goodidea
05-08-2023, 01:21
Các chuyên gia quân sự đă chỉ ra những thay đổi bất ngờ của Nga trên chiến trường Bakhmut, một động thái xoay chiều có thể khiến Ukraine mất phương hướng.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=2216254&stc=1&d=1683508878
Cảnh đổ nát ở Bakhmut sau các cuộc giao tranh (Ảnh: Getty).
Theo các chuyên gia từ Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW), các ưu tiên của Bộ Quốc pḥng Nga trên chiến trường Bakhmut đă có sự thay đổi lớn nhằm chuẩn bị cho một cuộc phản công dự kiến của Lực lượng Pḥng vệ Ukraine.
Trong đó, Bộ Quốc pḥng Nga dường như đă chuyển trọng tâm ưu tiên chiếm Bakhmut sang chuẩn bị pḥng thủ và đặt tập đoàn quân sự tư nhân Wagner cùng người sáng lập Yevgeny Prigozhin vào một t́nh thế khó khăn.
Hôm 4/5 và 5/5, ông Prigozhin đă công bố một loạt video thông báo về việc các thành viên của tập đoàn Wagner sẽ rời Bakhmut vào ngày 10/5 nếu họ không nhận được nguồn cung cấp cần thiết. Ông chủ Wagner cũng đồng thời chỉ trích gay gắt tướng Valery Gerasimov, Tổng tham mưu trưởng Nga, Bộ trưởng Quốc pḥng Nga Sergei Shoigu và lănh đạo Bộ Quốc pḥng Nga nói chung.
Cũng theo nguồn tin, bất chấp sự thay đổi trong các ưu tiên của ban lănh đạo Lực lượng Vũ trang Nga, tập đoàn Wagner vẫn không ngừng nỗ lực kiểm soát hoàn toàn Bakhmut.
Các nhà phân tích tin rằng, việc Wagner tiếp tục ở lại chiến đấu nhằm giành quyền kiểm soát hoàn toàn Bakhmut không phù hợp với tổng thể các hoạt động tấn công của Nga ở các khu vực khác của Ukraine, vốn đang đi theo hướng giảm dần. Trên thực tế, quân đội Nga dường như đang chuyển trọng tâm sang chuẩn bị cho cuộc phản công đă được chờ đợi từ lâu của Ukraine.
Ngoại trừ các cuộc tấn công cục bộ và rất hạn chế gần Kreminna và Donetsk, các lực lượng Nga phần lớn đă tạm dừng các hoạt động tấn công trên toàn bộ chiến trường, điều này có thể đồng nghĩa với việc chuyển sang pḥng thủ.
"Việc Bộ Quốc pḥng Nga bắt đầu dự trữ đạn dược và binh sĩ cũng như vật tư để chuẩn bị cho bất kỳ hành động phản công nào của Ukraine sẽ là một quyết định đúng đắn về mặt hoạt động và những tuyên bố của ông Prigozhin cho thấy Bộ Quốc pḥng Nga có thể sẽ làm như vậy", ISW cho biết.
Các cơ quan nắm quyền của Nga mới đây cũng đă tuyên bố di tản 70.000 thường dân từ tỉnh Zaporizhzhia. Hôm 5/5, ông Yevhen Balytskyi, người đứng đầu chính quyền tạm thời của khu vực Zaporizhzhia do Nga bổ nhiệm, thông báo về việc chính quyền Nga sẽ tiến hành sơ tán một phần 70.000 dân thường Ukraine.
Các chuyên gia nhận định động thái này cho thấy quân đội Nga có thể đang lên kế hoạch rút quân có kiểm soát khỏi các vị trí hiện tại về một tuyến pḥng thủ đă được chuẩn bị sẵn đề pḥng trường hợp Ukraine mở chiến dịch phản công.
VietBF@sưu tập
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=2216254&stc=1&d=1683508878
Cảnh đổ nát ở Bakhmut sau các cuộc giao tranh (Ảnh: Getty).
Theo các chuyên gia từ Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW), các ưu tiên của Bộ Quốc pḥng Nga trên chiến trường Bakhmut đă có sự thay đổi lớn nhằm chuẩn bị cho một cuộc phản công dự kiến của Lực lượng Pḥng vệ Ukraine.
Trong đó, Bộ Quốc pḥng Nga dường như đă chuyển trọng tâm ưu tiên chiếm Bakhmut sang chuẩn bị pḥng thủ và đặt tập đoàn quân sự tư nhân Wagner cùng người sáng lập Yevgeny Prigozhin vào một t́nh thế khó khăn.
Hôm 4/5 và 5/5, ông Prigozhin đă công bố một loạt video thông báo về việc các thành viên của tập đoàn Wagner sẽ rời Bakhmut vào ngày 10/5 nếu họ không nhận được nguồn cung cấp cần thiết. Ông chủ Wagner cũng đồng thời chỉ trích gay gắt tướng Valery Gerasimov, Tổng tham mưu trưởng Nga, Bộ trưởng Quốc pḥng Nga Sergei Shoigu và lănh đạo Bộ Quốc pḥng Nga nói chung.
Cũng theo nguồn tin, bất chấp sự thay đổi trong các ưu tiên của ban lănh đạo Lực lượng Vũ trang Nga, tập đoàn Wagner vẫn không ngừng nỗ lực kiểm soát hoàn toàn Bakhmut.
Các nhà phân tích tin rằng, việc Wagner tiếp tục ở lại chiến đấu nhằm giành quyền kiểm soát hoàn toàn Bakhmut không phù hợp với tổng thể các hoạt động tấn công của Nga ở các khu vực khác của Ukraine, vốn đang đi theo hướng giảm dần. Trên thực tế, quân đội Nga dường như đang chuyển trọng tâm sang chuẩn bị cho cuộc phản công đă được chờ đợi từ lâu của Ukraine.
Ngoại trừ các cuộc tấn công cục bộ và rất hạn chế gần Kreminna và Donetsk, các lực lượng Nga phần lớn đă tạm dừng các hoạt động tấn công trên toàn bộ chiến trường, điều này có thể đồng nghĩa với việc chuyển sang pḥng thủ.
"Việc Bộ Quốc pḥng Nga bắt đầu dự trữ đạn dược và binh sĩ cũng như vật tư để chuẩn bị cho bất kỳ hành động phản công nào của Ukraine sẽ là một quyết định đúng đắn về mặt hoạt động và những tuyên bố của ông Prigozhin cho thấy Bộ Quốc pḥng Nga có thể sẽ làm như vậy", ISW cho biết.
Các cơ quan nắm quyền của Nga mới đây cũng đă tuyên bố di tản 70.000 thường dân từ tỉnh Zaporizhzhia. Hôm 5/5, ông Yevhen Balytskyi, người đứng đầu chính quyền tạm thời của khu vực Zaporizhzhia do Nga bổ nhiệm, thông báo về việc chính quyền Nga sẽ tiến hành sơ tán một phần 70.000 dân thường Ukraine.
Các chuyên gia nhận định động thái này cho thấy quân đội Nga có thể đang lên kế hoạch rút quân có kiểm soát khỏi các vị trí hiện tại về một tuyến pḥng thủ đă được chuẩn bị sẵn đề pḥng trường hợp Ukraine mở chiến dịch phản công.
VietBF@sưu tập