệc Halloween tại phố Itaewon tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap.
Chính quyền thành phố tuyên bố phong tỏa hiện trường "vụ tai nạn ở Itaewon". Ngoài lực lượng cứu hộ và giới chức điều phối, những người không có phận sự đều không được tiếp cận
Tổng thống Yoon Suk-yeol yêu cầu giới chức gấp rút xử lư khủng hoảng, triển khai sơ cứu và điều trị các nạn nhân. Các quan chức chuyên trách về sự cố y tế khẩn cấp đă được điều động đến Itaewon, nhiều bệnh viện cũng được yêu cầu chuẩn bị giường cấp cứu.
Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo yêu cầu các cơ quan liên quan "nỗ lực tối đa" để cứu chữa các nạn nhân. Trong khi đó, Thị trưởng Seoul Oh Se-hoon quyết định kết thúc chuyến công tác tại châu Âu và lập tức trở về thành phố.
Cảnh sát thành phố Seoul đang lên kế hoạch mở cuộc điều tra về thảm kịch ở Itaewon. Các điều tra viên sẽ rà soát liệu những cơ sở kinh doanh trong khu phố này và các khu vực lân cận có tuân thủ quy định đảm bảo an toàn hay không.
Một vụ giẫm đạp xảy ra năm 2005 tại đêm nhạc tại thành phố Sangju, miền nam Hàn Quốc, khiến 11 người thiệt mạng và hơn 60 người bị thương. Thảm kịch diễn ra khi đám đông gần 5.000 người ùa vào cổng giành chỗ.
4 năm sau, một vụ giẫm đạp xảy ra tại Changyeong, cách Seoul khoảng 320 km, khiến 4 người thiệt mạng và 60 người bị thương, khi 15.000 người tham dự lễ đốt cỏ bông lau truyền thống. Gió đổi chiều khiến ngọn lửa đổi hướng, làm đám đông hoảng loạn và chen lấn bỏ chạy, một số người trượt chân ngă khỏi vách núi.
Giới chức Seoul cho biết vụ giẫm đạp xảy ra lúc 22h22 (khoảng 20h22 giờ Hà Nội), liên quan đến lễ hội Halloween trong khu vực phố Itaewon. Sự việc xảy ra gần khách sạn Hamilton, khi 100.000 người đổ tới khu phố mà người nước ngoài hay lui tới để tổ chức tiệc Halloween.
Giới chức Seoul cho biết ít nhất 149 người thiệt mạng, trong đó có hai người nước ngoài nhưng chưa nói rơ quốc tịch. Phần lớn nạn nhân là phụ nữ 20-30 tuổi. 45 người tử vong ngay tại hiện trường, số c̣n lại được ghi nhận tử vong trên đường hoặc sau khi đến bệnh viện cấp cứu. Đại sứ quán Trung Quốc ở Hàn Quốc cho biết một công dân nước này thiệt mạng.
Theo Yonhap, thảm kịch xảy ra khi ḍng người đổ vào một con hẻm hẹp và dốc cạnh khách sạn Hamilton. Một nhân chứng cho biết một số người vấp ngă trên đường dốc, gây ra ùn tắc, trong khi đám đông tiếp tục chen về phía trước, dẫn đến giẫm đạp.
Tuy nhiên, đại diện sở cứu hỏa thành phố trong buổi họp báo từ chối công bố nguyên nhân thảm kịch, cho biết đang chờ kết quả điều tra.
Đây là lễ hội Halloween đầu tiên không phải áp dụng bất kỳ quy định nào về khẩu trang và giăn cách pḥng Covid-19 trong ba năm qua tại Itaewon. Sự trở lại của lễ hội, vốn đă trở thành nét đặc trưng của phố đêm quận trung tâm Seoul mỗi cuối tháng 10, đă thu hút ḍng người đổ về khu vực từ chiều tối qua.
Giới chức thành phố Seoul gửi tin nhắn tới điện thoại người dân có mặt gần hiện trường, yêu cầu họ lập tức về nhà v́ t́nh h́nh khẩn cấp tại Itaewon "để tránh thiệt hại liên quan".
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=2131194&stc=1&d=1667093886
Hiện trường vụ giẫm đạp ngày 29/10, liên quan một buổi tiệc Halloween tại phố Itaewon tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap.
Chính quyền thành phố tuyên bố phong tỏa hiện trường "vụ tai nạn ở Itaewon". Ngoài lực lượng cứu hộ và giới chức điều phối, những người không có phận sự đều không được tiếp cận
Tổng thống Yoon Suk-yeol yêu cầu giới chức gấp rút xử lư khủng hoảng, triển khai sơ cứu và điều trị các nạn nhân. Các quan chức chuyên trách về sự cố y tế khẩn cấp đă được điều động đến Itaewon, nhiều bệnh viện cũng được yêu cầu chuẩn bị giường cấp cứu.
Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo yêu cầu các cơ quan liên quan "nỗ lực tối đa" để cứu chữa các nạn nhân. Trong khi đó, Thị trưởng Seoul Oh Se-hoon quyết định kết thúc chuyến công tác tại châu Âu và lập tức trở về thành phố.
Cảnh sát thành phố Seoul đang lên kế hoạch mở cuộc điều tra về thảm kịch ở Itaewon. Các điều tra viên sẽ rà soát liệu những cơ sở kinh doanh trong khu phố này và các khu vực lân cận có tuân thủ quy định đảm bảo an toàn hay không.
Một vụ giẫm đạp xảy ra năm 2005 tại đêm nhạc tại thành phố Sangju, miền nam Hàn Quốc, khiến 11 người thiệt mạng và hơn 60 người bị thương. Thảm kịch diễn ra khi đám đông gần 5.000 người ùa vào cổng giành chỗ.
4 năm sau, một vụ giẫm đạp xảy ra tại Changyeong, cách Seoul khoảng 320 km, khiến 4 người thiệt mạng và 60 người bị thương, khi 15.000 người tham dự lễ đốt cỏ bông lau truyền thống. Gió đổi chiều khiến ngọn lửa đổi hướng, làm đám đông hoảng loạn và chen lấn bỏ chạy, một số người trượt chân ngă khỏi vách núi.