sunshine1104
03-31-2023, 11:15
Cựu tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà Đà Nẵng Nguyễn Quang Trung bán hai lô đất công sản không qua đấu giá, gây thất thoát hơn 2,6 tỷ đồng.
Ngày 31/3, TAND Đà Nẵng tuyên phạt ông Nguyễn Quang Trung, 63 tuổi, án 5 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lư, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lăng phí. Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà Đà Nẵng trước khi cổ phần hóa là Công ty Nhà Đà Nẵng.
Cùng tội danh, bị cáo Bùi Lê Duy, 45 tuổi, cựu Giám đốc Xí nghiệp Công tŕnh giao thông và xây dựng và nhân viên dưới quyền Nguyễn Hoàng Phượng Uyển, cựu Trưởng pḥng Tài chính; Lâm Phụng Tiên, cựu kế toán; Lê Thị Thu Hà bị phạt từ 2 năm 6 tháng tù đến 3 năm tù.
Công ty Nhà Đà Nẵng là doanh nghiệp nhà nước do UBND Đà Nẵng nắm 100% vốn chủ sở hữu. Công ty quản lư nhiều tài sản, trong đó có nhà đất tại 186 Trần Phú (hai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hơn 322 m2 và 68 m2) và 31 Núi Thành (hai thửa đất hơn 184 và 433 m2).
Theo quy định, việc bán tài sản cố định thuộc doanh nghiệp nhà nước phải tổ chức bán đấu giá và thẩm định giá, tuy nhiên ngày 27/4/2009 (trước thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa 3 ngày), ông Trung tự quyết việc chuyển nhượng nhà đất hơn 68 m2 cho Công ty Cổ phần địa ốc ôtô Phương Trang với giá hơn 1,9 tỷ đồng. Giá này bị cho rằng thấp hơn thị trường, gây thất thoát cho nhà nước hơn 1,4 tỷ đồng.
Trước đó ngày 14/9/2007, ông Trung kư quyết định cấp tài sản là quyền sử dụng đất tại số 31 Núi Thành, diện tích 620 m2, cho Xí nghiệp Công tŕnh giao thông và xây dựng. Xí nghiệp này là đơn vị kinh tế trực thuộc Công ty Nhà Đà Nẵng.
Theo cáo trạng, quá tŕnh kiểm kê tài sản để xác định giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa, dù lô đất tại 31 Núi Thành được hợp thửa nhưng các bị cáo Nguyễn Quang Trung, Nguyễn Hoàng Phượng Uyển, Bùi Lê Duy, Lê Thị Thu Hà (là các thành viên của Tổ giúp việc Ban chỉ đạo cổ phần hóa và Tổ kiểm kê tài sản) đă lập hồ sơ xác định giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa không đúng quy định.
Các bị cáo đă sử dụng bản sao hai giấy chứng nhận trước khi hợp thửa để kê khai, xác định giá trị tài sản không đúng với thực tế hai thửa đất làm giảm hệ số sinh lời của đất, giảm giá trị của thửa đất khi xác định giá trị doanh nghiệp. Hành vi này gây thất thoát tài sản của nhà nước tại doanh nghiệp hơn 1,1 tỷ đồng, bản án quy kết.
Ṭa án cho biết, 5 bị cáo gây thất thoát tổng cộng hơn 2,6 tỷ đồng, tại thời điểm năm 2007-2009. UBND TP Đà Nẵng đă thu hồi được hơn 2,5 tỷ đồng.
Tháng 8/2021, cơ quan cảnh sát điều tra nhận được kiến nghị khởi tố kèm hồ sơ của Thanh tra Đà Nẵng về sai phạm của ông Trung trong quản lư tài sản công. Ông và các đồng phạm bị khởi tố, bắt giam tháng 12/2021.
Ngày 31/3, TAND Đà Nẵng tuyên phạt ông Nguyễn Quang Trung, 63 tuổi, án 5 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lư, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lăng phí. Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà Đà Nẵng trước khi cổ phần hóa là Công ty Nhà Đà Nẵng.
Cùng tội danh, bị cáo Bùi Lê Duy, 45 tuổi, cựu Giám đốc Xí nghiệp Công tŕnh giao thông và xây dựng và nhân viên dưới quyền Nguyễn Hoàng Phượng Uyển, cựu Trưởng pḥng Tài chính; Lâm Phụng Tiên, cựu kế toán; Lê Thị Thu Hà bị phạt từ 2 năm 6 tháng tù đến 3 năm tù.
Công ty Nhà Đà Nẵng là doanh nghiệp nhà nước do UBND Đà Nẵng nắm 100% vốn chủ sở hữu. Công ty quản lư nhiều tài sản, trong đó có nhà đất tại 186 Trần Phú (hai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hơn 322 m2 và 68 m2) và 31 Núi Thành (hai thửa đất hơn 184 và 433 m2).
Theo quy định, việc bán tài sản cố định thuộc doanh nghiệp nhà nước phải tổ chức bán đấu giá và thẩm định giá, tuy nhiên ngày 27/4/2009 (trước thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa 3 ngày), ông Trung tự quyết việc chuyển nhượng nhà đất hơn 68 m2 cho Công ty Cổ phần địa ốc ôtô Phương Trang với giá hơn 1,9 tỷ đồng. Giá này bị cho rằng thấp hơn thị trường, gây thất thoát cho nhà nước hơn 1,4 tỷ đồng.
Trước đó ngày 14/9/2007, ông Trung kư quyết định cấp tài sản là quyền sử dụng đất tại số 31 Núi Thành, diện tích 620 m2, cho Xí nghiệp Công tŕnh giao thông và xây dựng. Xí nghiệp này là đơn vị kinh tế trực thuộc Công ty Nhà Đà Nẵng.
Theo cáo trạng, quá tŕnh kiểm kê tài sản để xác định giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa, dù lô đất tại 31 Núi Thành được hợp thửa nhưng các bị cáo Nguyễn Quang Trung, Nguyễn Hoàng Phượng Uyển, Bùi Lê Duy, Lê Thị Thu Hà (là các thành viên của Tổ giúp việc Ban chỉ đạo cổ phần hóa và Tổ kiểm kê tài sản) đă lập hồ sơ xác định giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa không đúng quy định.
Các bị cáo đă sử dụng bản sao hai giấy chứng nhận trước khi hợp thửa để kê khai, xác định giá trị tài sản không đúng với thực tế hai thửa đất làm giảm hệ số sinh lời của đất, giảm giá trị của thửa đất khi xác định giá trị doanh nghiệp. Hành vi này gây thất thoát tài sản của nhà nước tại doanh nghiệp hơn 1,1 tỷ đồng, bản án quy kết.
Ṭa án cho biết, 5 bị cáo gây thất thoát tổng cộng hơn 2,6 tỷ đồng, tại thời điểm năm 2007-2009. UBND TP Đà Nẵng đă thu hồi được hơn 2,5 tỷ đồng.
Tháng 8/2021, cơ quan cảnh sát điều tra nhận được kiến nghị khởi tố kèm hồ sơ của Thanh tra Đà Nẵng về sai phạm của ông Trung trong quản lư tài sản công. Ông và các đồng phạm bị khởi tố, bắt giam tháng 12/2021.