Romano
12-13-2022, 12:32
Ngày 13/12, ông Vũ Tuấn Anh, dự báo viên Phòng Dự báo thời tiết Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, những ngày cuối tuần, các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ khả năng xảy ra rét đậm, rét hại diện rộng và kéo dài.Theo nhận định của ông Tuấn Anh, khoảng 16-17/12, đợt không khí lạnh cường độ rất mạnh sẽ ảnh hưởng tới thời tiết Việt Nam. Trong đợt rét đậm rét hại diện rộng này, nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng ở đồng bằng cũng như ven biển Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ thấp nhất xuống tới mức 8-11 độ C, vùng núi và trung du Bắc Bộ thấp nhất 3-5 độ C. Đặc biệt, vùng núi cao nhiệt độ có thể xuống dưới 0 độ C. Với mức nhiệt này có thể gây ra băng giá, sương muối.
Ông Tuấn Anh cũng cho biết, đợt không khí lạnh này ngoài tác động đối với nhiệt độ ở đất liền thì cần lưu ý tình trạng gió mạnh trên các vùng biển. Ảnh hưởng của không khí lạnh cường độ mạnh nên vùng biển vịnh Bắc Bộ, từ Quảng Trị đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, phía Nam của Biển Đông bao gồm cả huyện đảo Trường Sa có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9, sóng biển có thể cao 3-4 m. Bắc và giữa Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa gió đông bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8 thậm chí cấp 10, sóng biển dâng cao 4-6 m và gây ra tình trạng biển động mạnh.
Các chuyên gia y tế khuyến cáo, trước thời tiết rét đậm, rét hại, người dân cần giữ ấm cho cơ thể bằng cách ăn uống đầy đủ dinh dưỡng để nâng cao sức chống đỡ của cơ thể; mặc ấm, nhất là giữ ấm phần ngực, cổ; ăn uống thức ăn nóng ấm, tốt nhất là uống trà gừng nóng có thêm ít đường phèn. Giữ ấm cơ thể là biện pháp hàng đầu để phòng bệnh. Các gia đình cần giữ gìn vệ sinh nhà cửa, vật dụng cá nhân tốt, không để bị ẩm mốc, tránh vi khuẩn cư ngụ, gây bệnh cho người thân.
Để chủ động ứng phó với rét hại và băng giá, sương muối, giảm thiểu thiệt hại, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai – Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn đề nghị Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, các bộ, ngành chủ động chỉ đạo triển khai các biện pháp ứng phó rét đậm, rét hại, băng giá, sương muối.
Trong đó, theo dõi sát diễn biến thời tiết, thông tin kịp thời đến chính quyền và nhân dân; chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người, nhất là người già, trẻ nhỏ, học sinh. Tuyệt đối không dùng bếp than để sưởi ấm trong phòng kín tránh xảy ra những sự cố đáng tiếc, gây thiệt hại về người như tại một số địa phương trong những năm gần đây./.
Ông Tuấn Anh cũng cho biết, đợt không khí lạnh này ngoài tác động đối với nhiệt độ ở đất liền thì cần lưu ý tình trạng gió mạnh trên các vùng biển. Ảnh hưởng của không khí lạnh cường độ mạnh nên vùng biển vịnh Bắc Bộ, từ Quảng Trị đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, phía Nam của Biển Đông bao gồm cả huyện đảo Trường Sa có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9, sóng biển có thể cao 3-4 m. Bắc và giữa Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa gió đông bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8 thậm chí cấp 10, sóng biển dâng cao 4-6 m và gây ra tình trạng biển động mạnh.
Các chuyên gia y tế khuyến cáo, trước thời tiết rét đậm, rét hại, người dân cần giữ ấm cho cơ thể bằng cách ăn uống đầy đủ dinh dưỡng để nâng cao sức chống đỡ của cơ thể; mặc ấm, nhất là giữ ấm phần ngực, cổ; ăn uống thức ăn nóng ấm, tốt nhất là uống trà gừng nóng có thêm ít đường phèn. Giữ ấm cơ thể là biện pháp hàng đầu để phòng bệnh. Các gia đình cần giữ gìn vệ sinh nhà cửa, vật dụng cá nhân tốt, không để bị ẩm mốc, tránh vi khuẩn cư ngụ, gây bệnh cho người thân.
Để chủ động ứng phó với rét hại và băng giá, sương muối, giảm thiểu thiệt hại, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai – Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn đề nghị Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, các bộ, ngành chủ động chỉ đạo triển khai các biện pháp ứng phó rét đậm, rét hại, băng giá, sương muối.
Trong đó, theo dõi sát diễn biến thời tiết, thông tin kịp thời đến chính quyền và nhân dân; chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người, nhất là người già, trẻ nhỏ, học sinh. Tuyệt đối không dùng bếp than để sưởi ấm trong phòng kín tránh xảy ra những sự cố đáng tiếc, gây thiệt hại về người như tại một số địa phương trong những năm gần đây./.