therealrtz
04-03-2023, 07:54
Quân đội Mỹ sẽ thử nghiệm súng trường và súng máy hạng nhẹ mới trong các điều kiện khắc nghiệt mới. Các vũ khí mới sẽ tiếp tục được vận chuyển dần đến các đơn vị và dự kiến sẽ được thử nghiệm trên không trong năm tới.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=2200584&stc=1&d=1680508443
Các binh sĩ của Tiểu đoàn Huấn luyện Kiểm lâm số 4, Lữ đoàn Huấn luyện Dù và Kiểm lâm đang tŕnh diễn vũ khí mới nhất của Quân đội Mỹ trong Lễ Hành động của Lực lượng Kiểm lâm tại Georgia. (Ảnh: Patrick A. Albright/Quân đội Mỹ)
Súng trường XM7 và Súng trường tự động XM250 được thiết kế bởi Sig Sauer nhằm thay thế M4A1 Carbine và M249 Squad Automatic Weapon trong thập kỷ tiếp theo.
Quân đội đă hợp tác với Sig Sauer và các binh sĩ để kích hoạt chiến đấu cho các loại súng mới. Họ đă thực hiện hơn 100 cuộc thử nghiệm kỹ thuật với tổng 20.000 giờ bắn và 1,5 triệu viên đạn 6,8mm mới trên các vũ khí này. Quân đội Mỹ cũng đă kiểm tra khả năng hoạt động của loại súng mới trong các điều kiện khắc nghiệt, khả năng xử lư sự cố hoặc khả năng bắn khi không có đạn. Những quy tŕnh trên thuộc dự án “Thử nghiệm chất lượng sản xuất” (PQT) của Quân đội Mỹ.
“Chúng tôi đă lắng nghe ư kiến của các binh sĩ về các loại súng mới và giới thiệu một số cải tiến nhỏ trong thiết kế. Chúng tôi sẽ làm như vậy trước khi tiến hành các cuộc thử nghiệm khác vào năm sau”, Đại úy Tyler Morgan, người phụ trách chương tŕnh Vũ khí Biệt đội Thế hệ Tiếp theo nói.
Vũ khí này được khá phổ biến và được ưa chuộng trong quân đội, nhưng cũng có ư kiến cho rằng nó quá nặng. XM7 là một loại súng trường mới nặng hơn loại súng trường M4 cũ gần 1 kg hoặc gần 1.5 kg nếu được trang bị bộ giảm tiếng ồn.
XM250 là một loại súng máy mới. Nó nặng hơn loại súng máy M249 cũ khoảng 2,3 kg. Một cựu quân nhân ở Trung đoàn Biệt động 75 chia sẻ rằng XM250 tốt hơn M249 rất nhiều. Nó nhẹ hơn, bắn chính xác hơn và dùng loại đạn mới “xịn x̣” hơn.
Theo kế hoạch, từ tháng 5 đến tháng 7, Quân đội Mỹ sẽ tiến hành đánh giá và thử nghiệm liên tục vũ khí trong nhiều điều kiện môi trường khác nhau bao gồm nóng, lạnh, bùn lầy và sương muối.
“XM7 có nhiều tính năng và khả năng tuyệt vời, nhưng nó lại rất nặng và lớn so với một khẩu súng trường b́nh thường của bộ binh”, một cựu quân nhân ở Ranger nói.
Loại súng này cũng dùng loại đạn mới. Đạn 6,8mm này nặng hơn loại đạn 5,56mm cũ. Dù chỉ là chênh lệch nhỏ, nhưng khi phải mang theo nhiều viên đạn và một khẩu súng nặng hơn đi xa có thể khiến quân nhân thêm vất vả.
“Đạn mới bắn rất hay, nhưng một người lính b́nh thường không thể mang được nhiều như khi mang loại 5,56 mm cũ. … Tôi thấy loại súng này giống như một khẩu súng trường dành cho xạ thủ chuyên nghiệp hơn là một khẩu súng trường thông dụng để chiến đấu”, một cựu quân nhân khác ở Trung đoàn Biệt động chia sẻ.
Sau khi dự án PQT kết thúc, Lục quân sẽ làm thêm các cuộc thử nghiệm khác trước khi vận chuyển loại súng này cho các đơn vị trong quân đội vào năm sau.
VietBF @ Sưu tầm
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=2200584&stc=1&d=1680508443
Các binh sĩ của Tiểu đoàn Huấn luyện Kiểm lâm số 4, Lữ đoàn Huấn luyện Dù và Kiểm lâm đang tŕnh diễn vũ khí mới nhất của Quân đội Mỹ trong Lễ Hành động của Lực lượng Kiểm lâm tại Georgia. (Ảnh: Patrick A. Albright/Quân đội Mỹ)
Súng trường XM7 và Súng trường tự động XM250 được thiết kế bởi Sig Sauer nhằm thay thế M4A1 Carbine và M249 Squad Automatic Weapon trong thập kỷ tiếp theo.
Quân đội đă hợp tác với Sig Sauer và các binh sĩ để kích hoạt chiến đấu cho các loại súng mới. Họ đă thực hiện hơn 100 cuộc thử nghiệm kỹ thuật với tổng 20.000 giờ bắn và 1,5 triệu viên đạn 6,8mm mới trên các vũ khí này. Quân đội Mỹ cũng đă kiểm tra khả năng hoạt động của loại súng mới trong các điều kiện khắc nghiệt, khả năng xử lư sự cố hoặc khả năng bắn khi không có đạn. Những quy tŕnh trên thuộc dự án “Thử nghiệm chất lượng sản xuất” (PQT) của Quân đội Mỹ.
“Chúng tôi đă lắng nghe ư kiến của các binh sĩ về các loại súng mới và giới thiệu một số cải tiến nhỏ trong thiết kế. Chúng tôi sẽ làm như vậy trước khi tiến hành các cuộc thử nghiệm khác vào năm sau”, Đại úy Tyler Morgan, người phụ trách chương tŕnh Vũ khí Biệt đội Thế hệ Tiếp theo nói.
Vũ khí này được khá phổ biến và được ưa chuộng trong quân đội, nhưng cũng có ư kiến cho rằng nó quá nặng. XM7 là một loại súng trường mới nặng hơn loại súng trường M4 cũ gần 1 kg hoặc gần 1.5 kg nếu được trang bị bộ giảm tiếng ồn.
XM250 là một loại súng máy mới. Nó nặng hơn loại súng máy M249 cũ khoảng 2,3 kg. Một cựu quân nhân ở Trung đoàn Biệt động 75 chia sẻ rằng XM250 tốt hơn M249 rất nhiều. Nó nhẹ hơn, bắn chính xác hơn và dùng loại đạn mới “xịn x̣” hơn.
Theo kế hoạch, từ tháng 5 đến tháng 7, Quân đội Mỹ sẽ tiến hành đánh giá và thử nghiệm liên tục vũ khí trong nhiều điều kiện môi trường khác nhau bao gồm nóng, lạnh, bùn lầy và sương muối.
“XM7 có nhiều tính năng và khả năng tuyệt vời, nhưng nó lại rất nặng và lớn so với một khẩu súng trường b́nh thường của bộ binh”, một cựu quân nhân ở Ranger nói.
Loại súng này cũng dùng loại đạn mới. Đạn 6,8mm này nặng hơn loại đạn 5,56mm cũ. Dù chỉ là chênh lệch nhỏ, nhưng khi phải mang theo nhiều viên đạn và một khẩu súng nặng hơn đi xa có thể khiến quân nhân thêm vất vả.
“Đạn mới bắn rất hay, nhưng một người lính b́nh thường không thể mang được nhiều như khi mang loại 5,56 mm cũ. … Tôi thấy loại súng này giống như một khẩu súng trường dành cho xạ thủ chuyên nghiệp hơn là một khẩu súng trường thông dụng để chiến đấu”, một cựu quân nhân khác ở Trung đoàn Biệt động chia sẻ.
Sau khi dự án PQT kết thúc, Lục quân sẽ làm thêm các cuộc thử nghiệm khác trước khi vận chuyển loại súng này cho các đơn vị trong quân đội vào năm sau.
VietBF @ Sưu tầm