vuitoichat
04-23-2023, 13:56
Theo như lời một quan chức cao cấp của bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, «chưa đầy 100» nhân viên ngoại giao, Mỹ tại Sudan đă được «chuyển đi bằng trực thăng». Tuy nhiên trước mắt Washington chưa tính đến khả năng sơ tán «hàng trăm công dân Hoa Kỳ đang sống tại Sudan».
https://www.vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=2209995&stc=1&d=1682258167
Tổng thống Joe Biden cho biết quân đội Mỹ đă sơ tán các nhà ngoại giao Mỹ và gia đ́nh của họ ra khỏi Khartoum.
Một quan chức Mỹ cho biết chiến dịch diễn ra "nhanh gọn".
Chưa tới 100 người đă được sơ tán sớm vào Chủ nhật, khi ba máy bay trực thăng Chinook hạ cánh gần đại sứ quán Hoa Kỳ để đón họ.
Bộ Ngoại giao Pháp tuyên bố họ cũng đang sơ tán công dân Pháp và công dân của các nước EU và các đồng minh khác.
Tuy nhiên, cả quân đội chính quy của Sudan và đối thủ của họ - lực lượng bán quân sự có tên Lực lượng Hỗ trợ Nhanh (RSF) - đều cho biết đoàn xe sơ tán đă bị bắn sau khi rời đại sứ quán Pháp và phải quay lại. Họ đổ lỗi cho nhau về vụ tấn công.
Trả lời BBC, nhà chức trách Pháp từ chối b́nh luận về việc liệu một cuộc tấn công có xảy ra hay không - nhưng họ nói rằng quân đội Pháp đóng tại Djibouti có liên quan đến hoạt động này và mục đích là đưa những người sơ tán đến Djibouti.
Hà Lan, Ư, Bỉ và Nhật Bản cũng cho biết họ đă bắt đầu các hoạt động sơ tán công dân của ḿnh.
Trong khi đó, có tin cho hay kết nối internet gần như đă bị sập hoàn toàn ở Sudan, điều này có thể cản trở nghiêm trọng việc phối hợp giúp đỡ những người bị mắc kẹt ở Khartoum và các thành phố khác.
Cuộc tranh giành quyền lực giữa quân đội chính quy của Sudan và lực lượng bán quân sự RSF đă dẫn tới những cuộc oanh tạc dữ dội ở thủ đô, với hàng trăm người thiệt mạng và hàng ngàn người khác bị thương.
Không vận tại đại sứ quán mỹ
"Hôm nay, theo lệnh của tôi, quân đội Hoa Kỳ đă tiến hành một chiến dịch để rút các nhân viên chính phủ Hoa Kỳ khỏi Khartoum," ông Biden nói trong một tuyên bố.
Trong một cuộc gọi với các phóng viên sau nhiệm vụ này, Tướng Douglas Sims cho biết hơn 100 binh sĩ Hoa Kỳ từ Hải quân Seals và Lực lượng Đặc biệt của Quân đội đă bay từ Djibouti đến Ethiopia và sau đó đến Sudan, và đă ở trên mặt đất trong ṿng chưa đầy một giờ.
Mặc dù không có dấu hiệu ngừng bắn chính thức, nhưng có vẻ như nhóm bán quân sự, RSF, đă đồng ư không bắn vào các máy bay trực thăng Mỹ trong khi họ thực hiện nhiệm vụ của ḿnh.
Ông Biden cảm ơn Djibouti, Ethiopia và Ả Rập Saudi, nói rằng họ đă "đóng vai tṛ quan trọng đối với sự thành công trong chiến dịch của chúng tôi". Ông cũng kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức ở Sudan.
Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Khartoum hiện đă đóng cửa và một ḍng tweet trên nguồn cấp dữ liệu chính thức của họ nói rằng chính phủ thấy không đủ an toàn để sơ tán công dân Mỹ.
Đây là đợt sơ tán công dân nước ngoài thứ hai kể từ khi bạo lực nổ ra ở thủ đô của Sudan vào tuần trước.
Vào thứ Bảy, hơn 150 người, chủ yếu là công dân của các nước vùng Vịnh, cũng như Ai Cập, Pakistan và Canada đă được sơ tán bằng đường biển đến cảng Jeddah của Ả Rập Saudi.
https://www.vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=2209995&stc=1&d=1682258167
Tổng thống Joe Biden cho biết quân đội Mỹ đă sơ tán các nhà ngoại giao Mỹ và gia đ́nh của họ ra khỏi Khartoum.
Một quan chức Mỹ cho biết chiến dịch diễn ra "nhanh gọn".
Chưa tới 100 người đă được sơ tán sớm vào Chủ nhật, khi ba máy bay trực thăng Chinook hạ cánh gần đại sứ quán Hoa Kỳ để đón họ.
Bộ Ngoại giao Pháp tuyên bố họ cũng đang sơ tán công dân Pháp và công dân của các nước EU và các đồng minh khác.
Tuy nhiên, cả quân đội chính quy của Sudan và đối thủ của họ - lực lượng bán quân sự có tên Lực lượng Hỗ trợ Nhanh (RSF) - đều cho biết đoàn xe sơ tán đă bị bắn sau khi rời đại sứ quán Pháp và phải quay lại. Họ đổ lỗi cho nhau về vụ tấn công.
Trả lời BBC, nhà chức trách Pháp từ chối b́nh luận về việc liệu một cuộc tấn công có xảy ra hay không - nhưng họ nói rằng quân đội Pháp đóng tại Djibouti có liên quan đến hoạt động này và mục đích là đưa những người sơ tán đến Djibouti.
Hà Lan, Ư, Bỉ và Nhật Bản cũng cho biết họ đă bắt đầu các hoạt động sơ tán công dân của ḿnh.
Trong khi đó, có tin cho hay kết nối internet gần như đă bị sập hoàn toàn ở Sudan, điều này có thể cản trở nghiêm trọng việc phối hợp giúp đỡ những người bị mắc kẹt ở Khartoum và các thành phố khác.
Cuộc tranh giành quyền lực giữa quân đội chính quy của Sudan và lực lượng bán quân sự RSF đă dẫn tới những cuộc oanh tạc dữ dội ở thủ đô, với hàng trăm người thiệt mạng và hàng ngàn người khác bị thương.
Không vận tại đại sứ quán mỹ
"Hôm nay, theo lệnh của tôi, quân đội Hoa Kỳ đă tiến hành một chiến dịch để rút các nhân viên chính phủ Hoa Kỳ khỏi Khartoum," ông Biden nói trong một tuyên bố.
Trong một cuộc gọi với các phóng viên sau nhiệm vụ này, Tướng Douglas Sims cho biết hơn 100 binh sĩ Hoa Kỳ từ Hải quân Seals và Lực lượng Đặc biệt của Quân đội đă bay từ Djibouti đến Ethiopia và sau đó đến Sudan, và đă ở trên mặt đất trong ṿng chưa đầy một giờ.
Mặc dù không có dấu hiệu ngừng bắn chính thức, nhưng có vẻ như nhóm bán quân sự, RSF, đă đồng ư không bắn vào các máy bay trực thăng Mỹ trong khi họ thực hiện nhiệm vụ của ḿnh.
Ông Biden cảm ơn Djibouti, Ethiopia và Ả Rập Saudi, nói rằng họ đă "đóng vai tṛ quan trọng đối với sự thành công trong chiến dịch của chúng tôi". Ông cũng kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức ở Sudan.
Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Khartoum hiện đă đóng cửa và một ḍng tweet trên nguồn cấp dữ liệu chính thức của họ nói rằng chính phủ thấy không đủ an toàn để sơ tán công dân Mỹ.
Đây là đợt sơ tán công dân nước ngoài thứ hai kể từ khi bạo lực nổ ra ở thủ đô của Sudan vào tuần trước.
Vào thứ Bảy, hơn 150 người, chủ yếu là công dân của các nước vùng Vịnh, cũng như Ai Cập, Pakistan và Canada đă được sơ tán bằng đường biển đến cảng Jeddah của Ả Rập Saudi.