sunshine1104
02-26-2023, 00:49
Tướng Iran khẳng định nước này giữ ư định trả thù cựu tổng thống Mỹ Donald Trump cùng các cựu quan chức liên quan vụ ám sát tư lệnh Soleimani.
"Chúng tôi hy vọng có thể giết Trump, Pompeo, McKenzie và các chỉ huy quân sự đă ra lệnh sát hại ông Soleimani", tướng Amirali Hajizadeh, chỉ huy lực lượng hàng không vũ trụ thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) Iran, tuyên bố trong bài phát biểu trên truyền h́nh ngày 24/2.
Ngoài cựu tổng thống Mỹ Donald Trump, Hajizadeh nhắc đến cựu ngoại trưởng Mike Pompeo và cựu chỉ huy Bộ tư lệnh Trung tâm Kenneth McKenzie. Các cựu quan chức chưa b́nh luận về sự việc.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=2183863&stc=1&d=1677372552
Cựu tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại một sự kiện ở Columbia, bang Nam Carolina, ngày 28/1. Ảnh: AFP.
Qassem Soleimani, tư lệnh đặc nhiệm Quds thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, từng được coi là người quyền lực thứ hai đất nước sau lănh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei. Xe chở ông bị đánh bom bằng máy bay không người lái Mỹ ở khu vực sân bay Baghdad vào tháng 1/2020.
Ông Trump xác nhận đích thân ông ra lệnh tổ chức vụ ám sát. Chiến dịch nhằm đáp trả hàng loạt vụ tấn công nhắm vào căn cứ Mỹ ở Iraq. T́nh báo Mỹ cho rằng lực lượng thân Iran đă thực hiện các vụ tập kích.
Giới chức Iran nhiều lần tuyên bố sẽ báo thù và buộc mọi cá nhân, tổ chức liên quan đến kế hoạch ám sát đều phải trả giá. Vài ngày sau vụ ám sát tướng Soleimani, Iran trả đũa bằng loạt tập kích tên lửa nhắm vào một căn cứ không quân ở Iraq có quân Mỹ đồn trú. Không quân nhân Mỹ nào thiệt mạng, song Lầu Năm Góc nhiều tháng sau thừa nhận có hàng chục người bị chấn động năo.
Cũng trong bài phát biểu trên truyền h́nh Iran ngày 24/2, tướng Hajizadeh tuyên bố Iran đă phát triển năng lực tấn công đủ khả năng "đánh trúng tàu Mỹ từ khoảng cách 2.000 km". Ông nói Iran vẫn tôn trọng các nước châu Âu và kỳ vọng châu Âu "chứng tỏ họ xứng đáng" với ḷng tôn trọng của Iran.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=2183862&stc=1&d=1677372552
Hiện trường vụ hạ sát tướng Soleimani ngày 3/1/2020.
"Chúng tôi hy vọng có thể giết Trump, Pompeo, McKenzie và các chỉ huy quân sự đă ra lệnh sát hại ông Soleimani", tướng Amirali Hajizadeh, chỉ huy lực lượng hàng không vũ trụ thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) Iran, tuyên bố trong bài phát biểu trên truyền h́nh ngày 24/2.
Ngoài cựu tổng thống Mỹ Donald Trump, Hajizadeh nhắc đến cựu ngoại trưởng Mike Pompeo và cựu chỉ huy Bộ tư lệnh Trung tâm Kenneth McKenzie. Các cựu quan chức chưa b́nh luận về sự việc.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=2183863&stc=1&d=1677372552
Cựu tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại một sự kiện ở Columbia, bang Nam Carolina, ngày 28/1. Ảnh: AFP.
Qassem Soleimani, tư lệnh đặc nhiệm Quds thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, từng được coi là người quyền lực thứ hai đất nước sau lănh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei. Xe chở ông bị đánh bom bằng máy bay không người lái Mỹ ở khu vực sân bay Baghdad vào tháng 1/2020.
Ông Trump xác nhận đích thân ông ra lệnh tổ chức vụ ám sát. Chiến dịch nhằm đáp trả hàng loạt vụ tấn công nhắm vào căn cứ Mỹ ở Iraq. T́nh báo Mỹ cho rằng lực lượng thân Iran đă thực hiện các vụ tập kích.
Giới chức Iran nhiều lần tuyên bố sẽ báo thù và buộc mọi cá nhân, tổ chức liên quan đến kế hoạch ám sát đều phải trả giá. Vài ngày sau vụ ám sát tướng Soleimani, Iran trả đũa bằng loạt tập kích tên lửa nhắm vào một căn cứ không quân ở Iraq có quân Mỹ đồn trú. Không quân nhân Mỹ nào thiệt mạng, song Lầu Năm Góc nhiều tháng sau thừa nhận có hàng chục người bị chấn động năo.
Cũng trong bài phát biểu trên truyền h́nh Iran ngày 24/2, tướng Hajizadeh tuyên bố Iran đă phát triển năng lực tấn công đủ khả năng "đánh trúng tàu Mỹ từ khoảng cách 2.000 km". Ông nói Iran vẫn tôn trọng các nước châu Âu và kỳ vọng châu Âu "chứng tỏ họ xứng đáng" với ḷng tôn trọng của Iran.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=2183862&stc=1&d=1677372552
Hiện trường vụ hạ sát tướng Soleimani ngày 3/1/2020.