trungthuc
12-18-2022, 06:18
Hôm thứ Tư (14/12), TQ phóng tên lửa metan Zhuque-2 (Chu Tước 2) do Tập đoàn hàng không vũ trụ LandSpace chế tạo. Cho dù Bắc Kinh có kỳ vọng lớn lao, nhưng Zhuque-2 dường như không thể bay vào quỹ đạo và 14 vệ tinh mang theo cũng đă biến mất theo.
Zhuque-2 là nỗ lực phóng tên lửa chạy bằng khí methane đầu tiên trên thế giới. Nhiệm vụ phóng lần này diễn ra tại Trung tâm phóng vệ tinh Tửu Tuyền trên sa mạc Gobi của TQ.
Thời gian phóng là 3:30 sáng thứ Tư ET (giờ miền Đông Bắc Mỹ) , nhằm đưa 14 vệ tinh thương mại vào quỹ đạo đồng bộ với Mặt trời.
Tuy nhiên, động cơ đẩy giai đoạn 2 của tên lửa dường như đă gặp trục trặc, khiến cho nhiệm vụ này thất bại hoàn toàn và đă làm mất tất cả 14 vệ tinh mang theo.
Cơ quan vũ trụ TQ cho đến nay vẫn chưa đưa ra tuyên bố chính thức về vụ phóng thất bại này. Tuy nhiên, đoạn video xuất hiện trên Twitter sau khi phóng lên dường như cho thấy có sự việc bất thường ở tầng thứ hai của tên lửa khiến cho Zhuque-2 không thể đạt vận tốc đưa lên quỹ đạo.
Các bức ảnh chụp nhanh từ băi phóng tên lửa của TQ dường như cũng cho thấy giai đoạn đầu tiên của tên lửa hoạt động tốt, nhưng việc bị mất độ cao đột ngột và tốc độ giảm nghiêm trọng đă xảy ra khoảng năm phút sau khi được phóng lên.
Landspace đă chế tạo ra tên lửa Zhuque-2 thứ hai, nhưng vẫn chưa biết khi nào mới có nỗ lực để thực hiện phóng lại.
Bất chấp sự thất bại của Zhuque-2, sứ mạng này tiếp tục chứng minh sự tiến bộ nhanh chóng của chương tŕnh vũ trụ TQ, cả về năng lực quốc gia và thương mại. TQ đă thực hiện gần 60 lần phóng thành công vào năm 2022 và gần đây đă hoàn thành trạm vũ trụ Thiên Cung h́nh chữ T.
Các công ty vũ trụ tư nhân của TQ cũng đă đạt được tiến bộ trong năm nay, khi nhiều công ty cung cấp dịch vụ phóng đă bắt đầu đưa các tàu trọng tải lên quỹ đạo thay mặt cho Tập đoàn Công nghiệp và Khoa học Hàng không Vũ trụ TQ (CASIC) thuộc quyền sở hữu nhà nước.
Zhuque-2 là nỗ lực phóng tên lửa chạy bằng khí methane đầu tiên trên thế giới. Nhiệm vụ phóng lần này diễn ra tại Trung tâm phóng vệ tinh Tửu Tuyền trên sa mạc Gobi của TQ.
Thời gian phóng là 3:30 sáng thứ Tư ET (giờ miền Đông Bắc Mỹ) , nhằm đưa 14 vệ tinh thương mại vào quỹ đạo đồng bộ với Mặt trời.
Tuy nhiên, động cơ đẩy giai đoạn 2 của tên lửa dường như đă gặp trục trặc, khiến cho nhiệm vụ này thất bại hoàn toàn và đă làm mất tất cả 14 vệ tinh mang theo.
Cơ quan vũ trụ TQ cho đến nay vẫn chưa đưa ra tuyên bố chính thức về vụ phóng thất bại này. Tuy nhiên, đoạn video xuất hiện trên Twitter sau khi phóng lên dường như cho thấy có sự việc bất thường ở tầng thứ hai của tên lửa khiến cho Zhuque-2 không thể đạt vận tốc đưa lên quỹ đạo.
Các bức ảnh chụp nhanh từ băi phóng tên lửa của TQ dường như cũng cho thấy giai đoạn đầu tiên của tên lửa hoạt động tốt, nhưng việc bị mất độ cao đột ngột và tốc độ giảm nghiêm trọng đă xảy ra khoảng năm phút sau khi được phóng lên.
Landspace đă chế tạo ra tên lửa Zhuque-2 thứ hai, nhưng vẫn chưa biết khi nào mới có nỗ lực để thực hiện phóng lại.
Bất chấp sự thất bại của Zhuque-2, sứ mạng này tiếp tục chứng minh sự tiến bộ nhanh chóng của chương tŕnh vũ trụ TQ, cả về năng lực quốc gia và thương mại. TQ đă thực hiện gần 60 lần phóng thành công vào năm 2022 và gần đây đă hoàn thành trạm vũ trụ Thiên Cung h́nh chữ T.
Các công ty vũ trụ tư nhân của TQ cũng đă đạt được tiến bộ trong năm nay, khi nhiều công ty cung cấp dịch vụ phóng đă bắt đầu đưa các tàu trọng tải lên quỹ đạo thay mặt cho Tập đoàn Công nghiệp và Khoa học Hàng không Vũ trụ TQ (CASIC) thuộc quyền sở hữu nhà nước.