trungthuc
01-04-2023, 03:23
Bất ngờ lớn nhất trong vòng gần 100 năm qua đã xảy ra khi ứng cử viên hàng đầu ông Kevin Mc Carthy của đảng Cộng hòa, đảng vừa giành quyền kiểm soát tại Hạ viện Quốc hội Mỹ, đã bị thất bại trong 3 ṿng bỏ phiếu.
Trong ngày họp đầu tiên của Quốc hội Hoa Kỳ khóa mới, Hạ viện đã tổ chức bầu ra Chủ tịch Hạ viện theo quy định của Hiến Pháp. Tuy nhiên, bất ngờ lớn nhất trong vòng gần 100 năm qua đã xảy ra khi ứng cử viên hàng đầu của đảng Cộng hòa, đảng vừa giành quyền kiểm soát tại Hạ viện, ông Kevin McCarthy đã bị thất bại trong cả ba vòng bỏ phiếu.
https://media.vov.vn/sites/default/files/styles/large/public/2023-01/ha-vien-my-060221.jpg
Quang cảnh một phiên họp ở Hạ viện tại Washington, D.C.
Theo thông báo của đảng Cộng Hòa, phiên bỏ phiếu tiếp theo để bầu ra Chủ tịch Hạ viện sẽ được hoãn lại và chuyển sang chiều ngày mai, thứ Tư 4/1, theo giờ địa phương. Sau phiên họp khẩn, đảng Cộng hòa đã quyết định tạm dừng cuộc bỏ phiếu khi lãnh đạo đảng này, ông Kevin McCarthy đã không hội đủ 218 phiếu cần thiết sau 3 vòng bỏ phiếu.
Được dự báo sẽ phải đối mặt với một cuộc bầu cử khó khăn khi các mâu thuẫn trong nội bộ đảng Cộng hòa đang trở nên gay gắt và căng thẳng hơn bao giờ hết, nhưng ứng cử viên hàng đầu, dân biểu Kevin McCarthy không thể ngờ các nỗ lực vận động ủng hộ trong những tháng qua của ông đã không đem lại bất cứ một kết quả thành công nào.
Trong hai vòng bỏ phiếu đầu tiên, ông McCarthy đều chỉ nhận được 203 phiếu so với ít nhất là 218 phiếu ủng hộ cần thiết trong khi có đến 19 dân biểu đảng Cộng hòa đã bỏ phiếu chống đối. Thậm chí, ở vòng bỏ phiếu thứ 3, ông này còn mất thêm một phiếu ủng hộ khi có đến 20 dân biểu đảng Cộng hòa bỏ phiếu cho ứng cử viên khác là ông Jim Jordan. Việc này đă thể hiện rõ các mâu thuẫn nội bộ trong đảng Cộng hòa cũng như việc đảng này đang thiếu những vị đứng đầu có mức ảnh hưởng lớn. Việc ông McCarthy không nhận được sự ủng hộ phần nào xuất phát từ việc một số thành viên của phe Cộng Hòa cho rằng, ông này không đủ cứng rắn cũng như không đại diện cho khuynh hướng bảo thủ, hình ảnh của đảng này.
Theo quy định của Hiến Pháp Hoa Kỳ, ứng cử viên trúng cử Chủ tịch Hạ viện cần ít nhất 218 phiếu bầu của tất cả các dân biểu. Trong các vòng bỏ phiếu này, theo thông lệ thì đảng Cộng hòa không bao giờ bỏ phiếu cho ứng cử viên đảng Dân chủ và ngược lại. Tuy nhiên ông McCarthy có thể trúng cử với số phiếu thấp hơn nếu một số dân biểu không tham gia hoặc bỏ phiếu trắng. Hạ viện chỉ có thể chính thức hoạt động khi bầu được vị Chủ tịch để chủ tọa các phiên họp.
Trong lịch sử nước Mỹ, cuộc bầu cử Chủ tịch Hạ viện gần đây nhất phải bầu qua nhiều lần là vào năm 1923 khi dân biểu Frederick Gillett của đảng Cộng Hòa phải cần dến 9 vòng bầu mới được trúng cử. Đây cũng là cuộc cuộc bầu cử duy nhất phải tổ chức các vòng bỏ phiếu tiếp theo kể từ năm 1891. Kỷ lục trong số 127 lần bỏ phiếu bầu ra Chủ tịch Hạ viện thuộc về cuộc bầu cử năm 1856 khi đă kéo dài đến hơn 2 tháng với 133 vòng bỏ phiếu./.
Trong ngày họp đầu tiên của Quốc hội Hoa Kỳ khóa mới, Hạ viện đã tổ chức bầu ra Chủ tịch Hạ viện theo quy định của Hiến Pháp. Tuy nhiên, bất ngờ lớn nhất trong vòng gần 100 năm qua đã xảy ra khi ứng cử viên hàng đầu của đảng Cộng hòa, đảng vừa giành quyền kiểm soát tại Hạ viện, ông Kevin McCarthy đã bị thất bại trong cả ba vòng bỏ phiếu.
https://media.vov.vn/sites/default/files/styles/large/public/2023-01/ha-vien-my-060221.jpg
Quang cảnh một phiên họp ở Hạ viện tại Washington, D.C.
Theo thông báo của đảng Cộng Hòa, phiên bỏ phiếu tiếp theo để bầu ra Chủ tịch Hạ viện sẽ được hoãn lại và chuyển sang chiều ngày mai, thứ Tư 4/1, theo giờ địa phương. Sau phiên họp khẩn, đảng Cộng hòa đã quyết định tạm dừng cuộc bỏ phiếu khi lãnh đạo đảng này, ông Kevin McCarthy đã không hội đủ 218 phiếu cần thiết sau 3 vòng bỏ phiếu.
Được dự báo sẽ phải đối mặt với một cuộc bầu cử khó khăn khi các mâu thuẫn trong nội bộ đảng Cộng hòa đang trở nên gay gắt và căng thẳng hơn bao giờ hết, nhưng ứng cử viên hàng đầu, dân biểu Kevin McCarthy không thể ngờ các nỗ lực vận động ủng hộ trong những tháng qua của ông đã không đem lại bất cứ một kết quả thành công nào.
Trong hai vòng bỏ phiếu đầu tiên, ông McCarthy đều chỉ nhận được 203 phiếu so với ít nhất là 218 phiếu ủng hộ cần thiết trong khi có đến 19 dân biểu đảng Cộng hòa đã bỏ phiếu chống đối. Thậm chí, ở vòng bỏ phiếu thứ 3, ông này còn mất thêm một phiếu ủng hộ khi có đến 20 dân biểu đảng Cộng hòa bỏ phiếu cho ứng cử viên khác là ông Jim Jordan. Việc này đă thể hiện rõ các mâu thuẫn nội bộ trong đảng Cộng hòa cũng như việc đảng này đang thiếu những vị đứng đầu có mức ảnh hưởng lớn. Việc ông McCarthy không nhận được sự ủng hộ phần nào xuất phát từ việc một số thành viên của phe Cộng Hòa cho rằng, ông này không đủ cứng rắn cũng như không đại diện cho khuynh hướng bảo thủ, hình ảnh của đảng này.
Theo quy định của Hiến Pháp Hoa Kỳ, ứng cử viên trúng cử Chủ tịch Hạ viện cần ít nhất 218 phiếu bầu của tất cả các dân biểu. Trong các vòng bỏ phiếu này, theo thông lệ thì đảng Cộng hòa không bao giờ bỏ phiếu cho ứng cử viên đảng Dân chủ và ngược lại. Tuy nhiên ông McCarthy có thể trúng cử với số phiếu thấp hơn nếu một số dân biểu không tham gia hoặc bỏ phiếu trắng. Hạ viện chỉ có thể chính thức hoạt động khi bầu được vị Chủ tịch để chủ tọa các phiên họp.
Trong lịch sử nước Mỹ, cuộc bầu cử Chủ tịch Hạ viện gần đây nhất phải bầu qua nhiều lần là vào năm 1923 khi dân biểu Frederick Gillett của đảng Cộng Hòa phải cần dến 9 vòng bầu mới được trúng cử. Đây cũng là cuộc cuộc bầu cử duy nhất phải tổ chức các vòng bỏ phiếu tiếp theo kể từ năm 1891. Kỷ lục trong số 127 lần bỏ phiếu bầu ra Chủ tịch Hạ viện thuộc về cuộc bầu cử năm 1856 khi đă kéo dài đến hơn 2 tháng với 133 vòng bỏ phiếu./.