sunshine1104
12-23-2022, 16:54
'Mục tiêu của chúng tôi là kết thúc cuộc xung đột này càng sớm càng tốt', phát biểu mới đây của Tổng thống Vladimir Putin đă cho thấy bước chuyển biến trong tuyên bố của Điện Kremlin về t́nh h́nh Ukraine.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=2155851&stc=1&d=1671814469
Ông Vladimir Putin phát biểu tại cuộc họp báo ngày 22/12. Ảnh: Sputnik
Ngày 22/12, phát biểu sau sự kiện người đồng cấp Ukraine thăm Washington, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố Nga mong muốn nhanh chóng chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine. Ông cho rằng cuộc xung đột này chắc chắn sẽ cần đến một biện pháp ngoại giao.
Hăng Reuters trích dẫn lời nhà lănh đạo Nga nêu rơ: “Mục tiêu của chúng tôi không phải là đẩy nhanh guồng máy xung đột quân sự, mà trái lại là chấm dứt cuộc chiến hiện nay. Dĩ nhiên, chúng tôi sẽ nỗ lực chấm dứt cuộc chiến này càng sớm càng tốt”.
Mặt khác, ông Putin cũng nhấn mạnh: “Tôi đă nhiều lần khẳng định tăng cường các hành động thù địch sẽ dẫn đến những tổn thất phi lư. Mọi cuộc xung đột vũ trang đều kết thúc bằng cách này hay cách khác thông qua một số h́nh thức đàm phán ngoại giao. Dù sớm hay muộn, các bên xung đột cũng sẽ ngồi lại với nhau và đạt được một thỏa thuận”.
Đây được cho là một bước chuyển biến mới nhất trong các tuyên bố từ phía Nga. Trước đó, hồi tháng 9, người phát ngôn của Tổng thống Nga Dmitry Peskov cho rằng trong hoàn cảnh hiện nay, để giải quyết cuộc xung đột vũ trang ở Ukraine thông qua các cuộc đàm phán ḥa b́nh là điều bất khả thi. Ông Peskov cho rằng hiện tại chưa có triển vọng mở ra một con đường hướng tới mục tiêu dàn xếp ngoại giao.
Trong khi đó, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Andrey Rudenko tuyên bố Moskva không đưa ra bất kỳ điều kiện tiên quyết nào cho các cuộc đàm phán với Ukraine, nhưng Kiev phải thể hiện thiện chí.
Phản ứng về tuyên bố muốn nhanh chóng kết thúc xung đột của phía Nga, Mỹ đă lập tức bày tỏ sự hoài nghi về vấn đề này. Điều phối viên truyền thông chiến lược thuộc Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ, ông John Kirby cho rằng không có dấu hiệu nào cho thấy ông Putin sẵn sàng đàm phán để chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 10 tháng qua. Ông tuyên bố Tổng thống Mỹ Joe Biden sẵn sàng đàm phán với ông Putin, song chỉ khi nhà lănh đạo Nga nghiêm túc thể hiện nỗ lực đàm phán. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cũng đưa ra luận điểm tương tự với ông Kirby. Quan chức ngoại giao hàng đầu này lưu ư cuộc xung đột có thể kết thúc nếu Nga rút quân về nước.
Về phần ḿnh, Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky đă tuyên bố rằng Ukraine sẽ chỉ hài ḷng khi đánh bại Nga trên chiến trường và đẩy lực lượng Nga ra khỏi toàn bộ lănh thổ mà nước này tuyên bố chủ quyền. Lănh thổ đó bao gồm Crimea, khu vực trước đây của Ukraine đă sáp nhập trở lại với Nga vào năm 2014. Thế nhưng Nga lại coi Crimea thuộc chủ quyền của ḿnh và t́nh trạng của bán đảo này không thuộc diện thảo luận.
Cuộc xung đột ở Ukraine đă kéo dài gần 10 tháng. Nga và Ukraine đă tiến hành đàm phán ḥa b́nh, nhưng không đạt được kết quả đột phá và hiện trong t́nh trạng đ́nh trệ.
Những ǵ diễn biến trên chiến trường, nhất là tại điểm nóng Bakhmut, đă cho thấy xu hướng chính trong chiến dịch của Nga tại Ukraine vẫn là "đánh để đàm". Theo hăng tin AP, chiến sự tiếp tục diễn ra ác liệt tại thành phố Bakhmut, thuộc vùng Donetsk ở miền Đông, nơi binh sĩ Ukraine đang cố thủ trước ṿng vây và các cuộc tấn công từ nhiều hướng của lực lượng Nga.
Và mới đây, sau chuyến công du Mỹ của Tổng thống Ukraine nhằm đảm bảo nguồn viện trợ chống lại Nga, cũng như t́nh trạng phương Tây cam kết tiếp tục dồn tiền và vũ khí sát thương về chiến trường ở Ukraine, triển vọng Moskva và Kiev ngồi vào bàn đàm phán được cho là khó có thể xảy ra trong một sớm một chiều và nếu có cũng khó đạt kết quả thực chất.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=2155851&stc=1&d=1671814469
Ông Vladimir Putin phát biểu tại cuộc họp báo ngày 22/12. Ảnh: Sputnik
Ngày 22/12, phát biểu sau sự kiện người đồng cấp Ukraine thăm Washington, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố Nga mong muốn nhanh chóng chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine. Ông cho rằng cuộc xung đột này chắc chắn sẽ cần đến một biện pháp ngoại giao.
Hăng Reuters trích dẫn lời nhà lănh đạo Nga nêu rơ: “Mục tiêu của chúng tôi không phải là đẩy nhanh guồng máy xung đột quân sự, mà trái lại là chấm dứt cuộc chiến hiện nay. Dĩ nhiên, chúng tôi sẽ nỗ lực chấm dứt cuộc chiến này càng sớm càng tốt”.
Mặt khác, ông Putin cũng nhấn mạnh: “Tôi đă nhiều lần khẳng định tăng cường các hành động thù địch sẽ dẫn đến những tổn thất phi lư. Mọi cuộc xung đột vũ trang đều kết thúc bằng cách này hay cách khác thông qua một số h́nh thức đàm phán ngoại giao. Dù sớm hay muộn, các bên xung đột cũng sẽ ngồi lại với nhau và đạt được một thỏa thuận”.
Đây được cho là một bước chuyển biến mới nhất trong các tuyên bố từ phía Nga. Trước đó, hồi tháng 9, người phát ngôn của Tổng thống Nga Dmitry Peskov cho rằng trong hoàn cảnh hiện nay, để giải quyết cuộc xung đột vũ trang ở Ukraine thông qua các cuộc đàm phán ḥa b́nh là điều bất khả thi. Ông Peskov cho rằng hiện tại chưa có triển vọng mở ra một con đường hướng tới mục tiêu dàn xếp ngoại giao.
Trong khi đó, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Andrey Rudenko tuyên bố Moskva không đưa ra bất kỳ điều kiện tiên quyết nào cho các cuộc đàm phán với Ukraine, nhưng Kiev phải thể hiện thiện chí.
Phản ứng về tuyên bố muốn nhanh chóng kết thúc xung đột của phía Nga, Mỹ đă lập tức bày tỏ sự hoài nghi về vấn đề này. Điều phối viên truyền thông chiến lược thuộc Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ, ông John Kirby cho rằng không có dấu hiệu nào cho thấy ông Putin sẵn sàng đàm phán để chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 10 tháng qua. Ông tuyên bố Tổng thống Mỹ Joe Biden sẵn sàng đàm phán với ông Putin, song chỉ khi nhà lănh đạo Nga nghiêm túc thể hiện nỗ lực đàm phán. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cũng đưa ra luận điểm tương tự với ông Kirby. Quan chức ngoại giao hàng đầu này lưu ư cuộc xung đột có thể kết thúc nếu Nga rút quân về nước.
Về phần ḿnh, Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky đă tuyên bố rằng Ukraine sẽ chỉ hài ḷng khi đánh bại Nga trên chiến trường và đẩy lực lượng Nga ra khỏi toàn bộ lănh thổ mà nước này tuyên bố chủ quyền. Lănh thổ đó bao gồm Crimea, khu vực trước đây của Ukraine đă sáp nhập trở lại với Nga vào năm 2014. Thế nhưng Nga lại coi Crimea thuộc chủ quyền của ḿnh và t́nh trạng của bán đảo này không thuộc diện thảo luận.
Cuộc xung đột ở Ukraine đă kéo dài gần 10 tháng. Nga và Ukraine đă tiến hành đàm phán ḥa b́nh, nhưng không đạt được kết quả đột phá và hiện trong t́nh trạng đ́nh trệ.
Những ǵ diễn biến trên chiến trường, nhất là tại điểm nóng Bakhmut, đă cho thấy xu hướng chính trong chiến dịch của Nga tại Ukraine vẫn là "đánh để đàm". Theo hăng tin AP, chiến sự tiếp tục diễn ra ác liệt tại thành phố Bakhmut, thuộc vùng Donetsk ở miền Đông, nơi binh sĩ Ukraine đang cố thủ trước ṿng vây và các cuộc tấn công từ nhiều hướng của lực lượng Nga.
Và mới đây, sau chuyến công du Mỹ của Tổng thống Ukraine nhằm đảm bảo nguồn viện trợ chống lại Nga, cũng như t́nh trạng phương Tây cam kết tiếp tục dồn tiền và vũ khí sát thương về chiến trường ở Ukraine, triển vọng Moskva và Kiev ngồi vào bàn đàm phán được cho là khó có thể xảy ra trong một sớm một chiều và nếu có cũng khó đạt kết quả thực chất.