Family Guy
01-11-2023, 21:43
https://www.vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=2164044&stc=1&d=1673473529
<iframe width="550" height="350" src="https://www.youtube.com/embed/jhH7XQ0YLM0" title="Nobel panel doubted Kissinger's Vietnam deal might bring peace" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe>
Năm 1973, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Henry Kissinger và đặc phái viên Bắc Việt Nam Lê Đức Thọ đã ký tên tắt vào hiệp định hòa bình Paris nhằm chấm dứt chiến tranh Việt Nam, vào thời điểm đó đã giết chết gần 60.000 lính Mỹ và ước tính khoảng 2 triệu thường dân Việt Nam.
Vì đã tạo ra lệnh ngừng bắn đó, Kissinger đã được trao giải Nobel Hòa bình.
Nhưng lệnh ngừng bắn đã sớm bị cả lực lượng miền Bắc và miền Nam Việt Nam phớt lờ. Hai năm sau, những người Mỹ cuối cùng đã rút lui vội vã khỏi Sài Gòn.
Giờ đây, những hồ sơ mới được tiết lộ cho thấy người đề nghị trao giải Nobel cho Kissinger đã có những nghi ngờ từ trước về việc liệu Hiệp định Hòa bình Paris có kéo dài hay không. Dù sao thì ủy ban Nobel cũng đã trao cho Kissinger vinh dự cao quý nhất… một trong những quyết định gây tranh cãi nhất trong lịch sử giải Nobel.
Stein Toennesson là giáo sư tại Viện Nghiên cứu Hòa bình Oslo nói:
"Tôi thậm chí còn ngạc nhiên hơn vào thời điểm đó rằng ủy ban có thể đi đến một quyết định tồi tệ như vậy. Khi tôi xem xét nó, điều làm tôi ngạc nhiên hơn nữa là ủy ban thực sự nhận thức đầy đủ rằng thỏa thuận Paris khó có thể xảy ra." chiến tranh vẫn đang tiếp diễn và họ đã viết trong báo cáo và trong thư đề cử rằng không chắc chắn điều này sẽ mang lại hòa bình nên giải thưởng đã được trao cho Kissinger vì đã đưa Hoa Kỳ ra khỏi Việt Nam, vì đã đưa Hoa Kỳ ra khỏi Việt Nam mà không có bất kỳ giải pháp hòa bình nào ở miền Nam Việt Nam.”
Các đề cử cho Giải thưởng Hòa bình vẫn được giữ bí mật trong 50 năm. Vào ngày 1 tháng 1, các tài liệu về phần thưởng được trao cho Kissinger và trưởng đoàn đàm phán của Hà Nội đã được cung cấp theo yêu cầu.
Bjoern Vangen, trưởng thư viện tại Viện Nobel Na Uy nói:
“Năm nay là năm thứ 50 sau khi giải thưởng được trao cho Henry Kissinger và Lê Đức Thọ, và điều này có nghĩa là văn khố hiện đang được mở để chúng ta có thể tiếp cận các thư đề cử cũng như một phần nhỏ của các cuộc thảo luận mà Ủy ban Nobel đã thảo luận. làm cho giải thưởng này."
Các bài báo, được Reuters xem xét, tiết lộ Kissinger và Thọ được đề cử hai ngày sau khi ký hiệp định hòa bình.
Học giả người Na Uy đã đề cử cặp đôi này đã viết, "Tôi biết rằng chỉ trong thời gian tới, người ta sẽ hiểu rõ (loại) ý nghĩa mà các hiệp định sẽ có trong thực tế."
Sau khi ký kết, chiến tranh tiếp tục ác liệt với các lực lượng của miền Bắc nhanh chóng tiến vào miền Nam, miền Nam phải chiến đấu mà không có sự hỗ trợ quan trọng của Hoa Kỳ.
Giao tranh chỉ kết thúc vào ngày 30 tháng 4 năm 1975 sau khi các lực lượng Bắc Việt chiếm được thủ đô Sài Gòn của miền Nam, gây ra một cuộc sơ tán hỗn loạn và nhục nhã những người Mỹ còn lại và các đồng minh địa phương bằng trực thăng từ sân thượng Đại sứ quán Hoa Kỳ.
Lê Đức Thọ từ chối Giải thưởng Hòa bình với lý do hòa bình chưa được thiết lập. Hai trong số năm thành viên của Ủy ban Nobel Na Uy - tất cả hiện đã chết - đã từ chức để phản đối. Kissinger, trong khi nhận giải thưởng, đã không đến Na Uy để dự buổi lễ và sau đó đã cố gắng trả lại giải thưởng. Ủy ban từ chối nhận lại.
Lê Đức Thọ mất năm 1990. Kissinger nay đã 99 tuổi và vẫn là một nhà bình luận nổi tiếng về các vấn đề toàn cầu. Ông đã không trả lời một yêu cầu bình luận.
<iframe width="550" height="350" src="https://www.youtube.com/embed/jhH7XQ0YLM0" title="Nobel panel doubted Kissinger's Vietnam deal might bring peace" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe>
Năm 1973, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Henry Kissinger và đặc phái viên Bắc Việt Nam Lê Đức Thọ đã ký tên tắt vào hiệp định hòa bình Paris nhằm chấm dứt chiến tranh Việt Nam, vào thời điểm đó đã giết chết gần 60.000 lính Mỹ và ước tính khoảng 2 triệu thường dân Việt Nam.
Vì đã tạo ra lệnh ngừng bắn đó, Kissinger đã được trao giải Nobel Hòa bình.
Nhưng lệnh ngừng bắn đã sớm bị cả lực lượng miền Bắc và miền Nam Việt Nam phớt lờ. Hai năm sau, những người Mỹ cuối cùng đã rút lui vội vã khỏi Sài Gòn.
Giờ đây, những hồ sơ mới được tiết lộ cho thấy người đề nghị trao giải Nobel cho Kissinger đã có những nghi ngờ từ trước về việc liệu Hiệp định Hòa bình Paris có kéo dài hay không. Dù sao thì ủy ban Nobel cũng đã trao cho Kissinger vinh dự cao quý nhất… một trong những quyết định gây tranh cãi nhất trong lịch sử giải Nobel.
Stein Toennesson là giáo sư tại Viện Nghiên cứu Hòa bình Oslo nói:
"Tôi thậm chí còn ngạc nhiên hơn vào thời điểm đó rằng ủy ban có thể đi đến một quyết định tồi tệ như vậy. Khi tôi xem xét nó, điều làm tôi ngạc nhiên hơn nữa là ủy ban thực sự nhận thức đầy đủ rằng thỏa thuận Paris khó có thể xảy ra." chiến tranh vẫn đang tiếp diễn và họ đã viết trong báo cáo và trong thư đề cử rằng không chắc chắn điều này sẽ mang lại hòa bình nên giải thưởng đã được trao cho Kissinger vì đã đưa Hoa Kỳ ra khỏi Việt Nam, vì đã đưa Hoa Kỳ ra khỏi Việt Nam mà không có bất kỳ giải pháp hòa bình nào ở miền Nam Việt Nam.”
Các đề cử cho Giải thưởng Hòa bình vẫn được giữ bí mật trong 50 năm. Vào ngày 1 tháng 1, các tài liệu về phần thưởng được trao cho Kissinger và trưởng đoàn đàm phán của Hà Nội đã được cung cấp theo yêu cầu.
Bjoern Vangen, trưởng thư viện tại Viện Nobel Na Uy nói:
“Năm nay là năm thứ 50 sau khi giải thưởng được trao cho Henry Kissinger và Lê Đức Thọ, và điều này có nghĩa là văn khố hiện đang được mở để chúng ta có thể tiếp cận các thư đề cử cũng như một phần nhỏ của các cuộc thảo luận mà Ủy ban Nobel đã thảo luận. làm cho giải thưởng này."
Các bài báo, được Reuters xem xét, tiết lộ Kissinger và Thọ được đề cử hai ngày sau khi ký hiệp định hòa bình.
Học giả người Na Uy đã đề cử cặp đôi này đã viết, "Tôi biết rằng chỉ trong thời gian tới, người ta sẽ hiểu rõ (loại) ý nghĩa mà các hiệp định sẽ có trong thực tế."
Sau khi ký kết, chiến tranh tiếp tục ác liệt với các lực lượng của miền Bắc nhanh chóng tiến vào miền Nam, miền Nam phải chiến đấu mà không có sự hỗ trợ quan trọng của Hoa Kỳ.
Giao tranh chỉ kết thúc vào ngày 30 tháng 4 năm 1975 sau khi các lực lượng Bắc Việt chiếm được thủ đô Sài Gòn của miền Nam, gây ra một cuộc sơ tán hỗn loạn và nhục nhã những người Mỹ còn lại và các đồng minh địa phương bằng trực thăng từ sân thượng Đại sứ quán Hoa Kỳ.
Lê Đức Thọ từ chối Giải thưởng Hòa bình với lý do hòa bình chưa được thiết lập. Hai trong số năm thành viên của Ủy ban Nobel Na Uy - tất cả hiện đã chết - đã từ chức để phản đối. Kissinger, trong khi nhận giải thưởng, đã không đến Na Uy để dự buổi lễ và sau đó đã cố gắng trả lại giải thưởng. Ủy ban từ chối nhận lại.
Lê Đức Thọ mất năm 1990. Kissinger nay đã 99 tuổi và vẫn là một nhà bình luận nổi tiếng về các vấn đề toàn cầu. Ông đã không trả lời một yêu cầu bình luận.