nguoiduatinabc
02-28-2023, 01:04
Nói về việc Trung Quốc công bố đề xuất hòa bình gồm 12 điểm vào dịp tròn một năm xung đột Nga - Ukraine. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho biết. Phía Trung Quốc "không phải là bên trung gian trung thực" trong nỗ lực mang lại hòa bình cho Ukraine.
"Trung Quốc có thể là bất cứ thứ gì nhưng một bên trung gian chân thành trong nỗ lực hòa bình cho Ukraine - Nga thì không", ông Price tuyên bố mạnh mẽ.
Theo ông Price, Trung Quốc đứng về phía Nga "rất rõ ràng". Cụ thể, Trung Quốc đã cung cấp cho Nga "hỗ trợ ngoại giao, hỗ trợ chính trị, hỗ trợ kinh tế, hỗ trợ về mặt ngôn từ".
https://intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=2184785&stc=1&d=1677546258
Việc Trung Quốc cũng liên lạc với lãnh đạo của Belarus là một ví dụ khác về sự gắn bó ngày càng sâu sắc với Nga, ông Price dẫn chứng.
Tổng thống Belarus Lukashenko sẽ thăm Trung Quốc từ ngày hôm nay, 28-2, đến ngày 2-3, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã xác nhận thông tin.
Bộ Ngoại giao Mỹ nhận định bản đề xuất kế hoạch hòa bình của Trung Quốc có thể "không nghiêm túc".
Ngay cả Ukraine cũng cho rằng kế hoạch hòa bình do Trung Quốc đưa ra nhằm giải quyết cuộc xung đột hiện nay là "phi thực tế".
"Nếu họ tuyên bố họ là một nhân tố quan trọng toàn cầu, họ sẽ không đưa ra một kế hoạch phi thực tế như vậy. Họ sẽ không đặt cược vào một bên gây hấn đã vi phạm luật pháp quốc tế và sẽ thua cuộc.
Như vậy là không nhìn xa trông rộng. Trung Quốc nghe này, 'cửa sổ cơ hội' không phải là vô tận", ông Mykhailo Podolyak, cố vấn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, viết trên Twitter ngày 25-2.
"Trung Quốc có thể là bất cứ thứ gì nhưng một bên trung gian chân thành trong nỗ lực hòa bình cho Ukraine - Nga thì không", ông Price tuyên bố mạnh mẽ.
Theo ông Price, Trung Quốc đứng về phía Nga "rất rõ ràng". Cụ thể, Trung Quốc đã cung cấp cho Nga "hỗ trợ ngoại giao, hỗ trợ chính trị, hỗ trợ kinh tế, hỗ trợ về mặt ngôn từ".
https://intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=2184785&stc=1&d=1677546258
Việc Trung Quốc cũng liên lạc với lãnh đạo của Belarus là một ví dụ khác về sự gắn bó ngày càng sâu sắc với Nga, ông Price dẫn chứng.
Tổng thống Belarus Lukashenko sẽ thăm Trung Quốc từ ngày hôm nay, 28-2, đến ngày 2-3, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã xác nhận thông tin.
Bộ Ngoại giao Mỹ nhận định bản đề xuất kế hoạch hòa bình của Trung Quốc có thể "không nghiêm túc".
Ngay cả Ukraine cũng cho rằng kế hoạch hòa bình do Trung Quốc đưa ra nhằm giải quyết cuộc xung đột hiện nay là "phi thực tế".
"Nếu họ tuyên bố họ là một nhân tố quan trọng toàn cầu, họ sẽ không đưa ra một kế hoạch phi thực tế như vậy. Họ sẽ không đặt cược vào một bên gây hấn đã vi phạm luật pháp quốc tế và sẽ thua cuộc.
Như vậy là không nhìn xa trông rộng. Trung Quốc nghe này, 'cửa sổ cơ hội' không phải là vô tận", ông Mykhailo Podolyak, cố vấn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, viết trên Twitter ngày 25-2.