nguoiduatinabc
11-14-2022, 14:41
Các cuộc đàm phán giữa Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ không thể giải quyết được mâu thuẫn giữa hai nước.
Sự chia rẽ sẽ ngày càng sâu sắc, ông Sergey Luzyanin, giáo sư tại Trường đại học kinh tế cao cấp, giáo sư MGIMO cho biết.
Đây sẽ là cuộc gặp mặt trực tiếp đầu tiên của các chính trị gia ở cấp nguyên thủ quốc gia.
https://intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=2138207&stc=1&d=1668436873
Trước đây, Tập Cận Bình và Biden đã gặp nhau nhiều lần, kể cả vào năm 2015 trong chuyến thăm của Tập Cận Bình tới Mỹ. Nhà Trắng trước đó lưu ý rằng trong cuộc hội đàm, các nhà lãnh đạo sẽ thảo luận về nỗ lực duy trì và tăng cường liên lạc giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, cạnh tranh có trách nhiệm và làm việc chung trong các lĩnh vực mà lợi ích của hai nước trùng khớp, đặc biệt là trong bối cảnh những thách thức xuyên quốc gia ảnh hưởng đến cộng đồng quốc tế.
Tổng thống Joe Biden và Tập Cận Bình cũng sẽ thảo luận về nhiều vấn đề khu vực và toàn cầu. Bloomberg dẫn lời các quan chức Hoa Kỳ cho biết Biden đang tìm cách tạo tiền đề cho sự phát triển quan hệ giữa các quốc gia và ngăn chặn mối quan hệ ngày càng xấu đi.
"Không, tất nhiên là không", - chuyên gia của Sputnik trả lời câu hỏi liệu có thể mong đợi những cải thiện giữa Trung Quốc và Mỹ sau các cuộc đàm phán này hay không.
"Ngược lại, những mâu thuẫn này sẽ được bảo tồn, chúng sẽ trở nên gay gắt hơn, sâu sắc hơn. Cuộc khủng hoảng sẽ phát triển hơn nữa. Với tất cả những nỗ lực của Biden để đưa ra một bức tranh tích cực, trên thực tế, bên trong bức tranh này sẽ có sự gia tăng chia rẽ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, đặc biệt là trên con đường kinh tế. Bởi vì những mâu thuẫn này đã bắt đầu từ hai năm trước trong quan hệ thương mại, thuế quan, công nghệ cao, hạn chế nhập khẩu chip và chất bán dẫn, v.v. - tất cả những điều này sẽ hoàn toàn xuất hiện trong các cuộc đàm phán ở Bali giữa Biden và Tập Cận Bình".
Ông tuyên bố rằng "những mâu thuẫn này không thể giải quyết được ở bất kỳ cấp độ nào, vì Trung Quốc và Hoa Kỳ có các chiến lược kinh tế khác nhau, các chuỗi hàng hóa được thiết lập khác nhau."
"Điều này phản ánh xu hướng kinh tế toàn cầu, điều sẽ đặc biệt rõ ràng tại G20 - mâu thuẫn giữa G7 và các nước không thuộc phương Tây dựa trên BRICS+ - Nga, Trung Quốc, Ấn Độ, Brazil, Ả Rập Saudi, Nam Phi, những nước đang đưa ra ưu tiên của họ", - chuyên gia dự đoán.
Sự chia rẽ sẽ ngày càng sâu sắc, ông Sergey Luzyanin, giáo sư tại Trường đại học kinh tế cao cấp, giáo sư MGIMO cho biết.
Đây sẽ là cuộc gặp mặt trực tiếp đầu tiên của các chính trị gia ở cấp nguyên thủ quốc gia.
https://intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=2138207&stc=1&d=1668436873
Trước đây, Tập Cận Bình và Biden đã gặp nhau nhiều lần, kể cả vào năm 2015 trong chuyến thăm của Tập Cận Bình tới Mỹ. Nhà Trắng trước đó lưu ý rằng trong cuộc hội đàm, các nhà lãnh đạo sẽ thảo luận về nỗ lực duy trì và tăng cường liên lạc giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, cạnh tranh có trách nhiệm và làm việc chung trong các lĩnh vực mà lợi ích của hai nước trùng khớp, đặc biệt là trong bối cảnh những thách thức xuyên quốc gia ảnh hưởng đến cộng đồng quốc tế.
Tổng thống Joe Biden và Tập Cận Bình cũng sẽ thảo luận về nhiều vấn đề khu vực và toàn cầu. Bloomberg dẫn lời các quan chức Hoa Kỳ cho biết Biden đang tìm cách tạo tiền đề cho sự phát triển quan hệ giữa các quốc gia và ngăn chặn mối quan hệ ngày càng xấu đi.
"Không, tất nhiên là không", - chuyên gia của Sputnik trả lời câu hỏi liệu có thể mong đợi những cải thiện giữa Trung Quốc và Mỹ sau các cuộc đàm phán này hay không.
"Ngược lại, những mâu thuẫn này sẽ được bảo tồn, chúng sẽ trở nên gay gắt hơn, sâu sắc hơn. Cuộc khủng hoảng sẽ phát triển hơn nữa. Với tất cả những nỗ lực của Biden để đưa ra một bức tranh tích cực, trên thực tế, bên trong bức tranh này sẽ có sự gia tăng chia rẽ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, đặc biệt là trên con đường kinh tế. Bởi vì những mâu thuẫn này đã bắt đầu từ hai năm trước trong quan hệ thương mại, thuế quan, công nghệ cao, hạn chế nhập khẩu chip và chất bán dẫn, v.v. - tất cả những điều này sẽ hoàn toàn xuất hiện trong các cuộc đàm phán ở Bali giữa Biden và Tập Cận Bình".
Ông tuyên bố rằng "những mâu thuẫn này không thể giải quyết được ở bất kỳ cấp độ nào, vì Trung Quốc và Hoa Kỳ có các chiến lược kinh tế khác nhau, các chuỗi hàng hóa được thiết lập khác nhau."
"Điều này phản ánh xu hướng kinh tế toàn cầu, điều sẽ đặc biệt rõ ràng tại G20 - mâu thuẫn giữa G7 và các nước không thuộc phương Tây dựa trên BRICS+ - Nga, Trung Quốc, Ấn Độ, Brazil, Ả Rập Saudi, Nam Phi, những nước đang đưa ra ưu tiên của họ", - chuyên gia dự đoán.