PDA

View Full Version : Nghị sĩ Canada gốc Hoa 'tuồn tin' có lợi cho Trung Quốc


troopy
03-24-2023, 05:04
Nghị sĩ Han Dong rút khỏi đảng Tự do cầm quyền sau khi bị cáo buộc gặp quan chức Trung Quốc và cung cấp thông tin có lợi cho Bắc Kinh.

Han Dong ngày 23/3 thông báo với Hạ viện Canada rằng ông không c̣n là thành viên đảng Tự do cầm quyền và sẽ hoạt động với tư cách một nghị sĩ độc lập.

Quyết định được ông Han Dong đưa ra sau khi tờ Global News của Canada ngày 22/3 dẫn hai nguồn thạo tin trong giới chức an ninh quốc gia cho biết nghị sĩ này đă gặp Tổng lănh sự Trung Quốc tại Toronto Han Tao vào tháng 2/2021 để cung cấp các thông tin có lợi cho Bắc Kinh.

Theo đó, Han Dong đă khuyên giới chức Bắc Kinh tŕ hoăn trả tự do cho Michael Kovrig và Michael Spavor, hai công dân Canada bị Trung Quốc giam vào thời điểm đó. Nghị sĩ gốc Hoa này tư vấn rằng việc Trung Quốc thả hai người đàn ông Canada sẽ có lợi cho đảng Bảo thủ đối lập ở Canada.

Kovrig và Spavor đă ngồi tù gần ba năm tại Trung Quốc với các cáo buộc liên quan đến an ninh quốc gia. Sự việc được Ottawa cho là động thái trả đũa của Bắc Kinh sau khi Canada bắt Mạnh Văn Chu, giám đốc tài chính của Huawei, theo yêu cầu dẫn độ từ Mỹ.

Nghị sĩ Dong xác nhận với Global News rằng ông đă nói chuyện với Tổng lănh sự Han Tao, song cho rằng ông không khuyên Trung Quốc tŕ hoăn thả tự do cho hai công dân Canada.

https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=2195895&stc=1&d=1679634248Nghị sĩ Han Dong trả lời truyền thông sau khi tuyên bố từ chức tại Hạ viện Canada, ngày 22/3. Ảnh: CTV news.

Cáo buộc với ông Han Dong xuất hiện trong bối cảnh giới chức và người dân Canada ngày càng lo ngại về nguy cơ Trung Quốc can thiệp chính trị ở nước này.

Truyền thông Canada hồi tháng 2 đưa tin Thủ tướng Justin Trudeau đă nhận báo cáo t́nh báo về cáo buộc Trung Quốc can thiệp hai cuộc bầu cử 2019 và 2021, với kết quả đảng Tự do của ông Trudeau chiến thắng. Bắc Kinh được cho là đă lan truyền tin thất thiệt, ảnh hưởng đến một số ứng viên nhất định, dùng nguồn lực tài chính và t́nh nguyện viên ủng hộ cho người họ muốn đắc cử.

Cáo buộc nghiêm trọng nhất do Globe and Mail công bố hôm 17/2, dẫn nguồn tin t́nh báo Canada cho rằng Trung Quốc muốn ông Trudeau tái đắc cử hơn là một chính trị gia đảng Bảo thủ, vốn có quan điểm cứng rắn với Bắc Kinh.

Ông Trudeau cùng các quan chức an ninh hàng đầu Canada thừa nhận đă có những nỗ lực nhằm can thiệp vào các cuộc bầu cử ở nước này, nhưng khẳng định kết quả bỏ phiếu không bị ảnh hưởng. Hồi đầu tháng, ông thông báo mở cuộc điều tra để xem xét cáo buộc trên.

Quan hệ ngoại giao giữa Canada và Trung Quốc bắt đầu xấu đi từ cuối năm 2018, khi cảnh sát Canada bắt bà Mạnh Văn Chu và quản thúc bà tại gia ở thành phố Vancouver. Bắc Kinh sau đó bắt Kovrig và Spavor với cáo buộc có hành vi gián điệp. Cả ba được được trả tự do năm 2021.

VietBF@sưu tập