Family Guy
01-17-2023, 02:35
https://www.vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=2166292&stc=1&d=1673923063
[Francoise Bettencourt Meyers]
Cuộc chiến giành "người giàu nhất thế giới" luôn diễn ra giữa nam giới, nhưng khi ngày càng có nhiều phụ nữ đảm nhận vai trò lãnh đạo và sở hữu trong các công ty, khoảng cách giàu nghèo giữa nam và nữ đang dần được thu hẹp.
Thập kỷ vừa qua đã chứng kiến một số doanh nhân cấp cao tranh giành vị trí thứ nhất, thứ hai và thứ ba trên bậc thang giàu nhất thế giới, với Giám đốc điều hành Tesla, Inc, Elon Musk, Giám đốc điều hành LVMH-Moet Hennessy Louis Vuitton, Bernard Arnault, ông trùm năng lượng và than Ấn Độ Gautam Adani và cựu Đồng sáng lập Microsoft Bill Gates đều có thời điểm giữ vị trí top 3.
Mặc dù Arnault đã kết thúc năm 2022 với vương miện, nhưng nhiều người đàn ông giàu nhất thế giới đã chứng kiến giá trị tài sản ròng của họ sụt giảm trong năm qua, tương ứng với giá cổ phiếu của công ty họ trong một số trường hợp. Đối với một tỷ phú, nhiều đến mức vào ngày 10 tháng 1, Musk đã nhận được Kỷ lục Guinness Thế giới về mức giảm tài sản lớn nhất trong một năm.
Ngược lại, một nửa trong số 10 phụ nữ giàu nhất năm 2022 có giá trị tài sản ròng tăng so với năm trước. Những người có tài sản không tăng lên đã chứng kiến tỷ phú của họ giảm đi ít hơn nhiều so với những người giàu nhất.
Vậy những người phụ nữ giàu có này là ai và họ đáng giá bao nhiêu? Dưới đây là danh sách 10 phụ nữ giàu nhất thế giới, theo The Good Men Project.
Francoise Bettencourt Meyers giữ danh hiệu người phụ nữ giàu nhất thế giới với tài sản ròng trị giá 74,8 tỷ USD. Cháu gái của người sáng lập gã khổng lồ mỹ phẩm L’Oréal đã chứng kiến tài sản của mình tăng từ 73,6 tỷ USD vào năm 2021, mặc dù giá cổ phiếu của công ty đã giảm 10% trong suốt năm ngoái. Alice Walton, 73 tuổi, đã chứng kiến giá trị tài sản ròng năm 2022 của mình tăng từ 61,8 tỷ đô la năm 2021 lên 65,3 tỷ đô la vào năm ngoái.
Sam Walton, con gái của người sáng lập Walmart, Inc (NYSE: WMT) đã để mất vị trí đầu tiên vào tay Bettencourt Meyers vào năm 2021. Tập đoàn bán lẻ đa quốc gia của Mỹ đã hoạt động tốt vào năm ngoái, chỉ thua 1% so với đối thủ cạnh tranh Target Corporation (NYSE: TGT) , đã giảm 35% trong năm. Julia Koch, người được thừa kế 42% cổ phần.
Koch Industries, là người phụ nữ giàu thứ ba trên thế giới, với tài sản ròng trị giá 60 tỷ USD. Góa phụ của David Koch, qua đời năm 2019, đã chứng kiến tài sản của bà tăng từ 46,4 tỷ USD vào năm 2021, khiến Julia tăng từ vị trí thứ tư lên thứ ba trong danh sách.
Tài sản của vợ cũ Jeff Bezos, Mackenzie Scott, giảm vào năm 2022, một phần do bà ấy có 25% cổ phần trong Amazon.com, Inc (NASDAQ: AMZN) và hoạt động kém hiệu quả của công ty. Giá trị tài sản ròng của Scott đã giảm từ 53 tỷ đô la vào năm 2021 xuống còn 43,6 tỷ đô la vào năm ngoái, khiến nhà từ thiện kiêm tác giả trượt từ vị trí thứ ba xuống thứ tư.
Người thừa kế của Mars Incorporated, Jacqueline Mars, là người phụ nữ giàu thứ năm trên thế giới, với tài sản ròng trị giá 31,7 tỷ USD. Giá trị tài sản ròng của Mars tăng vừa phải từ 31,3 tỷ USD vào năm 2021, cho thấy công ty bánh kẹo và thức ăn cho thú cưng tư nhân hầu như không bị ảnh hưởng bởi lạm phát tăng cao.
Gina Rinehart, một nhà sản xuất gia súc Úc và là chủ tịch điều hành của công ty khai thác quặng sắt, Hancock Prospecting, là người phụ nữ giàu thứ sáu, với tài sản ròng trị giá 30,2 tỷ USD. Tài sản của Rinehart tăng từ 23,6 tỷ đô la vào năm 2021. Miriam Adelson, người có giá trị tài sản ròng lên tới 27,5 tỷ đô la, là một bác sĩ và là vợ của chủ sở hữu Sheldon Adelson của Las Vegas Sands Corp (NYSE: LVS) cho đến khi ông qua đời vào năm 2021. vị trí thứ năm vào năm 2021 sau khi mất hơn 10 tỷ đô la tài sản, có thể một phần là do Las Vegas Sands kết thúc năm giảm 17,58%.
Người thừa kế người Đức Susanne Klatten là phụ nữ giàu thứ tám trên thế giới, với tài sản ròng trị giá 24,3 tỷ USD, giảm từ mức 27,7 tỷ USD vào năm 2021. Klatten sở hữu khoảng 12% cổ phần của BMW và là người phụ nữ giàu nhất nước Đức. Iris Balbina Fontbona González, một nữ doanh nhân người Chile, sở hữu phần lớn cổ phần của Antofagasta PLC và Quiñenco, công ty mà bà được thừa kế từ người chồng quá cố. Giá trị tài sản ròng của nữ doanh nhân Nam Mỹ giảm từ 23,3 tỷ USD năm 2021 xuống 22,8 tỷ USD năm 2022 nhưng Balbina Fontbona González đã chuyển từ vị trí thứ 10 lên vị trí thứ 9 trong danh sách phụ nữ giàu nhất thế giới. Chủ tịch của Fidelity International và Giám đốc điều hành của Fidelity Investments, Abigail Johnson, là người phụ nữ giàu thứ 10 trên thế giới, mặc dù tài sản của bà giảm gần 5 tỷ USD vào năm 2021.
Mặc dù tài sản của bà ấy giảm từ 26,1 tỷ đô la vào năm 2021 xuống còn 21,2 tỷ đô la vào năm 2022, nhưng Johnson đã không lọt vào danh sách top 10 vào năm trước.
Xét về những người giàu nhất thế giới không phân biệt giới tính, không có phụ nữ nào lọt vào danh sách này. Người giàu thứ 10 trên thế giới là Larry Page, đồng sáng lập Alphabet, người có tài sản ròng trị giá 83,7 tỷ USD. Vào năm 2022, Musk đã mất nhiều hơn khối tài sản tích lũy được của hai phụ nữ giàu nhất cộng lại, với khối tài sản của ông giảm từ 182 đến 200 tỷ USD. Musk hiện được ước tính trị giá 128 tỷ đô la.
[Francoise Bettencourt Meyers]
Cuộc chiến giành "người giàu nhất thế giới" luôn diễn ra giữa nam giới, nhưng khi ngày càng có nhiều phụ nữ đảm nhận vai trò lãnh đạo và sở hữu trong các công ty, khoảng cách giàu nghèo giữa nam và nữ đang dần được thu hẹp.
Thập kỷ vừa qua đã chứng kiến một số doanh nhân cấp cao tranh giành vị trí thứ nhất, thứ hai và thứ ba trên bậc thang giàu nhất thế giới, với Giám đốc điều hành Tesla, Inc, Elon Musk, Giám đốc điều hành LVMH-Moet Hennessy Louis Vuitton, Bernard Arnault, ông trùm năng lượng và than Ấn Độ Gautam Adani và cựu Đồng sáng lập Microsoft Bill Gates đều có thời điểm giữ vị trí top 3.
Mặc dù Arnault đã kết thúc năm 2022 với vương miện, nhưng nhiều người đàn ông giàu nhất thế giới đã chứng kiến giá trị tài sản ròng của họ sụt giảm trong năm qua, tương ứng với giá cổ phiếu của công ty họ trong một số trường hợp. Đối với một tỷ phú, nhiều đến mức vào ngày 10 tháng 1, Musk đã nhận được Kỷ lục Guinness Thế giới về mức giảm tài sản lớn nhất trong một năm.
Ngược lại, một nửa trong số 10 phụ nữ giàu nhất năm 2022 có giá trị tài sản ròng tăng so với năm trước. Những người có tài sản không tăng lên đã chứng kiến tỷ phú của họ giảm đi ít hơn nhiều so với những người giàu nhất.
Vậy những người phụ nữ giàu có này là ai và họ đáng giá bao nhiêu? Dưới đây là danh sách 10 phụ nữ giàu nhất thế giới, theo The Good Men Project.
Francoise Bettencourt Meyers giữ danh hiệu người phụ nữ giàu nhất thế giới với tài sản ròng trị giá 74,8 tỷ USD. Cháu gái của người sáng lập gã khổng lồ mỹ phẩm L’Oréal đã chứng kiến tài sản của mình tăng từ 73,6 tỷ USD vào năm 2021, mặc dù giá cổ phiếu của công ty đã giảm 10% trong suốt năm ngoái. Alice Walton, 73 tuổi, đã chứng kiến giá trị tài sản ròng năm 2022 của mình tăng từ 61,8 tỷ đô la năm 2021 lên 65,3 tỷ đô la vào năm ngoái.
Sam Walton, con gái của người sáng lập Walmart, Inc (NYSE: WMT) đã để mất vị trí đầu tiên vào tay Bettencourt Meyers vào năm 2021. Tập đoàn bán lẻ đa quốc gia của Mỹ đã hoạt động tốt vào năm ngoái, chỉ thua 1% so với đối thủ cạnh tranh Target Corporation (NYSE: TGT) , đã giảm 35% trong năm. Julia Koch, người được thừa kế 42% cổ phần.
Koch Industries, là người phụ nữ giàu thứ ba trên thế giới, với tài sản ròng trị giá 60 tỷ USD. Góa phụ của David Koch, qua đời năm 2019, đã chứng kiến tài sản của bà tăng từ 46,4 tỷ USD vào năm 2021, khiến Julia tăng từ vị trí thứ tư lên thứ ba trong danh sách.
Tài sản của vợ cũ Jeff Bezos, Mackenzie Scott, giảm vào năm 2022, một phần do bà ấy có 25% cổ phần trong Amazon.com, Inc (NASDAQ: AMZN) và hoạt động kém hiệu quả của công ty. Giá trị tài sản ròng của Scott đã giảm từ 53 tỷ đô la vào năm 2021 xuống còn 43,6 tỷ đô la vào năm ngoái, khiến nhà từ thiện kiêm tác giả trượt từ vị trí thứ ba xuống thứ tư.
Người thừa kế của Mars Incorporated, Jacqueline Mars, là người phụ nữ giàu thứ năm trên thế giới, với tài sản ròng trị giá 31,7 tỷ USD. Giá trị tài sản ròng của Mars tăng vừa phải từ 31,3 tỷ USD vào năm 2021, cho thấy công ty bánh kẹo và thức ăn cho thú cưng tư nhân hầu như không bị ảnh hưởng bởi lạm phát tăng cao.
Gina Rinehart, một nhà sản xuất gia súc Úc và là chủ tịch điều hành của công ty khai thác quặng sắt, Hancock Prospecting, là người phụ nữ giàu thứ sáu, với tài sản ròng trị giá 30,2 tỷ USD. Tài sản của Rinehart tăng từ 23,6 tỷ đô la vào năm 2021. Miriam Adelson, người có giá trị tài sản ròng lên tới 27,5 tỷ đô la, là một bác sĩ và là vợ của chủ sở hữu Sheldon Adelson của Las Vegas Sands Corp (NYSE: LVS) cho đến khi ông qua đời vào năm 2021. vị trí thứ năm vào năm 2021 sau khi mất hơn 10 tỷ đô la tài sản, có thể một phần là do Las Vegas Sands kết thúc năm giảm 17,58%.
Người thừa kế người Đức Susanne Klatten là phụ nữ giàu thứ tám trên thế giới, với tài sản ròng trị giá 24,3 tỷ USD, giảm từ mức 27,7 tỷ USD vào năm 2021. Klatten sở hữu khoảng 12% cổ phần của BMW và là người phụ nữ giàu nhất nước Đức. Iris Balbina Fontbona González, một nữ doanh nhân người Chile, sở hữu phần lớn cổ phần của Antofagasta PLC và Quiñenco, công ty mà bà được thừa kế từ người chồng quá cố. Giá trị tài sản ròng của nữ doanh nhân Nam Mỹ giảm từ 23,3 tỷ USD năm 2021 xuống 22,8 tỷ USD năm 2022 nhưng Balbina Fontbona González đã chuyển từ vị trí thứ 10 lên vị trí thứ 9 trong danh sách phụ nữ giàu nhất thế giới. Chủ tịch của Fidelity International và Giám đốc điều hành của Fidelity Investments, Abigail Johnson, là người phụ nữ giàu thứ 10 trên thế giới, mặc dù tài sản của bà giảm gần 5 tỷ USD vào năm 2021.
Mặc dù tài sản của bà ấy giảm từ 26,1 tỷ đô la vào năm 2021 xuống còn 21,2 tỷ đô la vào năm 2022, nhưng Johnson đã không lọt vào danh sách top 10 vào năm trước.
Xét về những người giàu nhất thế giới không phân biệt giới tính, không có phụ nữ nào lọt vào danh sách này. Người giàu thứ 10 trên thế giới là Larry Page, đồng sáng lập Alphabet, người có tài sản ròng trị giá 83,7 tỷ USD. Vào năm 2022, Musk đã mất nhiều hơn khối tài sản tích lũy được của hai phụ nữ giàu nhất cộng lại, với khối tài sản của ông giảm từ 182 đến 200 tỷ USD. Musk hiện được ước tính trị giá 128 tỷ đô la.