june04
04-30-2023, 18:03
Hăng thông tấn Yonhap (Hàn Quốc) hôm 30-4 đưa tin Triều Tiên sẽ tăng cường “răn đe quân sự” đối với Hàn Quốc và Mỹ.
Hăng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đă chỉ trích chuyến thăm cấp nhà nước tới Mỹ của Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol vào tuần trước khi cho rằng thỏa thuận tăng cường khả năng răn đe mở rộng của Mỹ là "sản phẩm của chính sách thù địch nghiêm trọng" chống lại B́nh Nhưỡng.
Là một phần trong những nỗ lực mới với Seoul nhằm chống lại hành động tăng cường hạt nhân của B́nh Nhưỡng, Mỹ mới đây công bố "Tuyên bố Washington".
KCNA cho biết: "Tuyên bố Washington về việc nâng cao răn đe mở rộng là sản phẩm điển h́nh của chính sách thù địch đối với Triều Tiên. Bất cứ ai cũng biết rơ họ đang biến một cuộc chiến tranh hạt nhân chống lại Triều Tiên thành việc đă rồi".
Tổng thống Mỹ nói với Tổng thống Yoon tại Vườn Hồng ở Nhà Trắng vào tuần trước: "Một cuộc tấn công hạt nhân của Triều Tiên chống lại Mỹ hoặc các đồng minh, đối tác của chúng tôi là không thể chấp nhận được và sẽ dẫn đến sự kết thúc của bất kỳ chính quyền nào thực hiện hành động như vậy".
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=2213343&stc=1&d=1682877813
Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol bắt tay Tổng thống Joe Biden hôm 26-4. Ảnh: Yonhap
KCNA gọi những tuyên bố như vậy là "mất kiểm soát và liều lĩnh". Theo KCNA, trong t́nh h́nh như vậy, việc Triều Tiên tăng cường khả năng răn đe quân sự tương ứng với môi trường an ninh nghiêm trọng hiện tại và tương lai là điều hoàn toàn tự nhiên. KCNA cảnh báo Mỹ và đồng minh sẽ phải trả giá đắt cho những hành động nông nổi của ḿnh.
Trước đó, bà Kim Yo-jong, em gái nhà lănh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, đă lên án Tuyên bố Washington phản ánh "hành động thù địch và hiếu chiến nhất" của Seoul và Washington.
Theo Bloomberg, Triều Tiên đă phóng 17 tên lửa đạn đạo trong năm 2023, trong đó có 3 tên lửa đạn đạo xuyên lục địa được thiết kế để mang đầu đạn hạt nhân vươn tới lục địa Mỹ. Nước này đă bắn hơn 70 tên lửa đạn đạo hồi năm 2022, con số cao kỷ lục của nước này.
Hăng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đă chỉ trích chuyến thăm cấp nhà nước tới Mỹ của Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol vào tuần trước khi cho rằng thỏa thuận tăng cường khả năng răn đe mở rộng của Mỹ là "sản phẩm của chính sách thù địch nghiêm trọng" chống lại B́nh Nhưỡng.
Là một phần trong những nỗ lực mới với Seoul nhằm chống lại hành động tăng cường hạt nhân của B́nh Nhưỡng, Mỹ mới đây công bố "Tuyên bố Washington".
KCNA cho biết: "Tuyên bố Washington về việc nâng cao răn đe mở rộng là sản phẩm điển h́nh của chính sách thù địch đối với Triều Tiên. Bất cứ ai cũng biết rơ họ đang biến một cuộc chiến tranh hạt nhân chống lại Triều Tiên thành việc đă rồi".
Tổng thống Mỹ nói với Tổng thống Yoon tại Vườn Hồng ở Nhà Trắng vào tuần trước: "Một cuộc tấn công hạt nhân của Triều Tiên chống lại Mỹ hoặc các đồng minh, đối tác của chúng tôi là không thể chấp nhận được và sẽ dẫn đến sự kết thúc của bất kỳ chính quyền nào thực hiện hành động như vậy".
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=2213343&stc=1&d=1682877813
Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol bắt tay Tổng thống Joe Biden hôm 26-4. Ảnh: Yonhap
KCNA gọi những tuyên bố như vậy là "mất kiểm soát và liều lĩnh". Theo KCNA, trong t́nh h́nh như vậy, việc Triều Tiên tăng cường khả năng răn đe quân sự tương ứng với môi trường an ninh nghiêm trọng hiện tại và tương lai là điều hoàn toàn tự nhiên. KCNA cảnh báo Mỹ và đồng minh sẽ phải trả giá đắt cho những hành động nông nổi của ḿnh.
Trước đó, bà Kim Yo-jong, em gái nhà lănh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, đă lên án Tuyên bố Washington phản ánh "hành động thù địch và hiếu chiến nhất" của Seoul và Washington.
Theo Bloomberg, Triều Tiên đă phóng 17 tên lửa đạn đạo trong năm 2023, trong đó có 3 tên lửa đạn đạo xuyên lục địa được thiết kế để mang đầu đạn hạt nhân vươn tới lục địa Mỹ. Nước này đă bắn hơn 70 tên lửa đạn đạo hồi năm 2022, con số cao kỷ lục của nước này.