Log in

View Full Version : Bất ổn nghiêm trọng ở Pakistan sau vụ cựu Thủ tướng bị bắt giữ


Romano
05-10-2023, 11:44
Cảnh sát Pakistan đă bắt gần 1.000 người v́ có hành vi bạo lực trong các cuộc biểu t́nh nổ ra ở nước này sau vụ cựu Thủ tướng Imran Khan bị bắt giam.Reuters hôm nay (10/5) dẫn thông báo của cảnh sát Pakistan xác nhận, họ đă bắt giữ ít nhất 945 người ở tỉnh miền Đông Punjab sau khi đám đông quá khích ủng hộ cựu Thủ tướng Imran Khan liên tiếp đập phá rồi phóng hỏa ít nhất 25 xe cảnh sát và 14 ṭa nhà trụ sở chính quyền.Pakistan có 4 tỉnh và 3 trong số đó đă ban bố lệnh cấm tụ tập để ngăn nguy cơ biểu t́nh biến thành bạo lực. Theo Reuters, mạng di động dừng hoạt động ở nhiều nơi, trong khi việc truy cập mạng xă hội bị gián đoạn trong bối cảnh lực lượng an ninh Pakistan cố gắng lập lại trật tự.

Tại thủ đô Islamabad, ngay sau khi có thông tin ông Khan bị bắt giữ hôm 9/5, người ủng hộ ông kéo xuống đường thể hiện sự giận dữ. Hàng trăm người chặn cao tốc Kashmir làm giao thông tại đây tê liệt. Ít nhất 43 người biểu t́nh bị bắt ở Islamabad trong ngày 9/5.Tại Lahore, thủ phủ Punjab và là thành phố lớn thứ hai đất nước, người biểu t́nh đốt lốp xe để chặn các con đường xung quanh dinh thự của cựu Thủ tướng Khan, buộc cảnh sát phải dùng ṿi rồng đối phó. Một số nhóm người thậm chí đập phá một chốt kiểm soát quân sự.

AlJazeera đưa tin, Bộ Nội vụ Pakistan mới đây đă đề nghị quân đội trợ giúp để thiết lập lại trật tự ở tỉnh Punjab, chỉ dấu cho thấy t́nh h́nh đang nghiêm trọng.

Theo ghi nhận của CNN, các cuộc đụng độ giữa người biểu t́nh và cảnh sát kéo dài từ ngày 9 sang ngày 10/5. Hàng trăm người biểu t́nh ủng hộ ông Khan c̣n xông vào trong trụ sở đài truyền h́nh quốc gia Pakistan ở Peshawar. CNN cho biết thêm, một người biểu t́nh đă thiệt mạng v́ trúng đạn ở thành phố Quetta phía Tây Nam.Trước bối cảnh căng thẳng leo thang, nhà chức trách Pakistan khẳng định sẽ mạnh tay để ngăn chặn bạo loạn mất kiểm soát. "Những hành vi đó không được dung thứ, chúng không phải hành vi bộc phát mà đă được lên kế hoạch", Bộ trưởng Kế hoạch Pakistan Ahsan Iqbal nói.

Ông Khan rời ghế Thủ tướng Pakistan sau cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm của Quốc hội nước này tháng 4/2022. Kể từ đó, ông cáo buộc chính phủ hiện tại hợp tác với quân đội để phế truất ḿnh. Ông này cũng chỉ trích chính quyền Pakistan đang t́m cách loại ông khỏi cuộc tổng tuyển cử vào tháng 10 tới.

Cảnh sát Pakistan hồi tháng 3/2023 từng đến khu nhà của ông Khan ở Lahore để thực thi lệnh bắt v́ ông không ra hầu ṭa, liên quan đến cáo buộc tham nhũng. Tuy nhiên, nỗ lực đó không thành công do bị hàng trăm người ủng hộ ông Khan ngăn cản.