goodidea
04-26-2023, 23:36
Washington khẳng định cam kết vững chắc với đồng minh Seoul, với việc điều tàu ngầm mang tên lửa hạt nhân đến Hàn Quốc. Đây là lần đầu Mỹ hành động như vậy từ sau năm 1991.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=2211622&stc=1&d=1682551923
Ông Biden (phải) và ông Yoon bắt tay sau khi ra tuyên bố chung tại Nhà Trắng ngày 26/4. Ảnh: Reuters.
Đến Washington D.C nhân kỷ niệm 70 năm liên minh Mỹ - Hàn, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol ra tuyên bố chung với người đồng cấp Mỹ Joe Biden, nhất trí để tàu ngầm mang vũ khí hạt nhân Mỹ đến Hàn Quốc, Guardian đưa tin ngày 26/4.
"Việc triển khai các vũ khí chiến lược sẽ được thực hiện liên tục và thường xuyên", ông Yoon nói.
Hai nhà lănh đạo cho biết liên minh sẽ có phản ứng nhanh chóng, áp đảo và dứt khoát trước những đ̣n tấn công hạt nhân.
"Tôi có thẩm quyền tuyệt đối về việc phóng vũ khí hạt nhân, nhưng tuyên bố chung mang ư nghĩa chúng tôi sẽ thảo luận với đồng minh nếu cần phải ra quyết định", ông Biden nói.
Ông chủ Nhà Trắng khẳng định những cam kết "vững chắc" với Hàn Quốc, nói thêm năng lực răn đe mở rộng của Mỹ bao gồm vũ khí hạt nhân.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=2211623&stc=1&d=1682551923
Tổng thống Joe Biden (phải) và người đồng cấp Hàn Quốc Yoon Suk Yeol trong buổi họp báo tại Nhà Trắng ngày 26/4. Ảnh: Reuters.
Theo Yonhap, Tổng thống Yoon Suk Yeol nhất trí hai bên thành lập Nhóm tư vấn hạt nhân (NCG) để vận hành hệ thống răn đe mở rộng mới chi tiết hơn.
Chuyến thăm của ông Yoon đến Mỹ diễn ra trong bối cảnh Seoul lo ngại động thái tăng cường năng lực hạt nhân từ B́nh Nhưỡng, và có những đề nghị Hàn Quốc phát triển kho vũ khí hạt nhân riêng.
Derek Johnson, đối tác quản lư của nhóm vận động giải trừ vũ khí Global Zero, nói rằng việc triển khai thêm vũ khí hạt nhân đến bán đảo Triều Tiên sẽ không làm Mỹ hay Hàn Quốc an toàn hơn.
"Điều này có nhiều khả năng làm trầm trọng thêm áp lực trong khu vực thay v́ giảm bớt nó, và có thể bùng phát thành thảm họa bất cứ lúc nào", ông Johnson nói.
VietBF@sưu tập
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=2211622&stc=1&d=1682551923
Ông Biden (phải) và ông Yoon bắt tay sau khi ra tuyên bố chung tại Nhà Trắng ngày 26/4. Ảnh: Reuters.
Đến Washington D.C nhân kỷ niệm 70 năm liên minh Mỹ - Hàn, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol ra tuyên bố chung với người đồng cấp Mỹ Joe Biden, nhất trí để tàu ngầm mang vũ khí hạt nhân Mỹ đến Hàn Quốc, Guardian đưa tin ngày 26/4.
"Việc triển khai các vũ khí chiến lược sẽ được thực hiện liên tục và thường xuyên", ông Yoon nói.
Hai nhà lănh đạo cho biết liên minh sẽ có phản ứng nhanh chóng, áp đảo và dứt khoát trước những đ̣n tấn công hạt nhân.
"Tôi có thẩm quyền tuyệt đối về việc phóng vũ khí hạt nhân, nhưng tuyên bố chung mang ư nghĩa chúng tôi sẽ thảo luận với đồng minh nếu cần phải ra quyết định", ông Biden nói.
Ông chủ Nhà Trắng khẳng định những cam kết "vững chắc" với Hàn Quốc, nói thêm năng lực răn đe mở rộng của Mỹ bao gồm vũ khí hạt nhân.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=2211623&stc=1&d=1682551923
Tổng thống Joe Biden (phải) và người đồng cấp Hàn Quốc Yoon Suk Yeol trong buổi họp báo tại Nhà Trắng ngày 26/4. Ảnh: Reuters.
Theo Yonhap, Tổng thống Yoon Suk Yeol nhất trí hai bên thành lập Nhóm tư vấn hạt nhân (NCG) để vận hành hệ thống răn đe mở rộng mới chi tiết hơn.
Chuyến thăm của ông Yoon đến Mỹ diễn ra trong bối cảnh Seoul lo ngại động thái tăng cường năng lực hạt nhân từ B́nh Nhưỡng, và có những đề nghị Hàn Quốc phát triển kho vũ khí hạt nhân riêng.
Derek Johnson, đối tác quản lư của nhóm vận động giải trừ vũ khí Global Zero, nói rằng việc triển khai thêm vũ khí hạt nhân đến bán đảo Triều Tiên sẽ không làm Mỹ hay Hàn Quốc an toàn hơn.
"Điều này có nhiều khả năng làm trầm trọng thêm áp lực trong khu vực thay v́ giảm bớt nó, và có thể bùng phát thành thảm họa bất cứ lúc nào", ông Johnson nói.
VietBF@sưu tập