Log in

View Full Version : Putin phá hỏng hội nghị thượng đỉnh BRICS


vuitoichat
04-13-2023, 15:21
Theo như Ṭa án H́nh sự Quốc tế (ICC) mới đây ra lệnh bắt giữ Tổng thống Nga Vladimir Putin về tội ác chiến tranh nên đă gây cản trở đối với việc tổ chức hội nghị thượng đỉnh BRICS sắp diễn ra tại Nam Phi vào tháng 8 tới, sau khi phát ngôn viên của Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa vừa lên tiếng cho biết về lệnh này phá hỏng hội nghị thượng đỉnh BRICS.
https://www.vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=2205419&stc=1&d=1681399302
BRICS là một khối các nền kinh tế mới nổi lớn bao gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi.

Là một bên kư kết Quy chế Rome năm 2002, Nam Phi có nghĩa vụ thi hành lệnh bắt giữ Tổng thống Putin của ICC. Tuy nhiên, quốc gia này cũng sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh BRICS năm nay - một hội nghị mà tại đó các nhà lănh đạo của 5 nền kinh tế mới nổi lớn nhất thế giới - Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi - sẽ gặp nhau.

“Tất cả nguyên thủ các nước thành viên dự kiến ​​sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh BRICS. Nhưng bây giờ chúng tôi đang vấp phải một sự cản trở trong trong công việc tổ chức hội nghị dưới h́nh thức lệnh bắt giữ của ICC,” phát ngôn viên của Tổng thống Nam Phi - ông Vincent Magwenya, đă bày tỏ như vậy với các phóng viên.

“Diễn biến đó cho thấy rằng sẽ cần phải có sự phối hợp hơn nữa trong vấn đề kiểm soát mọi việc diễn ra như thế nào và những sự phối hợp đó đang diễn ra. Một khi t́nh h́nh đă được kết luận những thông báo cần thiết sẽ được đưa ra”, ông Magwenya cho biết, ám chỉ đến việc Nam Phi đang làm việc với các bên để tháo gỡ vấn đề này.

Chính phủ của Tổng thống Nam Phi Ramaphosa đă nhận thức được t́nh thế tiến thoái lưỡng nan xung quanh lệnh bắt giữ Tổng thống Nga Putin kể từ khi nó được ban hành. Ông Magwenya vào tháng trước đă từ chối cho biết liệu Nam Phi có thực thi lệnh bắt giữ của ICC hay không. Mới đây, hôm thứ Ba (11/4), Tổng thống Ramaphosa đă tuyên bố rằng ông sẽ cử một phái viên tới thủ đô Washington của Mỹ để làm rơ về lập trường “không liên kết” của ḿnh trong cuộc xung đột ở Ukraine.

Nam Phi và Nga đă là đối tác thân thiết kể từ khi Liên Xô ủng hộ Đảng Đại hội Dân tộc Phi (African National Congress – ANC) – đang hiện đang do Tổng thống Ramaphosa dẫn dắt. Dưới sự lănh đạo của ông Ramaphosa, Nam Phi đă từ chối lên án chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine hoặc áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Moscow. Hơn nữa, quân đội Nam Phi c̣n tham gia các cuộc tập trận chung với lực lượng Nga và Trung Quốc vào đầu năm nay.

Bản thân Nam Phi cũng có vấn đề riêng với ICC và đă bị ṭa án này trừng phạt vào năm 2017 v́ đă không bắt giữ cựu Tổng thống Sudan Omar al-Bashir khi ông đến thăm đất nước này vào năm 2015 để tham dự hội nghị thượng đỉnh của các nhà lănh đạo châu Phi. Sau vụ việc, các quan chức Nam Phi đă nộp đơn xin rút khỏi ṭa án, một quyết định sau đó đă bị đảo ngược sau khi phán quyết của Ṭa án tối cao xác định rằng một động thái như vậy là vi hiến.

Khi ban hành lệnh bắt giữ Tổng thống Putin, Ṭa án H́nh sự Quốc tế đă cáo buộc Nhà lănh đạo Nga và Ủy viên Quyền trẻ em Nga Maria Lvova-Belova về việc “trục xuất trái phép” trẻ em khỏi “các khu vực bị chiếm đóng của Ukraine”. Các cáo buộc nói trên liên quan đến những nỗ lực của Nga nhằm sơ tán dân thường khỏi những khu vực - chủ yếu nằm ở miền đông Ukraine hay c̣n gọi là vùng Donbass chủ yếu nói tiếng Nga - bị quân đội Ukraine pháo kích.

Nga – giống như Mỹ, Trung Quốc và Ấn Độ, không công nhận thẩm quyền của Ṭa án H́nh sự Quốc tế. Moscow đă thẳng thừng bác bỏ lệnh bắt của ICC, miêu tả lệnh này là “vô hiệu theo quan điểm pháp lư”.