goodidea
02-01-2023, 02:02
Một quan chức y tế cho biết số người chết trong vụ đánh bom tự sát tại một nhà thờ Hồi giáo ở thành phố Peshawar, Tây Bắc Pakistan, đă tăng lên 100 người, trong bối cảnh quốc gia Nam Á này phải đối mặt với thách thức an ninh ngày càng lớn từ các nhóm vũ trang. Hầu hết những người thiệt mạng trong vụ đánh bom liều chết ở Peshawar là cảnh sát.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=2172331&stc=1&d=1675216896
Lực lượng cứu hộ t́m kiếm trong đống đổ nát của nhà thờ Hồi giáo ở Peshawar, Pakistan. Ảnh: Aljazeera
Người phát ngôn của cơ sở y tế lớn nhất trong thành phố, Mohammad Asim, cho biết trong một tuyên bố hôm 31/1: "Cho đến nay, 100 thi thể đă được đưa đến bệnh viện Lady Reading".
Kashif Aftab Abbasi, một cảnh sát cấp cao ở Peshawar, nói với Al Jazeera rằng hơn 225 người bị thương trong vụ nổ.
Các nhà chức trách cho biết mái của nhà thờ Hồi giáo, nằm bên trong khu nhà an ninh của chính phủ, đă bị sập trong vụ đánh bom và lực lượng cứu hộ đă phải dọn các đống đổ nát để thu hồi thi thể.
Trong một cuộc họp báo với giới truyền thông, Tổng thanh tra KP Mauzzam Jah Ansari cho biết thủ hiến lâm thời của tỉnh Azam Khan đă ra lệnh cho một nhóm điều tra chung (JIT) ngay lập tức điều tra vụ tấn công, phương tiện truyền thông địa phương Dawn đưa tin.
Các câu hỏi đang được đặt ra là làm thế nào một kẻ tấn công tự sát có thể tiếp cận khu vực được bảo vệ nghiêm ngặt bởi lực lượng cảnh sát tỉnh và bộ phận chống khủng bố.
Thủ tướng Pakistan Shahbaz Sharif lên án vụ đánh bom và yêu cầu nhà chức trách bảo đảm chăm sóc y tế tốt nhất có thể cho các nạn nhân sống sót. Ông Shahbaz tuyên bố sẽ có hành động cứng rắn với thủ phạm gây ra vụ đánh bom, Reuters đưa tin.
“Quy mô tuyệt đối của thảm kịch là không thể tưởng tượng được. Đây không khác ǵ một cuộc tấn công vào Pakistan”, ông viết trên Twitter.
Vụ đánh bom tại đền thờ Hồi giáo Sunni, nằm bên trong trụ sở cảnh sát ở Peshawar, là một trong những vụ tấn công đẫm máu nhất nhằm vào lực lượng an ninh Pakistan những năm gần đây.
Hơn 300 tín đồ đang cầu nguyện trong đền thờ khi kẻ đánh bom kích hoạt áo vest chứa chất nổ vào sáng 30/1. Nhà chức trách cho hay tác động từ vụ nổ đă làm sụp trần của đền thờ.
Phát ngôn viên Liên Hợp Quốc Stephane Dujarric cho biết Tổng thư kư Liên hợp quốc Antonio Guterres gọi vụ đánh bom mới nhất là "đặc biệt ghê tởm" v́ nhắm vào một nơi linh thiêng.
Vụ tấn công xảy ra trong bối cảnh Pakistan tiếp tục đối mặt với cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng. Nước này kêu gọi viện trợ 1,1 tỷ USD từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) - một phần của gói cứu trợ 6 tỷ USD - để tránh vỡ nợ. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán với IMF đă bị đ́nh trệ trong những tháng gần đây.
VietBF@sưu tập
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=2172331&stc=1&d=1675216896
Lực lượng cứu hộ t́m kiếm trong đống đổ nát của nhà thờ Hồi giáo ở Peshawar, Pakistan. Ảnh: Aljazeera
Người phát ngôn của cơ sở y tế lớn nhất trong thành phố, Mohammad Asim, cho biết trong một tuyên bố hôm 31/1: "Cho đến nay, 100 thi thể đă được đưa đến bệnh viện Lady Reading".
Kashif Aftab Abbasi, một cảnh sát cấp cao ở Peshawar, nói với Al Jazeera rằng hơn 225 người bị thương trong vụ nổ.
Các nhà chức trách cho biết mái của nhà thờ Hồi giáo, nằm bên trong khu nhà an ninh của chính phủ, đă bị sập trong vụ đánh bom và lực lượng cứu hộ đă phải dọn các đống đổ nát để thu hồi thi thể.
Trong một cuộc họp báo với giới truyền thông, Tổng thanh tra KP Mauzzam Jah Ansari cho biết thủ hiến lâm thời của tỉnh Azam Khan đă ra lệnh cho một nhóm điều tra chung (JIT) ngay lập tức điều tra vụ tấn công, phương tiện truyền thông địa phương Dawn đưa tin.
Các câu hỏi đang được đặt ra là làm thế nào một kẻ tấn công tự sát có thể tiếp cận khu vực được bảo vệ nghiêm ngặt bởi lực lượng cảnh sát tỉnh và bộ phận chống khủng bố.
Thủ tướng Pakistan Shahbaz Sharif lên án vụ đánh bom và yêu cầu nhà chức trách bảo đảm chăm sóc y tế tốt nhất có thể cho các nạn nhân sống sót. Ông Shahbaz tuyên bố sẽ có hành động cứng rắn với thủ phạm gây ra vụ đánh bom, Reuters đưa tin.
“Quy mô tuyệt đối của thảm kịch là không thể tưởng tượng được. Đây không khác ǵ một cuộc tấn công vào Pakistan”, ông viết trên Twitter.
Vụ đánh bom tại đền thờ Hồi giáo Sunni, nằm bên trong trụ sở cảnh sát ở Peshawar, là một trong những vụ tấn công đẫm máu nhất nhằm vào lực lượng an ninh Pakistan những năm gần đây.
Hơn 300 tín đồ đang cầu nguyện trong đền thờ khi kẻ đánh bom kích hoạt áo vest chứa chất nổ vào sáng 30/1. Nhà chức trách cho hay tác động từ vụ nổ đă làm sụp trần của đền thờ.
Phát ngôn viên Liên Hợp Quốc Stephane Dujarric cho biết Tổng thư kư Liên hợp quốc Antonio Guterres gọi vụ đánh bom mới nhất là "đặc biệt ghê tởm" v́ nhắm vào một nơi linh thiêng.
Vụ tấn công xảy ra trong bối cảnh Pakistan tiếp tục đối mặt với cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng. Nước này kêu gọi viện trợ 1,1 tỷ USD từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) - một phần của gói cứu trợ 6 tỷ USD - để tránh vỡ nợ. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán với IMF đă bị đ́nh trệ trong những tháng gần đây.
VietBF@sưu tập