vuitoichat
04-21-2023, 15:05
Theo như Trung Quốc mới đây lên tiếng đe dọa những chỉ trích « phi lư » của phương Tây về vấn đề này có thể sẽ gây những «hậu quả nguy hiểm», sau khi Bắc Kinh nhấn mạnh sẽ không có « bất kỳ nhượng bộ nào » trong hồ sơ Đài Loan.
https://www.vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=2209211&stc=1&d=1682089487
Xe quân sự của Bộ Tư lệnh Chiến khu Đông Bộ của Quân đội Trung Quốc tham gia cuộc tập trận "Liên Hợp Lợi Kiếm" tại một địa điểm không được tiết lộ. H́nh ảnh công bố ngày 08/04/2023. via REUTERS - EASTERN THEATRE COMMAND
Ngoại trưởng Trung Quốc, hôm nay 21/04/2023, nhấn mạnh Bắc Kinh sẽ không có « bất kỳ nhượng bộ nào » trong hồ sơ Đài Loan, đồng thời đe dọa những chỉ trích « phi lư » của phương Tây về vấn đề này có thể sẽ gây những « hậu quả nguy hiểm ».
Theo AFP, tại một diễn đàn tại Thượng Hải, ngoại trưởng Tần Cương tuyên bố, hai bờ eo biển Đài Loan thuộc về Trung Quốc và việc Bắc Kinh bảo vệ chủ quyền lănh thổ của ḿnh là hoàn toàn chính đáng.
Ngoại trưởng Trung Quốc tuyên bố : « Chúng ta thường xuyên nghe thấy những phát biểu kỳ lạ nói rằng Trung Quốc thách thức trật tự quốc tế, đơn phương thay đổi nguyên trạng tại eo biển Đài Loan bằng vũ lực và cưỡng bức » và ông cảnh báo những chỉ trích phi lư như vậy sẽ phải chịu « hậu quả nguy hiểm ».
Ngoại trưởng Trung Quốc khẳng định « không phải Trung Quốc đại lục mà là các thế lực ly khai ở Đài Loan và một nhúm các nước đang định làm thay đổi nguyên trạng ». Ông nhắc lại câu thành ngữ mà chủ tịch Tập Cận B́nh đă nói khi đề cập đến vấn đề Đài Loan rằng « những ai đùa với lửa rồi sẽ bị bỏng ».
Đầu tháng này, t́nh h́nh trong khu vực eo biển Đài Loan trở nên căng thẳng cao độ. Quân đội Trung Quốc tổ chức cuộc tập trận quy mô lớn trong ba ngày để phản ứng lại việc chủ tịch Thượng Viện Mỹ Kevin McCarthy tiếp tổng thống Thái Anh Văn nhân chuyến ghé qua Mỹ của bà. Tiếp đó, Liên Hiệp Châu Âu, Hoa Kỳ và nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 liên tiếp lên tiếng yêu cầu Bắc Kinh duy tŕ nguyên trạng tại eo biển Đài Loan.
Thời gian gần đây, một số nước phương Tây, đặc biệt là Hoa Kỳ, đă đẩy mạnh các hoạt động thắt chặt quan hệ với chính quyền Đài Loan dưới h́nh thức các chuyến viếng thăm, trao đổi hợp tác.
Coi Đài Loan là một tỉnh ly khai và chờ cơ hội để thống nhất với đại lục, Bắc Kinh luôn phản đối gay gắt các chuyến thăm viếng, tiếp xúc giữa các lănh đạo, quan chức nước ngoài với chính quyền Đài Bắc, v́ coi đó là những động thái đe dọa toàn vẹn lănh thổ của Trung Quốc.
https://www.vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=2209211&stc=1&d=1682089487
Xe quân sự của Bộ Tư lệnh Chiến khu Đông Bộ của Quân đội Trung Quốc tham gia cuộc tập trận "Liên Hợp Lợi Kiếm" tại một địa điểm không được tiết lộ. H́nh ảnh công bố ngày 08/04/2023. via REUTERS - EASTERN THEATRE COMMAND
Ngoại trưởng Trung Quốc, hôm nay 21/04/2023, nhấn mạnh Bắc Kinh sẽ không có « bất kỳ nhượng bộ nào » trong hồ sơ Đài Loan, đồng thời đe dọa những chỉ trích « phi lư » của phương Tây về vấn đề này có thể sẽ gây những « hậu quả nguy hiểm ».
Theo AFP, tại một diễn đàn tại Thượng Hải, ngoại trưởng Tần Cương tuyên bố, hai bờ eo biển Đài Loan thuộc về Trung Quốc và việc Bắc Kinh bảo vệ chủ quyền lănh thổ của ḿnh là hoàn toàn chính đáng.
Ngoại trưởng Trung Quốc tuyên bố : « Chúng ta thường xuyên nghe thấy những phát biểu kỳ lạ nói rằng Trung Quốc thách thức trật tự quốc tế, đơn phương thay đổi nguyên trạng tại eo biển Đài Loan bằng vũ lực và cưỡng bức » và ông cảnh báo những chỉ trích phi lư như vậy sẽ phải chịu « hậu quả nguy hiểm ».
Ngoại trưởng Trung Quốc khẳng định « không phải Trung Quốc đại lục mà là các thế lực ly khai ở Đài Loan và một nhúm các nước đang định làm thay đổi nguyên trạng ». Ông nhắc lại câu thành ngữ mà chủ tịch Tập Cận B́nh đă nói khi đề cập đến vấn đề Đài Loan rằng « những ai đùa với lửa rồi sẽ bị bỏng ».
Đầu tháng này, t́nh h́nh trong khu vực eo biển Đài Loan trở nên căng thẳng cao độ. Quân đội Trung Quốc tổ chức cuộc tập trận quy mô lớn trong ba ngày để phản ứng lại việc chủ tịch Thượng Viện Mỹ Kevin McCarthy tiếp tổng thống Thái Anh Văn nhân chuyến ghé qua Mỹ của bà. Tiếp đó, Liên Hiệp Châu Âu, Hoa Kỳ và nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 liên tiếp lên tiếng yêu cầu Bắc Kinh duy tŕ nguyên trạng tại eo biển Đài Loan.
Thời gian gần đây, một số nước phương Tây, đặc biệt là Hoa Kỳ, đă đẩy mạnh các hoạt động thắt chặt quan hệ với chính quyền Đài Loan dưới h́nh thức các chuyến viếng thăm, trao đổi hợp tác.
Coi Đài Loan là một tỉnh ly khai và chờ cơ hội để thống nhất với đại lục, Bắc Kinh luôn phản đối gay gắt các chuyến thăm viếng, tiếp xúc giữa các lănh đạo, quan chức nước ngoài với chính quyền Đài Bắc, v́ coi đó là những động thái đe dọa toàn vẹn lănh thổ của Trung Quốc.