Romano
02-26-2023, 12:14
Hàng nghìn người đã xuống đường ở Lisbon để yêu cầu điều kiện sống tốt hơn, vào thời điểm lạm phát cao đỉnh điểm tại nước này.
Bồ Đào Nha là một trong những quốc gia nghèo nhất Tây Âu, với dữ liệu của chính phủ cho thấy hơn 50% người lao động kiếm được ít hơn 1.000 euro mỗi tháng vào năm ngoái. Mức lương tối thiểu hàng tháng tại nước này là 760 euro.Giá nhà ở Bồ Đào Nha đã tăng 18,7% vào năm 2022, mức tăng lớn nhất trong ba thập kỷ và giá thuê cũng tăng đáng kể một phần do bong bóng đầu cơ bất động sản.
Theo một nghiên cứu của công ty môi giới bảo hiểm CIA Landlords, mức lương thấp và giá thuê cao khiến Lisbon trở thành thành phố khó sống thứ ba trên thế giới. Tỷ lệ lạm phát 8,3% của Bồ Đào Nha đã làm trầm trọng thêm vấn đề.
Tại cuộc biểu tình, Vitor David, một lập trình viên 26 tuổi, cho biết anh muốn quay trở lại Lisbon vào một ngày nào đó nhưng hiện phải rời đi vì chi phí quá đắt đỏ. Dữ liệu chính thức cho thấy khoảng 20% người Bồ Đào Nha sống ở nước ngoài.
“Chúng tôi ở đây để tiếng nói của chúng tôi được lắng nghe", anh Jose Reis, người vừa tốt nghiệp đại học nhưng vẫn đang thất nghiệp, cho biết. Họ muốn mức lương cao hơn, mức giá trần đối với giá hàng hóa thiết yếu và hành động của chính phủ đối với nhà ở tăng cao.
Bồ Đào Nha đã công bố vào tuần trước một gói biện pháp khổng lồ để giải quyết cuộc khủng hoảng nhà ở, nhưng các nhóm dân quyền cho biết các đề xuất này sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu chính quyền tiếp tục thúc đẩy các chính sách khác để thu hút người nước ngoài giàu có đến nước này.
Bồ Đào Nha là một trong những quốc gia nghèo nhất Tây Âu, với dữ liệu của chính phủ cho thấy hơn 50% người lao động kiếm được ít hơn 1.000 euro mỗi tháng vào năm ngoái. Mức lương tối thiểu hàng tháng tại nước này là 760 euro.Giá nhà ở Bồ Đào Nha đã tăng 18,7% vào năm 2022, mức tăng lớn nhất trong ba thập kỷ và giá thuê cũng tăng đáng kể một phần do bong bóng đầu cơ bất động sản.
Theo một nghiên cứu của công ty môi giới bảo hiểm CIA Landlords, mức lương thấp và giá thuê cao khiến Lisbon trở thành thành phố khó sống thứ ba trên thế giới. Tỷ lệ lạm phát 8,3% của Bồ Đào Nha đã làm trầm trọng thêm vấn đề.
Tại cuộc biểu tình, Vitor David, một lập trình viên 26 tuổi, cho biết anh muốn quay trở lại Lisbon vào một ngày nào đó nhưng hiện phải rời đi vì chi phí quá đắt đỏ. Dữ liệu chính thức cho thấy khoảng 20% người Bồ Đào Nha sống ở nước ngoài.
“Chúng tôi ở đây để tiếng nói của chúng tôi được lắng nghe", anh Jose Reis, người vừa tốt nghiệp đại học nhưng vẫn đang thất nghiệp, cho biết. Họ muốn mức lương cao hơn, mức giá trần đối với giá hàng hóa thiết yếu và hành động của chính phủ đối với nhà ở tăng cao.
Bồ Đào Nha đã công bố vào tuần trước một gói biện pháp khổng lồ để giải quyết cuộc khủng hoảng nhà ở, nhưng các nhóm dân quyền cho biết các đề xuất này sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu chính quyền tiếp tục thúc đẩy các chính sách khác để thu hút người nước ngoài giàu có đến nước này.