nguoiduatinabc
11-30-2022, 10:27
Bà trùm Mười Tường vừa khai ra việc chi tiền tỷ để nhờ người chạy án và tránh bị truy cứu trách nhiệm h́nh sự.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang sẽ tiếp tục điều tra làm rơ, ai là người đă nhận tiền đứng sau giúp trùm buôn lậu này chạy án.
Đồng thời, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cũng sẽ xác minh thêm về hành vi “trốn thuế” và “rửa tiền” của các đối tượng liên quan đến Mười Tường - Nguyễn Thị Kim Hạnh.
https://intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=2145639&stc=1&d=1669804014
Tang vật 51kg vàng
Ngày 29/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đă có kết luận điều tra bổ sung vụ án buôn lậu 51kg vàng và vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới.
Cũng trong vụ án này, Công an tỉnh An Giang đă chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp, đề nghị truy tố Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, 53 tuổi) cùng 24 đồng phạm.
Bà Mười Tường được xác định là chủ mưu, người cầm đầu điều hành toàn bộ hoạt động vận chuyển USD, vàng qua biên giới.
Hồ sơ điều tra xác định, khoảng 6h30 ngày 30/10/2020, Nguyễn Hoàng Út chạy vỏ lăi đến khu vực cột mốc 263/2 (cột mốc 50, biên giới Việt Nam – Campuchia) để t́m thời cơ thuận lợi nhằm vận chuyển USD từ Việt Nam sang Campuchia và vận chuyển vàng từ Campuchia về Việt Nam giao cho các tiệm vàng Trương Hưng, Vân Anh, Kim Ngọc Mai và ông Dương Công Cường.
Việc làm của Nguyễn Hoàng Út được thực hiện dưới sự chỉ đạo của “bà trùm” Mười Tường.
Nguyễn Hoàng Út và Phạm Tấn Lộc đă cho 6 đồng bọn làm nhiệm vụ canh đường, khi phát hiện thấy lực lượng chức năng th́ những người này phải lập tức thông báo cho Út và Lộc biết để tránh bị chặn bắt.
Số tiền USD sau đó được tập kết về nhà Mười Tường. Tại đây, Lộc và Lê Thị Bạch Vân thực hiện kiểm đếm số lượng USD của từng tiệm vàng. Theo ghi nhận, có tổng cộng khoảng 400.000 USD. Sau khi kiểm đếm, Lộc nhắn tin cho Mười Tường và Mai Thị Ngọc Phấn biết để đi thu tiền công vận chuyển của các tiệm vàng.
Tiếp đến, Lộc và Vân để USD vào bọc nilon rồi chia nhau cùng 3 người khác đi xe mô tô mang các bọc tiền đến phủ thờ Nguyễn Mai của bà trùm. Tại đây, Lộc xuống tắc ráng (một dạng thuyền) đem tiền sang Campuchia giao cho người bên kia biên giới và ở lại chờ nhận vàng.
Để thuận tiện cho việc vận chuyển tiền, vàng cho nhiều tiệm và cá nhân khác nhau, các đối tượng đặt ra kí hiệu riêng để tránh nhầm lẫn. Theo đó, kí hiệu “Vh” - tiệm vàng Trương Hưng, “VI” - tiệm vàng Trương Liêm, “số 9” - tiệm vàng Vân An, “số 2” - tiệm vàng Kim Ngọc Mai, “KK” là kí hiệu của Trịnh Kim Ba và Dương Công Cường.
Sau khi hoàn tất giao dịch ở phía Campuchia, Nguyễn Hoàng Út canh đường sẵn thấy an toàn nên chạy vỏ lăi đến khu vực cột mốc 263/2 gặp Lộc nhận 3 bao vàng, rồi đưa vàng đến điểm hẹn cho đồng bọn.
Đến 12h cùng ngày, Trần Văn Hải, Nguyễn Hữu Phước và Vơ Văn Trung điều khiển 2 xe mô tô đến địa điểm trên đường Tuy Biên (đối diện hầm cá của Mười Tường) để chờ nhận vàng lậu mà Út vận chuyển về.
Khi Út cho vỏ lăi cập vào bờ sát đường Tuy Biên, các đối tượng xuống xách các bao vàng đặt lên xe để chở đi th́ bị lực lượng công an vây bắt.
Tại đây, cơ quan chức năng bắt được Hải cùng tang vật là gần 51kg vàng 99,99%. Những người liên quan đă ra đầu thú.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang sẽ tiếp tục điều tra làm rơ, ai là người đă nhận tiền đứng sau giúp trùm buôn lậu này chạy án.
Đồng thời, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cũng sẽ xác minh thêm về hành vi “trốn thuế” và “rửa tiền” của các đối tượng liên quan đến Mười Tường - Nguyễn Thị Kim Hạnh.
https://intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=2145639&stc=1&d=1669804014
Tang vật 51kg vàng
Ngày 29/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đă có kết luận điều tra bổ sung vụ án buôn lậu 51kg vàng và vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới.
Cũng trong vụ án này, Công an tỉnh An Giang đă chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp, đề nghị truy tố Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, 53 tuổi) cùng 24 đồng phạm.
Bà Mười Tường được xác định là chủ mưu, người cầm đầu điều hành toàn bộ hoạt động vận chuyển USD, vàng qua biên giới.
Hồ sơ điều tra xác định, khoảng 6h30 ngày 30/10/2020, Nguyễn Hoàng Út chạy vỏ lăi đến khu vực cột mốc 263/2 (cột mốc 50, biên giới Việt Nam – Campuchia) để t́m thời cơ thuận lợi nhằm vận chuyển USD từ Việt Nam sang Campuchia và vận chuyển vàng từ Campuchia về Việt Nam giao cho các tiệm vàng Trương Hưng, Vân Anh, Kim Ngọc Mai và ông Dương Công Cường.
Việc làm của Nguyễn Hoàng Út được thực hiện dưới sự chỉ đạo của “bà trùm” Mười Tường.
Nguyễn Hoàng Út và Phạm Tấn Lộc đă cho 6 đồng bọn làm nhiệm vụ canh đường, khi phát hiện thấy lực lượng chức năng th́ những người này phải lập tức thông báo cho Út và Lộc biết để tránh bị chặn bắt.
Số tiền USD sau đó được tập kết về nhà Mười Tường. Tại đây, Lộc và Lê Thị Bạch Vân thực hiện kiểm đếm số lượng USD của từng tiệm vàng. Theo ghi nhận, có tổng cộng khoảng 400.000 USD. Sau khi kiểm đếm, Lộc nhắn tin cho Mười Tường và Mai Thị Ngọc Phấn biết để đi thu tiền công vận chuyển của các tiệm vàng.
Tiếp đến, Lộc và Vân để USD vào bọc nilon rồi chia nhau cùng 3 người khác đi xe mô tô mang các bọc tiền đến phủ thờ Nguyễn Mai của bà trùm. Tại đây, Lộc xuống tắc ráng (một dạng thuyền) đem tiền sang Campuchia giao cho người bên kia biên giới và ở lại chờ nhận vàng.
Để thuận tiện cho việc vận chuyển tiền, vàng cho nhiều tiệm và cá nhân khác nhau, các đối tượng đặt ra kí hiệu riêng để tránh nhầm lẫn. Theo đó, kí hiệu “Vh” - tiệm vàng Trương Hưng, “VI” - tiệm vàng Trương Liêm, “số 9” - tiệm vàng Vân An, “số 2” - tiệm vàng Kim Ngọc Mai, “KK” là kí hiệu của Trịnh Kim Ba và Dương Công Cường.
Sau khi hoàn tất giao dịch ở phía Campuchia, Nguyễn Hoàng Út canh đường sẵn thấy an toàn nên chạy vỏ lăi đến khu vực cột mốc 263/2 gặp Lộc nhận 3 bao vàng, rồi đưa vàng đến điểm hẹn cho đồng bọn.
Đến 12h cùng ngày, Trần Văn Hải, Nguyễn Hữu Phước và Vơ Văn Trung điều khiển 2 xe mô tô đến địa điểm trên đường Tuy Biên (đối diện hầm cá của Mười Tường) để chờ nhận vàng lậu mà Út vận chuyển về.
Khi Út cho vỏ lăi cập vào bờ sát đường Tuy Biên, các đối tượng xuống xách các bao vàng đặt lên xe để chở đi th́ bị lực lượng công an vây bắt.
Tại đây, cơ quan chức năng bắt được Hải cùng tang vật là gần 51kg vàng 99,99%. Những người liên quan đă ra đầu thú.