Hanna
01-03-2023, 09:47
Dẫn nhận định của các nhà kinh tế học, tờ Financial Times cho biết, năm 2023, Vương quốc Anh sẽ phải đối mặt với suy thoái kinh tế nghiêm trọng nhất so với các nước Nhóm 7 nước công nghiệp hàng đầu thế giới (G7) khác.Các chuyên gia cho rằng, cú sốc lạm phát do đại dịch Covid-19 gây ra và hoạt động đặc biệt của Nga ở Ukraine sẽ tồn tại ở Anh lâu hơn các quốc gia khác. Điều này sẽ buộc Ngân hàng Anh phải duy tŕ lăi suất cao và chính quyền London "theo đuổi một chính sách tài khóa khó khăn hơn".
Theo các nhà kinh tế, GDP của Anh bắt đầu giảm và sẽ tiếp tục giảm vào năm 2023. Consensus Economics dự đoán, GDP của quốc gia này sẽ giảm 1% trong năm nay.
Giới chuyên gia nhận định: "Suy thoái kinh tế năm 2023 sẽ tồi tệ hơn nhiều so với hậu quả kinh tế của đại dịch".
Ngân hàng Anh đă tăng lăi suất cơ bản thêm 50 điểm cơ bản từ 3% lên 3,5%. Cơ quan quản lư cũng tuyên bố bắt đầu suy thoái kinh tế, dự kiến sẽ kéo dài trong suốt năm 2023 và nửa đầu năm 2024. Lạm phát hàng năm ở Anh vào tháng 11/2022 là 10,7%.
Trước đó, ngày 17/11, hăng tin Reuters dẫn lời Bộ trưởng Tài chính Anh Jeremy Hunt cho biết, nền kinh tế nước này đang suy thoái.
Dự báo mới cho rằng GDP Anh sẽ sụt giảm 1,4% trong năm 2023, so với dự báo trước đó về khả năng tăng trưởng 1,8% đưa ra hồi tháng 3 bởi Văn pḥng Trách nhiệm ngân sách (OBR).
OBR đánh giá, Anh đang suy thoái, trong khi lạm phát đang tạo khủng hoảng chi phí sống. Quốc gia này là thành viên G7 duy nhất chưa phục hồi lại mức như thời chưa có đại dịch Covid-19.
Theo các nhà kinh tế, GDP của Anh bắt đầu giảm và sẽ tiếp tục giảm vào năm 2023. Consensus Economics dự đoán, GDP của quốc gia này sẽ giảm 1% trong năm nay.
Giới chuyên gia nhận định: "Suy thoái kinh tế năm 2023 sẽ tồi tệ hơn nhiều so với hậu quả kinh tế của đại dịch".
Ngân hàng Anh đă tăng lăi suất cơ bản thêm 50 điểm cơ bản từ 3% lên 3,5%. Cơ quan quản lư cũng tuyên bố bắt đầu suy thoái kinh tế, dự kiến sẽ kéo dài trong suốt năm 2023 và nửa đầu năm 2024. Lạm phát hàng năm ở Anh vào tháng 11/2022 là 10,7%.
Trước đó, ngày 17/11, hăng tin Reuters dẫn lời Bộ trưởng Tài chính Anh Jeremy Hunt cho biết, nền kinh tế nước này đang suy thoái.
Dự báo mới cho rằng GDP Anh sẽ sụt giảm 1,4% trong năm 2023, so với dự báo trước đó về khả năng tăng trưởng 1,8% đưa ra hồi tháng 3 bởi Văn pḥng Trách nhiệm ngân sách (OBR).
OBR đánh giá, Anh đang suy thoái, trong khi lạm phát đang tạo khủng hoảng chi phí sống. Quốc gia này là thành viên G7 duy nhất chưa phục hồi lại mức như thời chưa có đại dịch Covid-19.