nguoiduatinabc
11-16-2022, 03:36
Người đứng đầu Nhà Trắng nói. Tên lửa rơi xuống Ba Lan ít có khả năng được phóng từ Nga. Ông cũng cam kết rằng: Mỹ và đồng minh sẽ điều tra sự việc.
"Có những thông tin sơ bộ cho thấy điều trái ngược với nhận định này", Tổng thống Mỹ Joe Biden nói trong cuộc họp báo tại Indonesia hôm nay, sau khi được hỏi về khả năng vụ nổ khiến hai người chết ở Ba Lan ngày 15/11 là do tên lửa Nga gây ra.
"Tôi không muốn đưa ra kết luận nào cho đến khi hoàn tất điều tra. Tuy nhiên, đường bay của quả đạn cho thấy ít có khả năng nó được phóng từ Nga. Tôi sẽ bảo đảm các bên xác định rơ ràng điều ǵ đă xảy ra", ông nói sau cuộc họp khẩn với các lănh đạo G7 và NATO.
https://intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=2139036&stc=1&d=1668569759
H́nh ảnh chia sẻ trên mạng xă hội cho thấy một số mảnh vỡ tên lửa tại hiện trường. OSINTtechnical, tài khoản chuyên theo dơi thông tin t́nh báo nguồn mở và chiến sự tại Ukraine, nhận định đây là một phần động cơ tên lửa 5V55K của tổ hợp pḥng không S-300 đời cũ trong biên chế quân đội Ukraine.
Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda nói rằng chưa có bằng chứng cụ thể cho thấy bên nào đă phóng quả đạn. "Rất có thể đó là một tên lửa do Nga sản xuất, nhưng tất cả đang được điều tra", ông nói với phóng viên. Giới chức Ba Lan đă triệu đại sứ Nga tại nước này để yêu cầu giải thích.
Ukraine cáo buộc tên lửa rơi vào lănh thổ Ba Lan là của lực lượng Nga. "Tên lửa Nga đă tấn công Ba Lan, một quốc gia đồng minh. Đă có người thiệt mạng", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói trong bài phát biểu toàn quốc hôm 15/11, mô tả cuộc tấn công là "hành động leo thang rất đáng kể".
Bộ Quốc pḥng Nga bác bỏ cáo buộc phóng tên lửa vào Ba Lan, gọi đây là hành động khiêu khích có chủ ư nhằm làm leo thang t́nh h́nh. "Không có cuộc tấn công nào được thực hiện nhằm vào mục tiêu gần biên giới Ukraine - Ba Lan bằng vũ khí tầm xa của Nga".
Denis Pushilin, lănh đạo chính quyền Donetsk do Nga bổ nhiệm ở miền đông Ukraine, cho rằng Kiev đă "dàn dựng hành động khiêu khích nhằm lôi kéo các thế lực bên ngoài vào cuộc xung đột".
Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba sau đó phản bác thông tin này, cho hay "Nga đang lan truyền thuyết âm mưu rằng một tên lửa trong hệ thống pḥng không của Ukraine đă rơi xuống lănh thổ Ba Lan".
"Có những thông tin sơ bộ cho thấy điều trái ngược với nhận định này", Tổng thống Mỹ Joe Biden nói trong cuộc họp báo tại Indonesia hôm nay, sau khi được hỏi về khả năng vụ nổ khiến hai người chết ở Ba Lan ngày 15/11 là do tên lửa Nga gây ra.
"Tôi không muốn đưa ra kết luận nào cho đến khi hoàn tất điều tra. Tuy nhiên, đường bay của quả đạn cho thấy ít có khả năng nó được phóng từ Nga. Tôi sẽ bảo đảm các bên xác định rơ ràng điều ǵ đă xảy ra", ông nói sau cuộc họp khẩn với các lănh đạo G7 và NATO.
https://intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=2139036&stc=1&d=1668569759
H́nh ảnh chia sẻ trên mạng xă hội cho thấy một số mảnh vỡ tên lửa tại hiện trường. OSINTtechnical, tài khoản chuyên theo dơi thông tin t́nh báo nguồn mở và chiến sự tại Ukraine, nhận định đây là một phần động cơ tên lửa 5V55K của tổ hợp pḥng không S-300 đời cũ trong biên chế quân đội Ukraine.
Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda nói rằng chưa có bằng chứng cụ thể cho thấy bên nào đă phóng quả đạn. "Rất có thể đó là một tên lửa do Nga sản xuất, nhưng tất cả đang được điều tra", ông nói với phóng viên. Giới chức Ba Lan đă triệu đại sứ Nga tại nước này để yêu cầu giải thích.
Ukraine cáo buộc tên lửa rơi vào lănh thổ Ba Lan là của lực lượng Nga. "Tên lửa Nga đă tấn công Ba Lan, một quốc gia đồng minh. Đă có người thiệt mạng", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói trong bài phát biểu toàn quốc hôm 15/11, mô tả cuộc tấn công là "hành động leo thang rất đáng kể".
Bộ Quốc pḥng Nga bác bỏ cáo buộc phóng tên lửa vào Ba Lan, gọi đây là hành động khiêu khích có chủ ư nhằm làm leo thang t́nh h́nh. "Không có cuộc tấn công nào được thực hiện nhằm vào mục tiêu gần biên giới Ukraine - Ba Lan bằng vũ khí tầm xa của Nga".
Denis Pushilin, lănh đạo chính quyền Donetsk do Nga bổ nhiệm ở miền đông Ukraine, cho rằng Kiev đă "dàn dựng hành động khiêu khích nhằm lôi kéo các thế lực bên ngoài vào cuộc xung đột".
Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba sau đó phản bác thông tin này, cho hay "Nga đang lan truyền thuyết âm mưu rằng một tên lửa trong hệ thống pḥng không của Ukraine đă rơi xuống lănh thổ Ba Lan".