trungthuc
11-10-2022, 23:28
Ngày 10/11, Tổ chức từ thiện Save the Children của Anh cho biết số trẻ em bị suy dinh dưỡng do thiếu ăn ở Đông Bắc Syria, khu vực chìm trong chiến tranh xung đột trong hơn một thập niên qua, đã tăng lên 150%.
Save the Children nêu rõ, trong thời gian từ tháng Tư đến tháng Chín, số trẻ em bị suy dinh dưỡng ở Đông Bắc Syria tăng hơn 10,000 em, so với mức tăng 6,650 em trong 6 tháng trước đó.
Tình trạng suy dinh dưỡng ở trẻ em gia tăng do nhiều gia đình ở Syria rơi vào cảnh nghèo đói và không có khả năng chi trả tiền mua thực phẩm.
Theo tổ chức này, thu nhập trung bình của các gia đình ở Syria không tăng, nhưng giá thực phẩm đã tăng gần 800% từ năm 2019 đến năm 2021 và vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại kể từ đầu năm nay. Giá thực phẩm nhảy vọt khiến cho số người thiếu ăn ngày càng tăng.
https://cdnimg.vietnamplus.v n/t620/uploaded/ngtmbh/2022_11_10/ttxvn_tre_em_syria.j pg
Trẻ em xếp hàng nhận lương thực cứu trợ tại tỉnh Aleppo, Syria
Syria đang rơi vào cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất kể từ khi cuộc xung đột nổ ra vào năm 2011.
Nền kinh tế nước này bị ảnh hưởng nặng nề do các cuộc giao tranh, hạn hán và đại dịch COVID-19, cũng như tác động từ sự sụp đổ hệ thống tài chính ở nước láng giềng Liban. Liên Hiệp Quốc ước tính có đến 90% người dân trong số 18 triệu người ở Syria hiện sống trong cảnh nghèo đói.
Người đứng đầu tổ chức Save the Children, ông Beat Rohr, cho biết tình hình kinh tế ngày càng tồi tệ ở Syria sau gần 12 năm chìm trong xung đột đã dẫn đến nhu cầu cứu trợ gia tăng mạnh.
Ít nhất có 60% dân số Syria đang bị thiếu ăn, thiếu mặc và tình hình ngày càng trở nên tồi tệ hơn./.
Save the Children nêu rõ, trong thời gian từ tháng Tư đến tháng Chín, số trẻ em bị suy dinh dưỡng ở Đông Bắc Syria tăng hơn 10,000 em, so với mức tăng 6,650 em trong 6 tháng trước đó.
Tình trạng suy dinh dưỡng ở trẻ em gia tăng do nhiều gia đình ở Syria rơi vào cảnh nghèo đói và không có khả năng chi trả tiền mua thực phẩm.
Theo tổ chức này, thu nhập trung bình của các gia đình ở Syria không tăng, nhưng giá thực phẩm đã tăng gần 800% từ năm 2019 đến năm 2021 và vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại kể từ đầu năm nay. Giá thực phẩm nhảy vọt khiến cho số người thiếu ăn ngày càng tăng.
https://cdnimg.vietnamplus.v n/t620/uploaded/ngtmbh/2022_11_10/ttxvn_tre_em_syria.j pg
Trẻ em xếp hàng nhận lương thực cứu trợ tại tỉnh Aleppo, Syria
Syria đang rơi vào cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất kể từ khi cuộc xung đột nổ ra vào năm 2011.
Nền kinh tế nước này bị ảnh hưởng nặng nề do các cuộc giao tranh, hạn hán và đại dịch COVID-19, cũng như tác động từ sự sụp đổ hệ thống tài chính ở nước láng giềng Liban. Liên Hiệp Quốc ước tính có đến 90% người dân trong số 18 triệu người ở Syria hiện sống trong cảnh nghèo đói.
Người đứng đầu tổ chức Save the Children, ông Beat Rohr, cho biết tình hình kinh tế ngày càng tồi tệ ở Syria sau gần 12 năm chìm trong xung đột đã dẫn đến nhu cầu cứu trợ gia tăng mạnh.
Ít nhất có 60% dân số Syria đang bị thiếu ăn, thiếu mặc và tình hình ngày càng trở nên tồi tệ hơn./.