vuitoichat
02-26-2023, 14:01
Theo như cựu Tổng thống Donald Trump cho rằng Kiev có thể là thủ phạm thực sự đằng sau việc phá hủy các đường ống dẫn khí đốt Ḍng chảy Phương Bắc (Nord Stream) của Nga vào tháng 10 năm ngoái, sau khi ông Donald Trump đă phát biểu Ukraine đă khẳng định "sự thống trị hoàn toàn" đối với Mỹ trong một cuộc phỏng vấn mới đây với Glenn Beck.
https://www.vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=2184158&stc=1&d=1677420058
B́nh luận về thông tin được đưa ra gần đây của nhà báo kỳ cựu người Mỹ Seymour Hersh - người cho rằng các đường ống dẫn khí đốt là mục tiêu tấn công của Washington trong một chiến dịch bí mật do Tổng thống Joe Biden trực tiếp ra lệnh, cựu Tổng thống Trump không loại trừ sự tham gia của Mỹ nhưng bác bỏ cáo buộc rằng Moscow đă phá hủy chính cơ sở này.
"Chà, đó có thể là chúng tôi, và có thể là Ukraine, và có thể là một quốc gia thứ ba nào đó muốn gặp rắc rối. Một nhóm không phải là Nga... Đây là nguồn thu nhập lớn chính cho họ. Họ không thể cho nổ tung nó lên để gây chú ư", ông Trump tuyên bố đồng thời nói thêm rằng "mọi thứ đều bị đổ lỗi lên cho Nga" bởi những người "bệnh hoạn".
Cựu Tổng thống Mỹ cho rằng Mỹ có thể đă "phối hợp cùng với" Ukraine để nhằm mục tiêu vào các đường ống, v́ Kiev đă áp đặt "sự thống trị hoàn toàn" đối với Washington.
“Chúng ta đă trao cho họ (Ukraine) khoảng 150 tỷ USD và châu Âu gần như chẳng cho họ ǵ cả”, ông Trump nói thêm.
Đầu tuần này, ông Trump - người đang nỗ lực quay trở lại Nhà Trắng trong cuộc bầu cử vào năm tới, đă tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột Ukraine trong ṿng vài giờ nếu ông trở lại văn pḥng. "Tôi thực sự sẽ bắt đầu kêu gọi, không phải từ ngày tôi tiếp quản chức vụ, mà từ đêm tôi giành chiến thắng", ông nói trong một cuộc vận động tranh cử ở Florida tuần này.
Cựu Tổng thống Trump cũng đổ lỗi cho "những kẻ hiếu chiến và những người theo chủ nghĩa toàn cầu" ở Bộ Ngoại giao, Lầu Năm Góc và "khu liên hợp công nghiệp an ninh quốc pḥng" v́ đă thúc đẩy các hành động thù địch. “Tôi là tổng thống duy nhất từ chối lời khuyên tai hại của nhiều tướng lĩnh, quan chức và cái gọi là các nhà ngoại giao của Washington, những người chỉ biết cách đưa chúng ta vào xung đột,” ông Trump đă nói như vậy trong một video vận động tranh cử được công bố hồi đầu tuần.
https://www.vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=2184158&stc=1&d=1677420058
B́nh luận về thông tin được đưa ra gần đây của nhà báo kỳ cựu người Mỹ Seymour Hersh - người cho rằng các đường ống dẫn khí đốt là mục tiêu tấn công của Washington trong một chiến dịch bí mật do Tổng thống Joe Biden trực tiếp ra lệnh, cựu Tổng thống Trump không loại trừ sự tham gia của Mỹ nhưng bác bỏ cáo buộc rằng Moscow đă phá hủy chính cơ sở này.
"Chà, đó có thể là chúng tôi, và có thể là Ukraine, và có thể là một quốc gia thứ ba nào đó muốn gặp rắc rối. Một nhóm không phải là Nga... Đây là nguồn thu nhập lớn chính cho họ. Họ không thể cho nổ tung nó lên để gây chú ư", ông Trump tuyên bố đồng thời nói thêm rằng "mọi thứ đều bị đổ lỗi lên cho Nga" bởi những người "bệnh hoạn".
Cựu Tổng thống Mỹ cho rằng Mỹ có thể đă "phối hợp cùng với" Ukraine để nhằm mục tiêu vào các đường ống, v́ Kiev đă áp đặt "sự thống trị hoàn toàn" đối với Washington.
“Chúng ta đă trao cho họ (Ukraine) khoảng 150 tỷ USD và châu Âu gần như chẳng cho họ ǵ cả”, ông Trump nói thêm.
Đầu tuần này, ông Trump - người đang nỗ lực quay trở lại Nhà Trắng trong cuộc bầu cử vào năm tới, đă tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột Ukraine trong ṿng vài giờ nếu ông trở lại văn pḥng. "Tôi thực sự sẽ bắt đầu kêu gọi, không phải từ ngày tôi tiếp quản chức vụ, mà từ đêm tôi giành chiến thắng", ông nói trong một cuộc vận động tranh cử ở Florida tuần này.
Cựu Tổng thống Trump cũng đổ lỗi cho "những kẻ hiếu chiến và những người theo chủ nghĩa toàn cầu" ở Bộ Ngoại giao, Lầu Năm Góc và "khu liên hợp công nghiệp an ninh quốc pḥng" v́ đă thúc đẩy các hành động thù địch. “Tôi là tổng thống duy nhất từ chối lời khuyên tai hại của nhiều tướng lĩnh, quan chức và cái gọi là các nhà ngoại giao của Washington, những người chỉ biết cách đưa chúng ta vào xung đột,” ông Trump đă nói như vậy trong một video vận động tranh cử được công bố hồi đầu tuần.